Audio ngày 20-10-2015: Bắt giữ đối tượng lừa đồng nghiệp vào khách sạn để giở trò đồi bại

ANTĐ -Lừa nữ đồng nghiệp vào khách sạn để xâm hại; Bắt đối tượng dùng thuốc diệt chuột đầu độc mẹ vợ; Khởi tố, khám xét nhà nguyên Chủ tịch huyện Kỳ Anh; Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nhật Bản đồng ý đổi lại 1 triệu yên rách; IS kích động người Palestine tăng cường tấn công người Israel; Nga chất vấn Đại sứ Pháp về vụ máy bay quân sự áp sát máy bay Nga, Giám đốc CIA bị tin tặc tấn công, đánh cắp một số tài liệu nhạy cảm …

Bản tin phát thanh ngày 20-10.

*CAQ Tân Phú, TP.HCM, hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Vũ Hoàng Sơn Cao, 22 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận, tạm trú quận Tân Phú, để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”. Nạn nhân là cô gái 18 tuổi, làm cùng công ty với Cao. Chiều tối 12-10, Cao nhờ cô gái này cùng đi giải quyết công việc giúp mình. Sau đó, chở đi thuê phòng ở khách sạn trên đường Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú và nói chờ bạn đến lấy tiền. Vào phòng, Cao dùng vũ lực nhằm xâm hại nạn nhân, nhưng bị chống trả quyết liệt. Nạn nhân chạy thoát và trình báo Công an.

Audio ngày 20-10-2015: Bắt giữ đối tượng lừa đồng nghiệp vào khách sạn để giở trò đồi bại ảnh 1

Cao lừa đồng nghiệp vào khách sạn, dùng vũ lực giở trò đồi bạn với nạn nhân (ảnh minh họa)

*Ngày 16-10, bà Nguyễn Thị Túc (SN 1945, trú tại thôn 4, xã Xuân Hải, TX. Sông Cầu, Phú Yên) phát hiện 4 chiếc bánh xèo để trong tủ đựng thức ăn có chất bột màu đen, nghi là thuốc độc nên báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an thị xã Sông Cầu đã thu giữ mẫu bánh xèo và bước đầu xác định chất bột màu đen trong bánh xèo là thuốc diệt chuột. Qua công tác điều tra, xác định đối tượng Lê Văn Tâm, con rể bà Túc, đã dùng thuốc diệt chuột bỏ vào bánh xèo nhằm mục đích giết chết mẹ vợ. Trước đó bà Túc cũng đã từng phát hiện trong nước uống có thuốc sâu. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

*Đại tá Nguyễn Văn An, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Tĩnh cho biết, sáng ngày 20-10, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.    

Audio ngày 20-10-2015: Bắt giữ đối tượng lừa đồng nghiệp vào khách sạn để giở trò đồi bại ảnh 2
Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.


*Chiều 19-10, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú đường Trần Văn Quang, quận Tân Bình, TP.HCM), người nhặt được 5 triệu yên trong chiếc loa thùng cũ cách đây hơn 1 năm cho biết, phía ngân hàng thông báo, số tiền hơn 1 triệu yên bị rách của chị đã được ngân hàng bên Nhật đồng ý đổi. Dự kiến khoảng 1 tháng nữa chị sẽ nhận lại được số tiền quy đổi. Trước đó, trong 5 triệu yên chị Hồng nhặt được có hơn 1 triệu yên bị rách, nát gần 30% tờ tiền, không đủ điều kiện lưu hành, nên chị Hồng đã nhờ ngân hàng gửi qua nước Nhật đổi giúp.

*Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát động một chiến dịch truyền thông chưa từng có tiền lệ nhằm xúi giục người Palestine tăng cường tấn công binh lính và dân thường Israel, lợi dụng làn sóng bạo lực hiện nay để kích động tâm lý chống Israel.Trong một đoạn video đăng ngày 19-10, IS hối thúc người Palestine tấn công bằng mọi phương thức sẵn có, kể cả dao, phương tiện giao thông, chất độc và chất nổ. Trong hai ngày qua, IS đã đăng tải sáu đoạn video khuyến khích các vụ đâm chém và tấn công do người Palestine thực hiện chống lại Israel.

*Ngày 19-10, Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert đã được mời lên Bộ Ngoại giao Nga để giải thích về vụ máy bay của Không quân Pháp áp sát một cách nguy hiểm máy bay chở đoàn đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tới Geneva (Thụy Sĩ), tham dự Đại Hội đồng lần thứ 133 của Liên minh Nghị viện thế giới.

Audio ngày 20-10-2015: Bắt giữ đối tượng lừa đồng nghiệp vào khách sạn để giở trò đồi bại ảnh 3
Đại sứ Pháp tại Nga bị chất vấn về vụ máy bay nước này áp sát máy bay chở đoàn đại biểu của Nga.

Sáng 19-10, ở độ cao 3.700 mét trên biên giới Pháp với Thụy Sĩ, một chiếc tiêm kích của Không quân Pháp đã áp sát máy bay của Nga, thực hiện một động tác nguy hiểm bất chấp việc chuyến bay của đoàn đại biểu Nga được thực hiện theo lộ trình quốc tế đã được thống nhất.

*Tài khoản thư điện tử cá nhân của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan đã bị một tin tặc tấn công và đánh cắp một số tài liệu nhạy cảm, trong đó có một hồ sơ xin phép sử dụng thông tin mật. Tin tặc tự nhận là học sinh trung học này đã chủ động liên hệ với 1 tờ báo để kể về vụ xâm nhập của mình. Theo tin tặc này khẳng định không phải là một tín đồ Hồi giáo, song tiến hành vụ tấn công do phản đối chính sách ngoại giao của Mỹ và ủng hộ Palestine.