Báo chí góp phần phòng ngừa, kiềm chế hỏa hoạn

ANTĐ - Báo chí có vai trò quan trọng, là cầu nối chuyển tải nhiều nội dung, kiến thức về an toàn PCCC đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, góp phần phòng ngừa, kiềm chế hỏa hoạn xảy ra - Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH, Bộ Công an nhấn mạnh, tại cuộc gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 50 năm Ngày ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC và Tổng kết 10 năm thi hành Luật PCCC, được Bộ Công an tổ chức chiều 15-9.

Đại tá Đỗ Văn Sơn - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho biết: 10 năm thực hiện Luật PCCC (4-10-2001 đến nay), được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước… công tác PCCC được tăng cường, phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC đã đi vào nền nếp. 10 năm qua, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở và quần chúng nhân dân đã kịp thời phát hiện, dập tắt tại chỗ trên 50% số vụ cháy từ khi mới phát sinh, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Các lực lượng PCCC đã kịp thời dập tắt có hiệu quả khoảng 12.500 vụ cháy, bảo vệ nhiều tài sản, hàng hóa trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng, tổ chức cứu nạn và hướng dẫn thoát hiểm an toàn cho hàng nghìn người trong đám cháy.