Bán dâm khi đang bị truy nã

ANTĐ - Liên quan đến vụ triệt phá đường dây bán dâm trong khách sạn do “tú bà” Nguyễn Thị Nhung (SN 1978), ở Nam Định điều hành (Báo ANTĐ đã đưa tin), hôm 4-10, CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy cho biết: Đã làm rõ thêm một trong 2 gái bán dâm của vụ án là Hoàng Thị Nghĩa (SN 1980), ở Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội, đang trốn lệnh truy nã.

Đối tượng Hoàng Thị Nghĩa

Trước đó, ngày 3-10, CAP Dịch Vọng ập vào các phòng 506 và 507 của khách sạn Thu Giang nằm trên đường Trần Thái Tông phát hiện, bắt quả tang Nghĩa và một gái bán dâm khác đang có hành vi bán dâm. Sau khi được đưa về trụ sở CAP Dịch Vọng cùng “bà chủ” Nguyễn Thị Nhung, Nghĩa vẫn một mực “kêu oan”. Nghĩa luôn khóc và khai nhận bản thân đã ly dị chồng được hơn 1 năm, gửi con nhỏ cho bà ngoại nuôi còn mình thì đi làm dọn dẹp nhà cửa cho những ai có nhu cầu.

Tuy nhiên, màn kịch của Nghĩa đã bị CAP Dịch Vọng làm rõ khi Nghĩa chính là thủ phạm lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người bạn thân ở huyện Hương Sơn, Hòa Bình vào tháng 6 vừa qua. Sau khi bỏ trốn và bị CAH Hương Sơn truy nã, Nghĩa xuống Hà Nội đi bán dâm và thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh bị công an phát hiện.