Bạn trẻ "mê mẩn" du lịch tình nguyện

ANTĐ - Với slogan "Núi miền rong chơi, biển khơi giá trị" những chuyến du lịch do Đoàn Văn Thịnh và nhóm bạn tổ chức rất hấp dẫn các bạn sinh viên, không chỉ vì những điều thú vị trong mỗi chuyến đi mà vì  sự chia sẻ cuộc sống cộng đồng, đem lại giá trị cho xã hội.

Đầu năm 2010, xuất phát từ ý tưởng du lịch tình nguyện kết hợp với chia sẻ cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, cậu sinh viên năm thứ hai khoa Quản trị Kinh doanh - Đại học Ngoại thương Đoàn Văn Thịnh đã tổ chức thành công những chuyến đi dành riêng cho sinh viên như: tour Mai Châu (phát sách vở trẻ em bản Xăm Khòe, Sapa - Hàm Rồng - Lao Chải - Mường Hoa (phát chăn bông cho hộ nghèo), tour Hoa Lư (dọn rác Bái Đính), tour Hạ Long – Bãi Cháy – Tuần Châu (dọn rác bãi biển) và rất nhiều tour tình nguyện khác ở Mộc Châu, Sơn La, Ba Vì…

Những tour du lịch tình nguyện của Thịnh và nhóm bạn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Mỗi tour thường thu hút gần 200 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tham gia như ĐH Bách Khoa, Ngoại Thương, Thương Mại… Cuộc hành trình du lịch tình nguyện chỉ trong vòng hai đến ba ngày với chi phí phù hợp với túi tiền của sinh viên nhưng lại có giá trị tuyên truyền cho cộng đồng ý thức cùng nhau chia sẻ, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Những túi sách vở và quần áo, đồ dùng thiết yếu được các thành viên tham gia chuyến đi chuẩn bị, quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm.

 Nhóm sinh viên đi du lịch tình nguyện vui chơi cùng học sinh bản Xăm Khòe, Mai Châu

 Nhóm sinh viên đi du lịch tình nguyện vui chơi cùng học sinh bản Xăm Khòe, Mai Châu

Với tinh thần của tuổi trẻ, sức khỏe của thanh niên, những du khách trẻ tuổi tham gia chuyến du lịch tình nguyện rất tích cực trong việc dọn rác, bảo vệ môi trường. Những địa danh họ đặt chân đến như Bái Đính, Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu, Mộc Châu… đều xuất hiện hình ảnh họ tập trung theo hàng và nhặt thu gom rác.

Cùng với hoạt động du lịch tình nguyện bảo vệ môi trường, trong mỗi chuyến chuyến du lịch, các bạn trẻ cũng tuyên truyền cho chính những du khách nói không với túi nilon, đổi thói quen sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày. Một hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn đã tích cực góp phần vào việc bảo vệ môi trường và từng bước hình thành nét văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường của giới trẻ và du khách. Bằng những việc làm thiết thực và cụ thể, hình ảnh của các bạn sinh viên này đã nhận được tín hiệu tích cực hưởng ứng của những du khách.

Cậu sinh viên ngành tài chính đam mê du lịch Đào Văn Thịnh cho biết, vào mỗi mùa xuân hạ thu đông, Thịnh và nhóm bạn sẽ tổ chức chương trình tour tình nguyện khác nhau cho các bạn sinh viên. Những chương trình tour tình nguyện sẽ được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước. Hoạt động này nhằm giúp các bạn sinh viên vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp của đất nước cũng như có dịp thực hiện các hoạt động nhân đạo giúp đỡ mọi người vì sự phát triển chung của cộng đồng. Chuyến đi sẽ giúp sinh viên nghĩ mình phải cống hiến nhiều hơn và điều quan đem được niềm vui đến cho người khác.