Đường Hồ Chí Minh trên biển:

Bài học về đoàn kết quân dân

ANTĐ - “Năm tháng sẽ qua đi, nhưng Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là niềm tự hào của quân đội ta, nhân dân ta, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí thông minh, lòng dũng cảm, ý chí sắt đá quyết tâm giành độc lập tự do thống nhất đất nước…” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, tại Lễ kỷ niệm “50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển” (23-10-1961/23-10-2011). Lễ kỷ niệm được long trọng tổ chức sáng qua (21-10), tại TP Hải Phòng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

 đến đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tàu không số

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS, thân nhân các cựu chiến binh “Đoàn tàu không số”…

Diễn văn kỷ niệm, do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày nêu rõ: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, cùng với việc mở tuyến vận tải trên bộ vượt qua dãy Trường Sơn, ngày      23-10-1961, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập đoàn vận tải quân sự, mở tuyến đường chiến lược mới, “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, để vận chuyển người, vũ khí đến các chiến trường ở miền Nam. Trong suốt 14 năm (1961-1975), trên con đường Hồ Chí Minh trên biển, CBCS trên những con tàu không số đã lập nên những kỳ tích vang dội. Mỗi chuyến ra đi là mỗi lần quyết tử, mỗi cuộc đấu trí căng thẳng, chấp nhận hy sinh, nhiều khi phải phá hủy cả con tàu để đảm bảo bí mật đường vận chuyển. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi và đến đích, hàng nghìn tấn vũ khí, khí tài, hàng hóa thuốc men chữa bệnh, hàng chục nghìn CBCS từ hậu phương lớn đã được đưa vào tiền tuyến lớn, góp phần cùng quân và dân ta đánh thắng mọi âm mưu chiến tranh của kẻ địch, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đến thắng lợi.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đất nước đã hoàn toàn thống nhất, song những bài học về đoàn kết quân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đoàn kết quốc tế, hợp tác và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên chiến thắng, ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, cần phải được phát huy mạnh mẽ. Đó chính là việc làm có ý nghĩa to lớn, thiết thực để chúng ta kỷ niệm 50 năm “Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trước đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã đến dâng hương, tưởng niệm các liệt sỹ tàu không số, tại bến K15 Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Địa điểm này cách đây 50 năm là nơi các con tàu không số xuất phát, mang hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.