[AUDIO 7-4-2019] Chỉ đạo chôn lợn chết bừa bãi, 2 cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chỉ đạo chôn lợn chết bừa bãi, 2 cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo; Hai đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt khi đang đi thu tiền; Y sĩ làm 117 bé sùi mào gà bị đề nghị mức án 9-10 năm tù; Người phụ nữ lừa đảo 69 tỷ đồng qua Facebook; Venezuela cáo buộc các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là 'tội ác'; Hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" tiếp tục xuống đường.

* Chỉ đạo chôn lợn chết bừa bãi, 2 cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo

Tối 6-4, UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, cho biết, do trực tiếp chỉ đạo chôn lấp đàn lợn chết không đúng nơi qui định, các ông Đào Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà) và ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Đầm Hà đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Sân bóng nơi chôn lấp đàn lợn 

Trước đó vào khoảng 9 giờ, sáng 6-4, người dân sinh sống tại thôn trại Dinh, xã Đầm Hà, phát hiện một chiếc xe bò chở theo lợn chết đến khu vực sân bóng trong thôn tập kết và tiến hành chôn hủy.

Nhận được tin báo vụ việc, UBND huyện đã cử cán bộ xác minh làm rõ số lợn chết trên gồm 12 con là của gia đình ông Đào Văn Hưng, ở thôn Khe Trại, xã Đầm Hà. Số lợn chết này cũng được xác định không chết do nhiễm vi rút tả lợn châu Phi.

Huyện Đầm Hà cũng làm rõ, 2 cán bộ trên đã trực tiếp chỉ đạo mang số lợn chết này đến khu vực sân bóng chôn lấp.

* Hai đối ượng cho vay nặng lãi bị bắt khi đang đi thu tiền

Ngày 7-4, công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Phúc (28 tuổi) và Nguyễn Tiến Tuấn (23 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

2 đối tượng Tuấn (bên trái) và Phúc (bên phải)

Công an cho biết, đã theo dõi Tuấn và Phúc từ đầu năm khi thấy nghi phạm biểu hiện cho vay nặng lãi. Tối 4-4, công an quyết định vây bắt khi hai thanh niên này đi ôtô đến thu tiền của người vay ở đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu).

Được biết, nhóm này đã cho 60 người trên địa bàn quận Sơn Trà, Hải châu, Thanh Khê... vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, công an còn thu giữ trên xe hai nghi phạm nhiều gậy sắt.

Tuấn và Phúc khai nhận đã đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê trọ ở nhiều địa điểm, lập trang web quảng cáo thủ tục vay tiền đơn giản và để số điện thoại để người có nhu cầu liên hệ.

* Y sĩ làm 117 bé sùi mào gà bị đề nghị  mức án 9-10 năm tù

TAND tỉnh Hưng Yên thông báo sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với bị cáo Hoàng Thị Hiền (50 tuổi, ở huyện Khoái Châu) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh vào ngày 10-4 tới. 

 Bị cáo Hoàng Thị Hiền 

Bà Hiền làm y sĩ tại Trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu) từ năm 1995 đến cuối tháng 12-2014, được Sở Y tế Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng.

Bà mở cơ sở khám chữa bộ phận sinh dục cho trẻ em tại nhà, thu phí từ 300.000 đến 520.000 đồng với thủ thuật nong giãn bao quy đầu. Tuy nhiên, bà Hiền đã dùng chung panh, kéo kim loại cho các bé mà không sát khuẩn đúng quy trình. Một số dụng cụ có virus HPV là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bệnh nhi bị sùi mào gà hàng loạt.

VKSND tỉnh Hưng Yên đã đề nghị tuyên phạt bà Hiền 9 đến 10 năm tù với tội danh trên, đồng thời bồi thường hơn 570 triệu cho 111 trong tổng số 117 bị hại của vụ án.

* Người phụ nữ lừa đảo 69 tỷ đồng qua Facebook

Ngày 6-4, Công an tỉnh Cà Mau bắt giam Võ Hồng Đào (23 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, hơn một năm trước Đào đăng lên Facebook cá nhân thông tin tìm nhiều người gia công xâu chuỗi hạt, rèm cửa, và hứa trả tiền công rất cao. Tuy nhiên, để được làm việc, mọi người phải đặt cọc tiền cho Đào, khi hoàn thành sản phẩm sẽ được trả lại cùng tiền công.

Để có nguồn nguyên liệu, Đào cho tháo các xâu chuỗi hạt, rèm cửa đã thành phẩm rồi tiếp tục giao cho người khác gia công để nhận tiền đặt cọc. Bằng cách này, Đào đã lừa hàng chục người chiếm đoạt 56 tỷ đồng.

Tháng 9-2018, Đào từng bị khởi tố nhưng được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, sau đó cô ta vẫn tiếp tục dùng chiêu cũ lừa thêm được 13 tỷ đồng.

* Venezuela cáo buộc các lệnh trừng phạt mới của Mỹ là 'tội ác'

Ngày 6-4, Chính phủ Venezuela đã ra thông cáo phản đối các lệnh từng phạt mới mà Mỹ áp đặt đối với ngành dầu mỏ và chủ quyền kinh tế nước này, coi đây là quyết định “tội ác” khi tiến hành trừng phạt các công ty tàu vận tải nhằm ngăn chặn việc chở dầu từ Caracas tới La Habana (Cuba).

Chính phủ Venezuel cảnh báo sẽ đáp trả bằng các con đường pháp lý tương ứng trước những âm mưu của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định không hành động nào có thể ngăn chặn sự hợp tác của nước này với Cuba.

* Hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" tiếp tục xuống đường

Ngày 6-4, hàng nghìn người biểu tình "Áo vàng" tiếp tục xuống đường để phản đối các chính sách của Chính phủ Pháp.

Người biểu tình "Áo vàng" tiếp tục xuống đường

Đây là cuộc biểu tình trong tuần thứ 21 liên tiếp, diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp chuẩn bị công bố kết quả của các cuộc tranh luận toàn quốc nhằm xoa dịu sự sự bất bình của dư luận.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ Pháp, các cuộc biểu tình trên toàn nước lần này thu hút 22.300 người tham gia, trong đó riêng ở Paris là 3.500 người.