Audio 19-10-2015: Sắp xét xử vụ thảm sát ở Yên Bái và việc phát hiện vây cá mập giả

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện mẫu vây cá mập đốt cháy như nhựa; Ngày 29-10 xét xử lưu động vụ thảm sát tại Yên Bái; Tạm giữ 3 tàu cá dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép; Bắt nhóm đối tượng lên kế hoạch chặn người đi đường cướp tài sản; Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của nhóm liên kết với Al-Qaeda; Máy bay lao xuống hiệu bánh đông đúc, nhiều người thương vong…

Bản tin phát thanh ngày 19-10-2015

* Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản (NAFIQAD), vừa qua NAFIQAD nhận được đề nghị xác minh mẫu vây cá mập (nghi ngờ giả) do một người dân cung cấp. 

Mẫu này có những đặc tính cảm quan: sợi vây cá trong suốt (không có vi sụn), có độ dẻo, dai tốt hơn bình thường; mùi tanh nhẹ; khi đốt có mùi khét của vật liệu nhựa dẻo. Kết quả phân tích của NAFIQAD cho thấy, hàm lượng chất phosphorus tổng số trong mẫu nghi ngờ: 0%; hàm lượng Nitrogen tổng số 34% (cao hơn gấp 3 lần báo cáo đánh giá giá trị dinh dưỡng vây cá mập của 6 loài khác nhau (14-14.6%) của Viện Công nghệ sau thu hoạch Sri Lanka (2003). Kết quả này có thể kết luận mẫu vây cá do người dân cung cấp là giả mạo. 

Ảnh minh họa

* Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có quyết định, ngày 29-10 tới đây sẽ đưa ra xét xử vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Phiên tòa sẽ được xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Văn Yên. Bị cáo trong vụ án này là Đặng Văn Hùng (26 tuổi), trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, bị truy tố về tội “Giết người”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do bị cáo tước đoạt tính mạng nhiều người, trong đó có trẻ em, với thủ đoạn dã man, tàn ác, gây công phẫn cao độ trong xã hội.

Đối tượng Đặng Văn Hùng tại thời điểm bị bắt giữ

* Lực lượng Công an, dân quân xã Phú Hải phối hợp với lực lượng Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 3 phương tiện đang sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép. Đó là tàu cá mang số hiệu QN 90291-TS do anh Huỳnh Dạ, SN 1977 làm chủ; tàu cá mang số hiệu TTH 51219-TS do anh Dương Phương, SN 1971 làm chủ và một tàu cá không có số hiệu do anh Trần Cư, SN 1978 làm chủ. Các chủ tàu cá trên đều có hộ khẩu thường trú tại Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Qua điều tra, các chủ tàu cá khai nhận đã nhiều lần dùng xung điện gắn trên các tàu cá để khai thác thủy sản trái phép tại khu vực Đảo Miều của huyện Hải Hà. Hiện lực cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ các tàu cá trên cùng tang vật để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương tiện xung điện bị thu giữ

* Sáng 19-10, Công An TX.Thuận An cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Pho Ngọc Đức (SN 1993), Trần Trọng Nghĩa (SN 1998, cùng trú Bình Dương) Nguyễn Bảo Long (SN 2000, quê Vĩnh Long), Dương Thế Tài (SN 2000, trú Đồng Tháp) và Nguyễn Đăng Hoàng Sinh (SN 1999, trú TP.HCM) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 15-10, trong lúc đi tuần tra, các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An phát hiện các đối tượng trên đang ngồi tại bãi đất trống thuộc khu phố Đông Tư (P. Lái Thiêu, thị xã Thuận An). Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng thấy nhóm người này mang theo dao và gậy gộc nên mời về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, cả 5 tên đều khai đã lên kế hoạch chặn và cướp tài sản của người đi đường.

* Ngày 18-10, Reuters dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho biết, một cuộc oanh kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt Sanafi al-Nasr – thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Khorasan hiếu chiến liên kết với Al-Qaeda ở Tây Bắc Syria. Tên Sanafi al-Nasr người Saudi Arabia, một "phần tử thánh chiến lâu năm", đóng vai trò dàn xếp các hành trình để những tân binh di chuyển từ Pakistan tới Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra y còn phối hợp các hoạt động tài chính giữa các bên cung cấp trong khu vực vùng Vịnh và các hoạt động khác nhau của Al-Qaeda. 

Sanafi al-Nasr – thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Khorasan

* Giới chức Colombia cho biết, sáng 19-10, chiếc máy bay nhỏ hiệu Beechcraft 60 đã lao xuống một hiệu bánh ở khu vực đông người Engativa thuộc thủ đô Bogota, làm 5 người chết và một số người bị thương.

Tuyên bố từ văn phòng Thị trưởng Bogota xác nhận rằng máy bay trên đã gặp nạn gần sân bay quốc tế El Dorado ngay sau khi cất cánh từ một sân bay lân cận. Toàn bộ hành khách trên máy bay và phi công đều thiệt mạng. 

Tuyên bố cũng cho biết đã có 7 người dưới mặt đất bị thương và số người này đang được điều trị trong bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

* Ngày 18-10, Tân Hoa Xã đưa tin nhà chức trách Syria và các nhóm phiến quân đã đạt thỏa thuận về việc cho phép các đoàn xe viện trợ lương thực và thuốc men tới một số khu vực đang bị phong tỏa ở miền Bắc và miền Nam Syria.
Nguồn tin trên cho biết, theo thỏa thuận này, 10 xe tải chở lương thực sẽ tới các thị trấn do lực lượng thân chính phủ kiểm soát gồm Kafraya và Foa ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria. Ngoài ra, 25 xe tải khác chở lương thực sẽ tới các thị trấn do lực lượng nổi dậy chiếm giữ như Madaya, Serghya, Bugain và Zabadani ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.