[Audio 6-4-2019] Tranh chấp đất đai, hai gia đình lao vào hỗn chiến khiến một người tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hai gia đình hỗn chiến, một người tử vong; Nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại quán ăn; Xe container đối đầu ôtô khách, quốc lộ 6 tê liệt; Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya; Mỹ-Nhật điều chiến đấu cơ tập trận không quân đáp trả Trung Quốc…

* Hai gia đình hỗn chiến, một người tử vong

Trong lúc làm muối tại cánh đồng xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) chiều 5-4, ông Ngô Minh Tuấn (45 tuổi) cãi vã với ông Huỳnh Kim Khoa (63 tuổi) do tranh chấp mảnh đất gần nhau.

Lời qua tiếng lại, 8 người trong hai gia đình cầm gậy lao vào ẩu đả. Anh Ngô Minh Vũ (26 tuổi, con ông Tuấn) bị đánh trúng đầu, gục tại chỗ. Được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Công an huyện Tuy Phong đang tạm giữ những người liên quan để điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ ẩu đả giữa hai gia đình khiến một người tử vong

* Nổ súng giải quyết mâu thuẫn tại quán ăn

 Ngày 6-4, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đã bắt Cao Minh Thắng (33 tuổi) và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Thắng mâu thuẫn với anh Trịnh Quang (24 tuổi, ở huyện Cư M'gar).

Tối 3-4, anh Quang tổ chức tiệc với bạn ở quán ăn trên đường Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột. Thắng cùng Mỹ và hai thanh niên khác lao vào quán đánh chém nhóm anh Quang.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm Thắng đã chém nhầm hai vợ chồng ăn tại quán, khiến họ phải nhập viện. Ngoài ra, chúng còn nổ súng gây náo loạn.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 4 vỏ đạn bi, nhiều dao, rựa, kiếm...

* Xe container đối đầu ôtô khách, quốc lộ 6 tê liệt

Khoảng 6h20 ngày 6-4, xe container biển Hải Dương đi trên quốc lộ 6 hướng về TP Sơn La. Khi đến xã Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn La), xe lao sang bên kia đường, đâm vào ôtô khách 45 chỗ chạy chiều ngược lại.

Phần đầu xe khách vỡ nát, một ô kính bên phải bị hành khách đập vỡ để thoát thân trong lúc hoảng loạn. Đầu xe container bóp méo, mảnh vỡ hai phương tiện vương vãi trên mặt đường. 

Quốc lộ 6 tê liệt suốt hai giờ đồng hồ

Hai xe chiếm toàn bộ đường khiến các phương tiện không thể di chuyển, quốc lộ 6 ách tắc.

Đến hơn 8h, việc khám nghiệm hiện trường hoàn tất, hai phương tiện được kéo đi. Các xe có thể di chuyển bình thường trên quốc lộ 6.

* Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya

Ngày 5-4, Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra thông báo đề nghị dừng ngay lập tức “tất cả các hoạt động quân sự hướng về thủ đô Tripoli".

Thông báo này được đưa ra sau khi Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính quyền tại miền Đông Libya, phát động chiến dịch chiếm giữ thủ đô Tripoli.

Đoàn xe quân sự thuộc Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu tiến về miền Tây Libya và thủ đô Tripoli ngày 3-4-2019.

Trong thông báo, dù không đề cập trực tiếp tới Tướng Haftar nhưng các ngoại trưởng G7 cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc nhất về các diễn biến làm leo thang căng thẳng ở Libya.

* Mỹ-Nhật điều chiến đấu cơ tập trận không quân đáp trả Trung Quốc

Japan Times hôm 5-4 đưa tin, các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ từ đảo Guam sẽ tập trận với các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại vùng biển Tây Thái Bình Dương, sau khi Trung Quốc điều 6 máy bay ném bom và các chiến đấu cơ khác bay qua eo biển Miyako để tập trận.

Tờ Japan Times dẫn lời người phát ngôn của Không quân Mỹ Monica Urias cho biết, có 2 "pháo đài bay" B-52H, cùng với các máy bay chiến đấu Nhật Bản và các chiến đấu cơ F-15, thuộc Phi đội 18 của Mỹ đóng tại căn cứ Kadena, tham gia cuộc tập trận.

Trước đó, hôm 30-3 và 1-4, Trung Quốc đã cho 6 máy bay ném bom H-6G và H-6K cùng với nhiều máy bay do thám và chiến đấu cơ trang bị các phương tiện tác chiến điện tử bay qua eo biển Miyako, eo biển gần đảo Okinawa vốn là ngõ chính được Hải quân Trung Quốc sử dụng để đi ra Thái Bình Dương.