[Audio 8-4-2019] Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ vụ xô xát khiến 2 học sinh nhập viện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ vụ xô xát khiến 2 học sinh nhập viện; Chồng cầm dao đâm vợ thương tích vì mâu thuẫn; Ô tô 7 chỗ đụng xe tải, 4 người bị thương nặng; Sanchez hối hận vì từ chối Man City để tới M.U; Kết quả cuộc thăm dò dư luận về ứng cử viên Tổng thống Mỹ; Một máy bay Airbus A330 phải hạ cánh khẩn cấp tại Đài Loan…

* Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ vụ xô xát khiến 2 học sinh nhập viện

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương làm rõ việc 2 học sinh bị đánh hội đồng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó vào ngày 7-4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ xô xát tại khu vực Cung quy hoạch Hội chợ và triển lãm tỉnh khiến một nữ sinh và nam sinh THPT phải nhập viện. Thông tin trên mạng xã hội cho biết: đôi nam nữ học sinh này bị khoảng 11 người khác đánh hội đồng.

Vụ xô xát khiến 2 học sinh bị thương nặng

Theo báo cáo từ Sở Y tế, bệnh nhân nữ bị sưng nề kèm xây sát da trán phải, còn bệnh nhân nam bị sưng nề vùng đầu và lưng, có vết thương nhỏ 0,5cm vùng thái dương phải.

Các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ việc.

* Chồng cầm dao đâm vợ thương tích vì mâu thuẫn

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Đào Xuân Lĩnh (56 tuổi, trú xã Thạch Kênh) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, tối 6-4, ông Lĩnh đến nhà mẹ vợ ở xã Thạch Kênh để thăm con và xảy ra cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Chương (46 tuổi). Bực tức, ông Lĩnh cầm con dao nhọn tấn công, đâm trúng người bà này. Sau một lúc giằng co, ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Chính quyền địa phương cho hay, ông Lĩnh và bà Chương từng ly hôn. Cả hai tự nguyện về sống với nhau, không làm thủ tục đăng ký kết hôn, hiện có với nhau một con gái.

* Ô tô 7 chỗ đụng xe tải, 4 người bị thương nặng

Khoảng 5h30 ngày 8-4, một xe tải lưu thông trên quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về Đồng Nai. Khi đến Km46+500, đoạn thuộc khu phố Hiệp Lực (thị trấn Định Quán) thì bất ngờ lấn trái tông vào ô tô 7 chỗ điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh đẩy ô tô 7 chỗ dạt vào lề đường, một phần đầu xe và cửa sau bên trái bị rách toạc. Còn xe tải cũng bị gãy bánh trước, dầu nhớt đổ tràn ra đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế và 3 người ngồi trên ô tô 7 chỗ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

* Sanchez hối hận vì từ chối Man City để tới M.U

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018, Alexis Sanchez nhận được sự quan tâm của rất nhiều đội bóng lớn trên thế giới, trong đó có cả 2 đội bóng thành Manchester là M.U và Man City. Xét về danh tiếng, M.U hơn hẳn so với những 'gã hàng xóm ồn ào. Tuy nhiên, về sức hút ở thời điểm hiện tại, Man City rõ ràng hơn hẳn so với Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Sanchez đã quyết định đầy bất ngờ khi chia tay Arsenal để chuyển sang đầu quân cho M.U. Một trong những nguyên nhân khiến chân sút người Chile đưa ra lựa chọn này là do đội chủ sân Old Trafford chấp nhận trả cho anh mức lương có thể lên tới 500.000 bảng/tuần (bao gồm cả thưởng), cao hơn nhiều so với số tiền mà Man City sẵn sàng trả cho anh.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, ngôi sao người Chile đã đánh mất mình, và thời điểm hiện tại cầu thủ 30 tuổi trở thành người thừa ở sân Old Trafford.

* Kết quả cuộc thăm dò dư luận về ứng cử viên Tổng thống Mỹ

Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Elizabeth Warren ngày 7-4 đã đứng ở vị trí thứ ba trong cuộc thăm dò dư luận về khả năng trở thành Tổng thống Mỹ trong cuộc chạy đua năm 2020 ở chính tiểu bang Massachusetts do bà đại diện, đứng sau thượng nghị sỹ độc lập Bernie Sanders (bang Vermont) và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong một cuộc thăm dò dư luận của các cử tri đảng Dân chủ, chỉ có 14% số người được hỏi chọn bà Warren làm ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ tham gia cuộc đua tranh trở thành Tổng thống Mỹ.

Bà Elizabeth Warren (Nguồn: CNN)

Ông Bernie Sanders dẫn đầu trong cuộc thăm dò này với 26% số người ủng hộ, theo sát là ông Joe Biden, người nhận được sự ủng hộ của 23% cử tri tại bang Massachusetts.

* Một máy bay Airbus A330 phải hạ cánh khẩn cấp tại Đài Loan

Hãng hàng không Cathay Dragon, công ty con của Cathay Pacific, cho biết ngày 8-4, một máy bay Airbus A330 của hãng đã phải đã phải hạ cánh khẩn cấp do "vấn đề kỹ thuật" ngay sau khi cất cánh tại thành phố Cao Hùng, ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Cathay Pacific, chiếc máy bay nói trên chở 313 hành khách trong chuyến bay số hiệu KA451 từ Đài Loan tới Hong Kong (Trung Quốc).