Audio ngày 15-10-2015: Truy bắt khẩn cấp kẻ sát hại cô gái 19 tuổi

ANTĐ - Truy bắt gã đàn ông sát hại cô gái 19 tuổi tại quán cơm; Kiểm tra 4 ô tô, thu giữ nhiều hàng nhập lậu từ Campuchia; Nổ lớn tại khu dân cư ở TP Nam Định làm 3 người thương vong; Nga-Mỹ thống nhất về quy tắc an toàn hàng không ở Syria; Đức có thể tốn 45 tỷ euro mỗi năm giải quyết khủng hoảng di cư; Nga cấm công chức đi công tác bằng hãng bay nước ngoài…

Bản tin phát thanh ngày 15-10.


*
Nguồn thông tin từ Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho hay, đang phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để truy bắt đối tượng Đặng Ngọc Cường (SN 1997, ở huyện Hóc Môn). Cường được xác định là nghi can đã dùng hung khí tấn công dã man, gây ra cái chết của một cô gái trẻ tại một quán ăn ở chợ Hóc Môn vào đêm 12-10. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Kim  (SN 1996, ở quận 12). Chị Kim và nghi can Cường được xác định là có mối mâu thuẫn trước đó.

*Khoảng 1h ngày 14-10, lực lượng chức năng huyện Củ Chi, TP.HCM đã chốt chặn, kiểm tra và bắt quả tang xe ôtô BKS: 51F- 250.73 và ôtô BKS: 60A-208.61 vận chuyển gần 40.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ Campuchia. Cùng thời điểm đó, tổ công tác cũng kiểm tra xe tải BKS: 54V-2462 và xe ôtô BKS: 51A- 802.50 đang vận chuyển hơn 5 tấn đường cát trắng không hóa đơn chứng từ được nhập lậu từ Campuchia.

Audio ngày 15-10-2015: Truy bắt khẩn cấp kẻ sát hại cô gái 19 tuổi ảnh 1
Thuốc lá nhập lậu

*Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 14-10, tại khu dân cư ở phố Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, đã xảy ra một vụ nổ lớn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh Nam Định, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường kịp thời cứu người bị nạn. Theo thông tin ban đầu, ông Hoàn, chủ ngôi nhà số 15 đã tử vong. Hai  nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Vụ nổ đã làm ngôi nhà số 15 sập hoàn toàn, tài sản trong nhà bị cháy rụi. Hai ngôi nhà số 13 và 17 bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục diều tra làm rõ.

Audio ngày 15-10-2015: Truy bắt khẩn cấp kẻ sát hại cô gái 19 tuổi ảnh 2
Hiện trường vụ nổ khiến 3 người thương vong

*Quân đội Nga và Mỹ đã thống nhất được một bản ghi nhớ về các nguyên tắc an toàn hàng không tại không phận Syria sau cuộc nói chuyện của quan chức 2 nước vào ngày 14-10 vừa qua. Việc Nga tham chiến tại Syria đã gây ra nhiều quan ngại về tai nạn hàng không có thể xảy ra giữa máy bay Nga và Mỹ. Lầu Năm Góc khẳng định, họ sẽ không thay đổi hoạt động chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria hay hợp tác với Mát-xơ-cơ-va, do Nga đang hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar Assad. Hiện Nga – Mỹ chỉ dừng lại ở vấn đề hợp tác an toàn bay.

*Theo một chuyên gia kinh tế thuộc Viện Kinh tế thế giới ở Đức, nước này có thể phải tiêu tốn tới 45 tỷ euro/năm để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay. Theo giáo sư Lücke, mỗi năm có khoảng 1 triệu người tị nạn tới Đức với thời gian trung bình là 3 năm để họ có thể tham gia vào thị trường lao động hoặc trở lại quê hương. Ông cho rằng, tính ở mức khiêm tốn, chi phí trung bình cho một người tị nạn vào khoảng 15.000 euro/năm để trang trải cho vấn đề ăn ở, nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày, y tế và hội nhập. Tuy nhiên, trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định nước Đức sẽ không phải tăng thuế vì cuộc khủng hoảng người tị nạn hiện nay.

Dòng người di cư đến Châu Âu

*Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cấm tất cả các công chức Nga sử dụng các hãng hàng không nước ngoài để đi công tác. Quy tắc mới này được đưa ra trong bộ luật sửa đổi của tổng thống Nga. Trong văn bản ghi rõ, các công chức đi công tác chỉ có thể mua vé của các hãng hàng không Nga và của khối Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU). Trong trường hợp các hãng này không có chuyến bay đến địa điểm công tác hoặc hết vé mới được sử dụng hãng bay khác. Liên minh kinh tế Á-Âu gồm các nước Nga, Kazakhstan, Belarus, Armenia và Kyrgyzstan.