Australia cảnh báo nguy cơ “tính toán sai lầm” ở Biển Đông

ANTĐ - Chiều qua 27-5, phát biểu tại một diễn đàn ở thành phố Sydney, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Dennis Richardson cảnh báo các hoạt động cải tạo đảo trái phép quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông làm gia tăng nguy cơ “tính toán sai lầm”. 

* EU chỉ trích Trung Quốc xây đảo phi pháp 

“Nếu Trung Quốc cải tạo đảo vì mục đích quân sự, điều này cực kỳ đáng quan ngại”, ông Richardson nói.

Tuyên bố của ông Richardson cho thấy mối quan ngại ngày càng tăng của Australia về việc Bắc Kinh có thể sử dụng các đảo nhân tạo xây trái phép để tăng cường sức mạnh quân sự và thực thi tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Không chỉ Australia, Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Phát biểu trước các phóng viên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nhật Bản – EU ở Tokyo vào ngày 29-5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông khiến cho việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này trở nên khó khăn hơn.