Chống người thi hành công vụ:
Bài học đắt giá
(ANTĐ) - Ngày 11-11-2008, TAND huyện Từ Liêm đã xét xử Nguyễn Văn Dương, (SN 1981, ảnh), HKTT tại thôn Đông Ba, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm (Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Khoảng 11h30 ngày 5-8-2008, Nguyễn Văn Dương điều khiển ôtô BKS: 29Z-4220 (loại xe tải 2,5 tấn) đi vào đường liên thôn xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, thấy barie có biển hạn chế chiều cao 2,25m nhưng Dương vẫn điều khiển ôtô đi vào và phần phía sau ôtô đã va chạm làm cong barie.
Nguyễn Văn Dương |
Sau đó Dương tiếp tục chạy xe về hướng thôn Đông Ba. Khi xe đi được khoảng 200m thì bị đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Thượng Cát phát hiện, yêu cầu Dương về xã giải quyết vụ việc nhưng Dương không chấp hành. Đồng chí Quyền đã điện báo Công an xã và CAH Từ Liêm đến giải quyết.
Có mặt tại hiện trường lúc 12h cùng ngày, 3 Công an viên của xã là Nguyễn Văn Sinh, Trần Văn Thụy và Lê Văn Thành đã yêu cầu Nguyễn Văn Dương về trụ sở UBND xã Thượng Cát để giải quyết việc bồi thường, sửa chữa barie bị hỏng.
Dương không chấp hành mà còn có những lời lẽ xúc phạm tổ công tác, đồng thời Dương đã đấm vào cằm và tai trái đồng chí Nguyễn Văn Sinh. Lập tức, Nguyễn Văn Dương đã bị tổ công tác bắt giữ về tội “Chống người thi hành công vụ” và đưa đến CAH Từ Liêm để điều tra xử lý.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình Nguyễn Văn Dương đã tự nguyện khắc phục hậu quả và xin bồi thường thiệt hại chiếc barie cho chính quyền và người bị hại liên quan. Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dương đã thành khẩn nhận tội và xin lỗi những người bị hại. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Thanh Quang