“Bám” bến cho những kỳ thi trọn vẹn

ANTĐ - 2 đợt thi đại học kết thúc thành công, CBCS CAP Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội mới thở phào, dù việc đảm bảo ANTT ở khu vực trạm trung chuyển xe buýt Long Biên vẫn tiếp tục được duy trì.

CAP Nguyễn Trung Trực tuần tra công khai tại trạm trung chuyển xe buýt

Trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, thuộc phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình là trạm trung chuyển có quy mô lớn nhất tại Hà Nội. Tại đây mỗi ngày có gần 2.500 lượt xe buýt qua lại, với hàng chục nghìn hành khách. “Trong những ngày diễn ra 2 đợt thi đại học vừa qua, lượng hành khách, nhất là số thí sinh, người nhà thí sinh ở khu vực ngoại thành (Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm) và các tỉnh lân cận Hà Nội như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc… chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển vào nội đô, qua trạm trung chuyển xe buýt Long Biên vào các giờ cao điểm tăng gần gấp đôi so với ngày thường” - Thiếu tá Hoàng Ngọc Quyết, Trưởng CAP Nguyễn Trung Trực thông tin.

Trước, trong và sau mỗi kỳ thi, lực lượng sinh viên tình nguyện ứng trực tại trạm trung chuyển xe buýt Long Biên rất tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho thí sinh và người nhà thí sinh, lựa chọn các phương tiện di chuyển phù hợp đến các điểm thi, tư vấn phòng trọ… Hình ảnh những áo xanh tình nguyện vì thế luôn được nhân dân tin tưởng, chủ động tìm đến khi có khó khăn. Nắm bắt tâm lý ấy, một số đối tượng trộm cắp, móc túi vờ mặc áo sinh viên tình nguyện, “chốt” ở bến xe buýt Long Biên, tìm cơ hội tiếp cận, lôi kéo các thí sinh, đánh lạc hướng cho đồng bọn trộm cắp. “Lực lượng công an đang nhận diện số đối tượng này để bắt giữ” - chỉ huy CAP chia sẻ thông tin người dân phản ánh. 

Chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực cho biết: Nhiều năm nay, trước mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng…, CAP luôn chủ động phối hợp với Đội CSHS CAQ Ba Đình, tổ công tác đặc biệt 142 CATP Hà Nội… tổ chức nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ phòng chống trộm cắp, móc túi, đảm bảo TTĐT quanh khu vực trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền. Mùa thi năm nay, lực lượng công an đã biên soạn nhiều bài viết tuyên truyền, khuyến cáo, thông báo thủ đoạn mới của tội phạm, phát trên hệ thống loa phóng thanh ở trạm trung chuyển vào giờ cao điểm, giúp hành khách đi xe nâng cao cảnh giác. Người dân hành nghề “xe ôm” ở khu vực trạm trung chuyển được yêu cầu ký cam kết giữ gìn ANTT, không lôi kéo, tranh giành khách, vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn hoạt động. “Những người “xe ôm” chính là lực lượng tích cực giúp chúng tôi nhận diện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, thường qua lại trạm trung chuyển này” - cán bộ CSHS CAP cho hay.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, những ngày này, 4 tổ tuần tra của CAP Nguyễn Trung Trực, phối hợp với bảo vệ dân phòng luân phiên ứng trực công khai từ 5h - 19h hàng ngày nhằm răn đe tội phạm. Kết hợp với tuần tra công khai, lực lượng CSHS CAQ Ba Đình, phối hợp với tổ công tác đặc biệt 142 CATP Hà Nội lên phương án, phân công CBCS hóa trang, mật phục quanh khu vực này, trên các tuyến xe buýt đông người, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp. 

Chia sẻ những khó khăn trong việc duy trì, đảm bảo ANTT xung quanh trạm trung chuyển xe buýt Long Biên những ngày này, chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực thẳng thắn: Mật độ xe, khách qua lại bến rất đông, nhưng nhiều xe buýt dù, xe buýt liên tỉnh vẫn ngang nhiên dừng đón trả khách quá thời gian quy định, gây ách tắc khu vực nhà chờ, tạo cơ hội để kẻ gian chen lấn, lợi dụng trộm cắp, móc túi. Trong vòng một tuần qua, Thanh tra Sở GTVT đã nhắc nhở 2 lái xe ô tô buýt chạy tuyến 204, dừng đỗ đón trả khách tới 13 phút ở trạm trung chuyển này; ghi nhận 8 xe khác thường xuyên dừng đỗ lâu cản trở các xe vào bến - chỉ huy CAP Nguyễn Trung Trực cho hay.

 Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống trộm cắp móc túi, giải quyết trật tự đô thị xung quanh trạm trung chuyển xe buýt lớn nhất Hà Nội, kết thúc 2 đợt thi đại học vừa qua, loại tội phạm này cơ bản được đẩy lùi. “Để loại trừ số đối tượng này, bên cạnh những biện pháp quyết liệt của lực lượng công an, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải xe buýt cần chủ động tự phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe” - đại diện cơ quan công an kiến nghị.