Bà nội “bất hợp pháp”

(ANTĐ) - Câu chuyện khó tin này là sự kiện được bàn luận sôi nổi gần đây tại Nga.
Bà Lamara Kelesheva, 58 tuổi, người Matxcơva rất đau buồn khi biết con trai Mikhail, 23 tuổi bị bệnh máu trắng. Năm 2005, khi Mikhail bước vào điều trị ung thư, các bác sỹ khuyên anh nên gửi tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng. Mặc dù đã cố gắng còn nước còn tát, 3 năm sau Mikhail đã qua đời.

Luật pháp Nga không cho phép bà đăng ký mang thai hộ đối với cháu (Ảnh minh họa) 
Luật pháp Nga không cho phép bà đăng ký mang thai hộ đối với cháu (Ảnh minh họa)

Bà Lamara, công tác trong ngành y tế sau đó đã quyết định tìm người mang thai hộ để có đứa cháu an ủi. Trong 2 năm 2008-2009, người mẹ này đã bỏ tiền cho 5 lần thụ thai nhưng đều hỏng. Trong cố gắng cuối cùng, bà nhờ 2 phụ nữ cấy phôi. Kinh ngạc là cả hai đều có mang và đều sinh đôi. 4 đứa trẻ ra đời gần như cùng lúc, hôm 6 và 8-1-2011. Bà Lamara bỗng dưng trở thành bà nội của 3 đứa cháu trai và 1 cháu gái. Nhưng rắc rối sau đó mới nảy sinh.

Phòng đăng ký dân sự Matxcơva từ chối khai sinh cho 4 đứa trẻ này. Họ nói chỉ có một trong hai người là vợ hoặc chồng mới có quyền đăng ký dịch vụ mang thai hộ. Luật pháp của Nga không quy định đối tượng là bà hay họ hàng khác. Như vậy là 4 đứa trẻ không được pháp luật thừa nhận.

Theo luật sư Igor Shmidt, đây không phải là trường hợp đầu tiên nhưng câu chuyện đặc biệt ở chỗ bà Lamara Kelesheva trở thành bà nội của 4 đứa trẻ cùng lúc mà bố của bọn trẻ đã mất. Bà Lamara cho biết sẽ theo kiện đến cùng để đòi quyền lợi cho các cháu nội.