Bạn gái viêm nhiễm phụ khoa, có phải vì “lăng nhăng”?

ANTĐ - Hỏi: Tôi và bạn gái đã quan hệ tình dục. Trong thời gian yêu nhau, cô ấy thường xuyên bị viêm nhiễm phụ khoa phải uống và đặt thuốc tới 3 lần. Vậy phải chăng cô ấy cùng lúc quan hệ với nhiều người ngoài tôi, tôi thực sự nghi ngờ sự chung thủy của cô ấy? 

Trả lời:

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc bệnh viêm phụ khoa trong 5 năm gần đây  ở phụ nữ là 65-75,6%, như vậy, viêm âm đạo là một bệnh cảnh phổ biến ở nữ giới. Nguyên nhân vùng âm hộ - âm đạo của phụ nữ dễ bị viêm nhiễm là do đặc điểm sinh lý của bộ phận này có cấu trúc hở, trực tiếp thông ra ngoài, phía trước có miệng niệu đạo, phía sau có hậu môn nên rất dễ bị vi sinh vật bên ngoài xâm nhập, nước tiểu, phân cũng dễ gây nhiễm bẩn cho bộ phận này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của các kỳ kinh nguyệt khiến niêm mạc âm đạo phù nề, máu kinh là môi trường rất thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Bên cạnh đó là các yếu tố chủ quan như: Vệ sinh vùng kín không thường xuyên, chưa đúng cách, sử dụng sản phẩm rửa phụ khoa hàng ngày không thích hợp, sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để tắm rửa…; Lây nhiễm qua đường tình dục khi quan hệ với chồng (bạn trai) đã nhiễm hoặc đang có nguy cơ nhiễm bệnh; Thực hiện các thủ thuật y khoa không đảm bảo vô trùng; Dùng kháng sinh lâu ngày gây rối loạn hệ vi sinh của vùng âm đạo; Rối loạn hay thay đổi nội tiết tố... Viêm nhiễm âm hộ - âm đạo rất tái phát, đặc biệt khi áp dụng chưa đúng các biện pháp điều trị và dự phòng sau điều trị.

Theo các phân tích trên thì bệnh lây truyền qua đường tình dục không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra viêm nhiễm phụ khoa, bạn không nên quá nghi ngờ bạn gái. Đây không phải là bệnh hiếm mà rất phổ biến, dễ tái phát ở nữ giới và hoàn toàn có thể phòng ngừa, ngăn chặn tái phát nếu biết cách chăm sóc và vệ sinh đúng cách. Vì thế hãy đến các phòng khám phụ khoa để được tư vấn rõ hơn về các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.