Bangladesh: Nhà máy dệt bốc cháy, ít nhất 10 người tử vong

ANTĐ - Một vụ cháy vừa xảy ra tại một nhà máy dệt tại ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Đại diện cơ quan phòng cháy chữa cháy, ông Zafar Ahmed, cho biết, 10 thi thể đã được tìm thấy bên trong nhà máy dệt may Aswad, vùng Gazipur, ngoại ô thủ đô Dhaka, Bangladesh. Ngoài ra, có một số người khác đã bị thương trong lúc cố thoát ra khỏi toà nhà đang bốc cháy. Theo thông tin mới nhất, đã có 2 thi thể được nhận diện.

Iqbal Ahmed, một phóng viên địa phương, ghi nhận vụ cháy xảy ra vào chiếu tối thứ Ba vừa qua theo giờ địa phương, lúc nhà máy đã đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn một số công nhân viên đang làm việc ngoài giờ ở bên trong. Giám đốc nhà máy, ông Emdad Hossain, cho biết có 170 công nhân viên ở trong nhà máy khi vụ cháy xảy ra, và đa số đã thoát được ra ngoài.

Đám cháy đã lan sang hai toà nhà lân cận, cũng là các nhà máy dệt thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Palmal. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng phun nước dập tắt đám cháy tại cả ba toà nhà này, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo rằng không còn ai mắc kẹt bên trong.

Hiện tại, nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được tìm ra. Điều kiện làm việc thiếu an toàn trong các nhà máy dệt may ở Bangladesh đã từng gây xôn xao dư luận thế giới kể từ vụ sập nhà máy 8 tầng hồi tháng 4 vừa qua, khiến hơn 1.100 người tử vong. Ngành dệt may ở Bangladesh cũng đã từng gặp một số vụ hoả hoạn, gần nhất là vụ cháy hồi tháng 11 năm ngoái với 112 công nhân viên đã tử vong.

Dệt may là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Bangladesh. Xuất khẩu dệt may thu về khoảng 20 tỉ USD mỗi năm cho đất nước này, với các bạn hàng chủ yếu là Mỹ và châu Âu. Hiện nay có khoảng 4 triệu công nhân, chủ yếu là phụ nữ, đang làm việc trong ngành dệt may tại Bangladesh. Các cơ quan chức năng tại Bangladesh cũng như những công ty may mặc đặt trụ sở tại đây đã và đang cam kết tăng cường các tiêu chuẩn làm việc an toàn trong nhà máy.