Bắc bộ ngày hửng nắng, đêm nhiệt độ xuống sâu, có thể xuất hiện băng giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong những ngày tới, khu vực Bắc bộ ban ngày hửng nắng, mức nhiệt lên 17-19 độ C, người dân cảm thấy đỡ rét buốt hơn, kèm theo khô hanh do độ ẩm không khí thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 21/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa; rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C, riêng phía Tây thành phố 10-12 độ C. Trưa và chiều Hà Nội giảm mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 16-18 độ C.

Trạng thái thời tiết nêu trên duy trì đến ngày 22/12. Cơ quan trên dự báo, từ nay đến cuối tháng 12, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh vào khoảng các ngày 23, 24 và 29, 30.

Tuy nhiên, do cường độ yếu nên từ nay đến cuối tháng 12, Hà Nội ít mưa, rét đậm, có nơi rét hại về đêm và sáng, hửng nắng và ấm áp hơn về trưa và chiều.

Bắc bộ duy trì rét đậm, ban ngày hửng nắng, về đêm nhiệt độ xuống thấp

Bắc bộ duy trì rét đậm, ban ngày hửng nắng, về đêm nhiệt độ xuống thấp

Cũng theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các nơi còn lại của miền Bắc, Bắc miền Trung hôm nay tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, riêng vùng núi miền Bắc phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở miền Bắc, Bắc miền Trung có khả năng kéo dài đến ngày 25/12.

Đặc biệt, trong những ngày tới, khu vực Bắc bộ ban ngày hửng nắng, mức nhiệt lên 17-19 độ C, người dân cảm thấy đỡ rét buốt hơn, kèm theo khô hanh do độ ẩm không khí thấp. Tuy nhiên, về đêm do trời quang mây nên mức nhiệt xuống rất thấp, duy trì ở mức 9-11 độ C, do vậy khu vực trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Liên quan đến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực quần đảo Trường Sa có xu hướng yếu dần từ ngày 22/12.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...