Bắc bộ, Trung bộ mưa lớn nhiều ngày tới, nước trên lưu vực các sông được cải thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ chiều tối và đêm 23/6 đến ngày 25/6, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên chiều tối ngày 21 đến ngày 22/6, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa giông tập trung vào chiều tối và đêm, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ chiều và tối ngày 22/6 có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo từ chiều tối và đêm 23/6 đến ngày 25/6, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Một số tuyến phố Hà Nội ngập mênh mông nước sau trận mưa giông vào đêm 20/6

Một số tuyến phố Hà Nội ngập mênh mông nước sau trận mưa giông vào đêm 20/6

Cơ quan khí tượng nhận định, trong khoảng một tháng tới, lượng mưa trên hầu hết khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, riêng khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam bộ cao hơn 5-10%. Khu vực Trung Trung bộ thấp hơn từ 5-15%.

Trong đó, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, mưa giông tập trung trong thời kỳ 10 ngày cuối tháng 6 và khoảng 10 ngày giữa tháng 7.

Trước khi đón mưa giông, ngày 22/6, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Từ ngày 23/6 nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và giông, cục bộ có mưa to; ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Tại các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, trong hai ngày 22-23/6 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Dự báo từ ngày 24/6, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng giảm dần.

Từ 25-30/6, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và đêm, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 23-27/6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa giông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.