Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2016 đầu tiên, cả nước có 20 người tử vong vì tai nạn giao thông; Sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ mua tàu cũ của Trung Quốc; Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng ấm từ mùng 1 đến mùng 3 Tết; Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quan sát, Nhật Bản nói phát hiện nhiều mảnh vỡ ở một số địa phương; Mỹ lên kế hoạch chi 66 triệu USD để xây dựng các cơ sở quân sự tại Philippines…

Bản tin phát thanh ngày 7-2-2016

* Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày 28 Tết (tức ngày 6-2), cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 27 người. Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người và 1 người bị thương.

Cũng trong ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 2.146 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc nhà nước 2,4 tỉ đồng, tạm giữ 355 xe mô tô, tước 167 giấy phép lái xe.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 1

(Ảnh minh họa)

* Liên quan đến vụ mua tàu cũ của Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường - người được Thủ tướng phân công điều hành Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thay ông Đinh La Thăng khẳng định: Quan điểm của Bộ GTVT là xử lý nghiêm, không có chuyện lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vô can!

Hiện Bộ GTVT đang tiếp tục kiểm tra hồ sơ vụ việc, ra Tết Bộ GTVT sẽ họp và xử lý vụ việc này. “Quan điểm của Bộ GTVT sẽ truy trách nhiệm và xử lý nghiêm những cá nhân tập thể có liên quan” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 2

* Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ mùng 1 đến mùng 3 tháng Giêng Âm lịch), các vùng trên cả nước tiết trời xu hướng ngày một tốt hơn khi trời có nắng, nền nhiệt tăng dần.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày 8 đến ngày 9-2 (tức mùng 1-2 tháng Giêng) trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng rất thấp, trời rét buốt, ban ngày nhiệt độ tăng lên, trời ấm hơn khi nền nhiệt cao nhất về đêm 8-11 độ C, ban ngày 22-25 độ C.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 3

Từ ngày 10 (tức mùng 3 tháng Giêng) trời nhiều mây hơn, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, đặc biệt về đêm và sáng. Nhiệt độ ban đêm 12-14 độ C, ban ngày 26-28 độ C.

Còn thời tiết đêm nay, ngày 7-2, tức đêm Giao thừa, thời tiết tại thủ đô Hà Nội và tại TP Hồ Chí Minh đều không mưa, thuận lợi cho hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới Bính Thân 2016. 

Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang vào kỳ triều cường đầu tháng Giêng. Hiện triều cường còn ở mức thấp nhưng mực nước tại các trạm sẽ lên nhanh trong những ngày tới do hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên biển Đông. 

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 4

Đỉnh triều cao nhất trong đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày 9 và 10-2 (tức mùng 2 và 3 Tết), mực nước tại các trạm Phú An (sông Sài Gòn), trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,5m (xấp xỉ báo động 3), có thể gây ngập ở một số khu vực thấp, trũng thuộc các quận, huyện như: 2, 8, 7, Thủ Đức, Nhà Bè...

* Ngày 7-2, Đài thông tin duyên hải (TTDH) Phú Yên cho biết, trong lúc đang di chuyển về bờ để đón Tết Nguyên đán Bính thân 2016, tàu cá mang số hiệu KH 97643 TS của ngư dân Khánh Hòa do ông Trần Ngọc Đông làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên, bất ngờ bị hỏng máy đang trôi dạt trên vùng biển phía Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đài TTDH Phú Yên đã chuyển thông tin tới các đơn vị Tìm kiếm Cứu nạn tại địa phương và thực hiện phát quảng bá bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến để các tàu hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu bị nạn.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 5

* Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) ngày 7-2 đưa tin, vụ phóng tên lửa, do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tiến hành ngày 6-2, đã "đưa thành công vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong-4 vào quỹ đạo". Vệ tinh này sẽ bay vòng quanh Trái đất với chu kỳ 94 phút/lần. KCTV cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng vệ tinh trong tương lai.

Ngay khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố: "Việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo gây quan ngại sâu sắc". 

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 6

Hàn Quốc chiếu bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Ông lên án "hành động khiêu kích" của Triều Tiên và tái khẳng định cam kết làm việc với tất cả các bên để giảm căng thẳng và đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều tiên có thể kiểm chứng được. 

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani lên tiếng cho biết, tên lửa này đã bay qua quận Okinawa của Nhật Bản và nói rằng, nhiều mảnh vỡ của tên lửa đã rơi vào lãnh thổ của cả Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngay sau đó, văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng lập tức đưa ra thông cáo cho biết, Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đưa ra các biện pháp đáp trả cần thiết và nói rằng, chính quyền Nhật Bản sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 7

Okinawa là địa điểm đóng quân của phần lớn binh lính Mỹ tại Nhật Bản 

* Giới chức địa phương cho biết, số thương vong trong trận động đất 6,7 độ richter xảy ra ngày 6-2 tại Đài Loan lên tới gần 440 người, trong đó có 38 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 200 người và tiếp tục công tác tìm kiếm cứu hộ hơn 130 người mắc kẹt. Thông tin ban đầu cũng cho biết, trong số người bị mắc kẹt có 4 người là công dân Việt Nam.

Audio 7-2-2016: Cả nước đón năm mới trong không khí ấm áp, nắng đẹp từ mùng 1 đến mùng 3 Tết ảnh 8

* Phát biểu tại Diễn đàn Pandesal tổ chức tại thành phố Querzon, Philippines, Đại sứ Mỹ tại Philippines, ông Philip Goldberg cho biết, Washington đã lên kế hoạch chi 66 triệu USD để xây dựng các cơ sở quân sự tại Philippines theo Thỏa thuận Tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA).

Đại sứ Goldberg cũng cho biết, Mỹ để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông với lực lượng vũ trang Philippines.