Bà con vùng bệnh “tê tê say say” được khám bệnh cấp thuốc miễn phí

ANTĐ -Ngày 26-6, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 103 - Bộ Quốc phòng đã tổ chức đoàn công tác đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Diễn tập KVPT huyện Lạc Sơn năm 2013. Tham gia đoàn công tác gồm các Giáo sư, Tiến sỹ, các y bác sỹ có chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao, có trình độ chuyên môn cao thuộc các lĩnh vực siêu âm, tim mạch, chuyên khoa thần kinh, xét nghiệm... của Bệnh viện Quân y 103.

Sau 1 ngày, đoàn công tác đã tổ chức khám bênh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân địa phương thuộc đối tượng người nghèo, các gia đình chính sách của xã Bình Chân. Trong đó, đã khám và cấp cơ số thuốc chuyên về điều trị bệnh “Viêm đa dây thần kinh liên quan đến thiếu vitamine nhóm B” (Bệnh tê tê, say say) cho 175 người trong xã bị mắc.

Cùng với việc thăm khám, các y bác sỹ đã tư vấn cho người dân tự chăm sóc sức khỏe tại gia đình, tích cực bảo vệ môi trường sống xung quanh, để tránh nguy cơ phát sinh dịch bệnh và tư vấn cách phòng ngừa một số loại bệnh phổ biến về hô hấp, tiêu hóa, cách chăm sóc răng miệng và rửa tay bằng xà phòng...

Ngoài việc khám bệnh, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 103 cũng đã tặng cho Trạm y tế xã Bình Chân 2 giường inox, 2 tủ đầu giường inox, 2 bộ đo huyết áp, 1 máy điện dung và 5 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã trị giá 500 nghìn đồng/suất. Cùng với đó, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng cũng đã tặng 5 giường và 5 tủ đầu giường inox cho Trạm y tế xã Bình Chân; Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tặng 10 tủ thuốc gia đình cho 10 hộ gia đình trên địa bàn xã.

Những hình ảnh tình quân dân trong ngày hoạt động khám chữa bệnh tại Bình Chân.                                                                          

Niềm vui của bà con xứ Mường được khám chữa bệnh bằng khoa học, trước đây do quan niệm bà con vẫn chữa bệnh theo phong tục của bản là cúng, hoặc tự lấy lá thuốc trong rừng

Đây là vùng bệnh "tê tê say say" thế nên nhiều cháu bé cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu phát hiện bệnh sớm.

Việc cấp thuốc, khám bệnh miễn phí là hoạt động tình quân dân lâu nay

Công việc của những bác sỹ- chiến sỹ không chỉ là phục vụ người lính mà còn vì sức khỏe của nhân dân

Ngoài khám chữa bệnh, các y bác sỹ còn tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức về việc môi trường sống cần sạch sẽ để trách nguy cơ bệnh tật phát sinh

Bà con vừa được chữa bệnh vừa được nghe phố biến chữa một số bệnh đơn giản về hô hấp, đi ngoài, răng miệng đơn giản bằng bài thuốc của quân y

Phát hiện bệnh sớm là cách tốt nhất để tăng cơ hội sống cho người bệnh. Việc khám chữa bệnh của quân y lần này kèm theo phát quà cho bà con chính sách.

Một người dân bị bệnh về da đầu đang được các bác sỹ kiểm tra để cấp thuốc

Đợt khám chữa bệnh này, các y bác sỹ mang theo hệ thống máy móc hiện đại để siêu âm, chụp, xét nghiệm chẩn đoán bệnh hiểm nghèo cho bà con.