Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Đại lễ Cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại lễ Cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô qua các thời kỳ; và các liệt sỹ nguyên là cán bộ, chiến sỹ Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy được tổ chức trong hai ngày 20 và 21-8-2022.

Nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ và trong tháng lễ Vu lan báo hiếu; trong 2 ngày 20 và 21-8-2022, tại chùa Bằng (Linh Tiên Tự), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại lễ Cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ Công an Thủ đô qua các thời kỳ; và các liệt sỹ nguyên là cán bộ, chiến sỹ Đội CS PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Ban Giám đốc CATP cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật

Ban Giám đốc CATP cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và các Hòa thượng, Thượng tọa trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Trụ trì chùa Bằng - Trưởng Ban tổ chức Đại lễ.

Tăng ni trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội dâng hương cầu siêu anh linh các liệt sỹ

Tăng ni trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội dâng hương cầu siêu anh linh các liệt sỹ

Tham gia Ban tổ chức còn có: Hòa thượng Thích Thanh Chính - Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Phó trưởng Ban trị sự; Đại đức Thích Đạo Phong, phó trưởng Ban trị sự kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Hà Nội; cùng các tăng ni trong Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại lễ có các đồng chí trong Ban giám đốc CATP Hà Nội, đại diện chỉ huy các đơn vị trong CATP và thân nhân gia đình 3 liệt sỹ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc.

Thân nhân các liệt sỹ và phật tử tham dự lễ cầu siêu

Thân nhân các liệt sỹ và phật tử tham dự lễ cầu siêu

Trong 2 ngày diễn ra Đại lễ, Ban tổ chức đã trang nghiêm thực hiện các nghi lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, nhằm thể hiện sự tri ân của tăng ni, phật tử và nhân dân đối với sự hy sinh của các liệt sỹ vì sự bình yên của Thủ đô; đồng thời chia sẻ những mất mát, đau thương với gia đình các liệt sỹ.