Bắc bộ đón một tuần nắng nóng, nhiều nơi vượt 30 độ C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Hà Nội và phía Đông Bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong tuần có thể lên đến 33-34 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng ra khu vực Bắc bộ. Do vậy, trong tuần tới, khu vực Bắc bộ bao gồm cả Đông Bắc và Tây Bắc bộ thời tiết chủ đạo là nắng nóng với mức nhiệt cao.

Trong đó, khu vực Hà Nội và phía Tây Bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong tuần có thể lên đến 33-34 độ C, tuy xuất hiện vài ngày có mưa ở giữa tuần nhưng cơ bản thời tiết vẫn là nóng, độ ẩm khá cao.

Trong ngày hôm nay 24/3, khu vực Hà Nội Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Áp thấp nóng phía Tây phát triển, Bắc bộ có 1 tuần nắng nóng

Áp thấp nóng phía Tây phát triển, Bắc bộ có 1 tuần nắng nóng

Phía Tây Bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C; riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Còn khu vực Nam bộ được dự báo tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-50%.

Ngoài ra, khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.