Bắc bộ bước vào đợt mưa giông lớn kéo dài nhiều ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ đêm 14/8 và ngày 15/8, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 14/8 ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo từ đêm 14/8 và ngày 15/8, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 15/8, có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Bắc bộ lại bước vào đợt mưa giông lớn kéo dài nhiều ngày

Bắc bộ lại bước vào đợt mưa giông lớn kéo dài nhiều ngày

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 16/8, miền Bắc và hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và giông rải rác.

Từ đêm 16/8, mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi ở miền Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng 18-19/8, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ có mưa rất to và giông.

Trong khi đó, dự báo trong hai ngày 15-16/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/8. Từ chiều tối 19/8, miền Trung chuyển mưa rào và giông rải rác, riêng Bắc Trung bộ khoảng ngày 18-19/8 có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ trong những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khoảng ngày 19-21/8 có thể xuất hiện mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và giông.