Bàn về “hiện tượng” Nguyễn Xuân Khánh

ANTĐ - Một cuộc tọa đàm khoa học xoay quanh những tác phẩm của lão nhà văn Nguyễn Xuân Khánh với tên gọi “Lịch sử và văn hóa qua tự sự nghệ thuật của Nguyễn Xuân Khánh” sẽ diễn ra vào ngày 15-10 tại Viện Văn học Việt Nam - 20 Lý Thái Tổ. 

Sinh năm 1933, ông là tác giả loạt tiểu thuyết ăn khách như  “Hồ Quý Ly” - xuất bản năm 2000, cho tới nay, sách đã tái bản đến lần thứ 15, mỗi lần 2 nghìn cuốn. “Mẫu Thượng ngàn”- năm 2006, cũng đã tái bản tới lần thứ 6. Và gần đây nhất là “Đội gạo lên chùa”, tiểu thuyết dày tới 800 trang, ông viết khi đã ở tuổi 79.

 Cả 3 cuốn sách kể trên đều được các Hội nghề nghiệp công nhận và trao tặng những giải thưởng danh giá. Bạn đọc tiếp cận tác phẩm của ông, không chỉ vì những trang viết giàu tư liệu và cảm xúc, mà còn để tìm hiểu và khâm phục, sức viết “kinh khủng” của lão nhà văn. Cuộc tọa đàm về “hiện tượng” Nguyễn Xuân Khánh tới đây được cho là sẽ mở ra hướng tiếp cận thú vị, không chỉ về tác giả - tác phẩm mà còn là những đánh giá toàn cảnh văn xuôi Việt Nam đương đại.