Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng cường bán vé giá rẻ; Người Việt duy nhất bị thương trong vụ nổ bom tại Bangkok đã bình phục và về nước;  Mỹ kiên quyết không tiếp nhận người tị nạn từ Syria; Cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden chỉ trích Nga không có tự do ngôn luận trên mạng…

Bản tin phát thanh ngày 6-9-2015

* Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không tăng cường áp dụng nhiều mức giá vé thấp và chương trình khuyến mãi để thu hút thêm hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không, sau khi giá xăng dầu liên tiếp giảm và giá nhiên liệu bay Jet A1 tiếp tục xu hướng giảm rõ rệt. 

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 1

* Trong một diễn biến có liên quan, Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh taxi và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tuyến cố định xem xét điều chỉnh giảm giá cước, đồng thời đăng ký, kê khai giá cước theo đúng quy định. Đến thời điểm này, tại Bến xe miền Đông, đã có gần 10 doanh nghiệp hoạt động tại bến đăng ký giảm từ 4-10% giá cước. 

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 2

Giá xăng giảm mạnh nhưng các doanh nghiệp vận tải vẫn chưa chịu giảm cước

* Hai ngày vừa qua, mưa to gây lũ ống khiến tỉnh Sơn La chịu nhiều thiệt hại. Mưa lũ còn làm đổ 4 ngôi nhà của dân tại bản Xi Măng, xã Chiềng Pấc và một người dân ở bản Lao Lay bị lũ cuốn trôi. Quốc lộ 37 từ Sơn La đi Yên Bái, đoạn qua xã Phiêng Ban cũng bị sạt lở tại 7 vị trí, gây tắc đường suốt từ đêm 4-9. 

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 3

Các tuyến đường sạt lở do mưa lũ ở Sơn La (Ảnh: VOV)

Còn tại Lạng Sơn, mưa to lên đến 100 - 200mm cũng đã khiến hàng chục ngôi nhà ở huyện Chi Lăng, Tràng Định và Cao Lộc bị sạt lở. Người dân địa phương đã may mắn chạy thoát, nhưng tài sản bị hư hỏng nặng. 

* Chiều 5-9, anh Mai Văn Trường, nạn nhân người Việt trong vụ nổ bom ở Bangkok ngày 17-8, đã bình phục và về nước với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan. Anh Trường là trường hợp công dân Việt Nam duy nhất bị tác động bởi vụ nổ bom ở gần đền Erawan, Bangkok làm 20 người thiệt mạng, trong đó có 12 người tử vong tại hiện trường và 125 người bị thương, số đông là người mang quốc tịch Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 4

Đại sứ quán Việt Nam cử cán bộ tới thăm và động viên anh Trường trước khi ra viện và trở về nước

* Đức và Áo đã cho phép người di cư và tị nạn đến nước họ từ Hungary, sau khi những người này tràn ngập ở thủ đô Budapest. Trong khi đó, tại Mỹ, Phát ngôn viên Nhà Trắng, Josh Earnest tuyên bố, mặc dù biết rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo đã gây ra sự bất ổn chính trị ở Trung Đông là “một bi kịch”, nhưng Mỹ sẽ không cho phép thêm người Syria nhập cư vào nước này. 

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 5

Laith Majid, một ông bố người Syria, đang ôm con trai và con gái vào lòng, sau chuyến đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Kos, Hy Lạp trên một chiếc thuyền hơi bị thủng. Ảnh: Nytimes

Còn tại Châu Âu, làn sóng người nhập cư ồ ạt đổ vào châu lục này trong những tháng qua đang trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với “lục địa già”, thậm chí còn cao hơn cả nỗi lo về kinh tế và thất nghiệp. Cùng với gánh nặng nợ công, cuộc khủng hoảng người nhập cư đang khiến Liên minh Châu Âu (EU) “điêu đứng” và thế giới quay cuồng với việc giải quyết hậu quả.

* Ngày 6-9, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã phát động hàng loạt các cuộc không kích mới vào một số mục tiêu ở Yemen. Đây được cho là động thái “trả thù” cho các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc chiến với phiến quân Houthi hôm 4-9 vừa qua.

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 6

Thi thể các binh sĩ UAE đã được đưa về nước

* Cũng trong ngày 6-9, phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết, ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 10 người khác mất tích trong vụ lật tàu đánh cá Dolphine nặng 9,77 tấn. Các quan chức cảnh sát biển khác cho biết, tàu Dolphin chở khoảng 18 đến 19 người, nhưng con số chính xác những người có mặt trên tàu hiện vẫn chưa được xác định.

Audio 6-9-2015: Về việc tăng cường bán vé máy bay giá rẻ và cuộc khủng hoảng di cư ở Châu Âu ảnh 7

Một tàu đánh cá của Hàn Quốc

* Dù đang tị nạn ở Nga, cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden vẫn lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này hạn chế nhân quyền, tự do trên không gian mạng và tuyên bố không muốn sống cuộc đời lưu vong ở Nga, thay vào đó anh ta muốn trở về Mỹ. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, Nhà Trắng đã bác đơn xin ân xá của Snowden để được quay về Mỹ. Washington cho rằng cựu nhân viên an ninh này phải bị xét xử về những tội lỗi đã gây ra.