Băng nhóm 2 giờ chặn đường hơn chục xe để cướp

ANTĐ -Nửa đêm về sáng, các đối tượng ngang nhiên đứng giữa đường chặn các xe qua lại, khống chế nạn nhân nhằm cướp tài sản

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai cho hay, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trong một băng nhóm chuyên chặn đường người đi đường để khống chế nhằm xin đểu. Được biết số đối tượng này đã bị công an phường Đống Đa, TP.Pleiku bắt nóng vào đêm 3/8 và sau đó chuyển cơ quan CSĐT công an TP.Pleiku để điều tra, xử lý theo thẩn quyền.

4 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi “cướp tài sản” bao gồm: Nguyễn Trọng Đại (SN 1994, ngụ thôn 1, phường Tân Sơn, TP.Pleiku), Hà Văn Nhiên (SN 1988, Hà Văn Tuấn (SN 1995) và Hà Văn Quỳnh (SN 1990, đều ngụ tại tổ 6, phường Đống Đa, TP.Pleku, tỉnh Gia Lai). Bước đầu tại cơ quan công an, số đối tượng trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chỉ trong 2h đồng hồ lúc rạng sáng, nhóm thanh niên phố núi đã chặn hơn chục
xe trên đương để uy hiếp cướp tài sản (Ảnh minh họa: VNN)

Theo đó khoảng 3h30 rạng sáng 3/8 trên đưởng tuần tra địa bàn, tổ công tác thuộc công an phường Đống Đa, TP.Pleiku đã phát hiện 1 nhóm đối tượng đang có hành vi nghi vấn. Khi tổ tuần tra tiếp cận thì nhóm này tháo chạy thoát thân nên buộc lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ đưa về trụ sở để khai thác.

Qua đấu tranh, nhóm 4 đối tượng khai báo tên tuổi như nói trên. Đặc biệt chúng khai báo, từ 1h đến 3h rạng sáng 3/8 chúng đã tiến hành chặn xe của những người đi đường qua lại trên tuyến phố Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP.Pleiku nhằm uy hiếp, dọa hành hung để những người này phải đưa tiền cho chúng tiêu xài. Các đối tượng thừa nhận, trong 2h đồng hồ như đề cập chúng đã chặn hơn 10 nạn nhân để... xin đểu.

Cơ quan công an xác định số tiền mà các đối tượng cướp được của nạn nhân không nhiều, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/nạn nhân; tuy nhiên hành vi của chúng khá nguy hiểm, gây bất an cho xã hội. Công an còn đưa ra nhận định, có thể băng nhóm này đã thực hiện rất nhiều vụ khác trên địa bàn TP.Pleiku.

1 vụ mới nhất trước khi bị sa lưới, là khoảng 3h rạng sáng 3/8, nhóm 4 đối tượng đã chặn đường ông Cao Văn T (SN 1968, ngụ phường Đống Đa, TP.Pleiku) tại trước nhà số 340 đường Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, TP.Pleiku khi ông này đang dùng xe gắn máy chở thịt heo ra chợ Thống Nhất (TP.Pleiku) bán cho các tiểu thương, Khi chặn xe các đối tượng dùng cây gậy làm hung khí đe dọa, yêu cầu ông T phải đưa tiền cho chúng; nếu không sẽ bị đánh đập thậm tệ. Khi ông Thăng móc hết túi được 40 ngàn đồng giao nộp thì nhóm này mới cho đi tiếp.

Hiện cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của băng nhóm nói trên, sớm đến đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai trình báo nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng.