Audio 6-4-2017: Đoạt mạng chú giữa đường khi bị nghi ăn trộm

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt người đàn ông Trung Quốc mang 11kg ma túy đá vào Việt Nam; Đoạt mạng chú giữa đường khi bị nghi ăn trộm; Đột kích hang ổ ma túy tổng hợp cực lớn tại Nam Định; Đánh bom khủng bố tại Iraq, 14 cảnh sát cùng hàng chục dân thường thiệt mạng; Bom phát nổ tại trung tâm thành phố Bangkok, 2 người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 6-4-2017.

*Khoảng 18h ngày 5-4, tại khu vực biên giới xã Đào Viên (Tràng Định, Lạng Sơn), Phòng cảnh sát hình sự, Bộ đội biên phòng, Hải quan cửa khẩu Bình Nghi phát hiện Nông Tôn Bảo (38 tuổi, trú thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) mang theo balô vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Kiểm tra hành lý, nhà chức trách phát hiện balô đựng 11 túi nylon chứa ma túy đá, tổng trọng lượng 11 kg. 

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. 

Đối tượng Nông Tôn Bảo

*Ngày 5-4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Công Hùng (37 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, tối 16-4-2016 anh Kim Ngọc Hoàng (xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) chặn người cháu họ là Hùng giữa đường, doạ giết vì nghi lấy trộm chiếc máy bơm của gia đình.

Hùng phủ nhận và bị anh Hoàng đấm ngã. Hùng nhìn thấy con dao rơi từ người anh Hoàng rơi ra nên vớ lấy đâm liền hai nhát khiến người đàn ông này tử vong.

Anh Phạm Văn Kiên đến can ngăn cũng bị Hùng đâm, tổn hại sức khoẻ 25%.

Với hành vi giết người côn đồ, lại có 5 tiền án, tiền sự, Hùng bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân.

*Ngày 6-4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đang hoàn tất hồ sơ truy tố đối tượng Trương Đức Hưng (47 tuổi, trú tại huyện Ý Yên) để đều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã đột kích ngôi nhà 4 tầng của Hưng ở Quốc lộ 10 thu giữ 19 loại ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 300g và 300 viên thuốc lắc.

Qua khai thác, Hưng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời khai nhận cùng trong ổ nhóm còn có đối tượng Nguyễn Thế Hùng.

Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng (40 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) thu giữ tang vật 800g ma túy đá, 700 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai đối tượng

*Ngày 6-4, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Viết Toàn (SN1996, trú tại thị xã La Gi) về tội cưỡng hiếp trẻ em.

Trước đó, ngày 3-4 lợi dụng lúc gia đình bà Hồ Thị C. (SN 1977, trú thị xã La Gi) đi vắng, chỉ có một mình cháu N.T.M.H, (SN 2012) ở nhà, Lê Viết Toàn đã vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.

Đến chiều tối, khi cha mẹ cháu về cháu H. đã kể lại cho mẹ nghe. Chị C. đã kiểm tra người và quần áo cháu H. rồi đến Công an trình báo vụ việc.

Nhận được đơn tố cáo, Công an thị xã La Gi đã xác minh sự việc, sau đó ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Viết Toàn.Trước cơ quan điều tra, Toàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

*Ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 14 cảnh sát, và hơn 40 người khác bị thương trong các vụ tấn công khủng bố của IS xảy ra trong đêm qua tại thành phố miền bắc Tikrit của Iraq, các nguồn tin y tế cho biết hôm 5-4.

Đại tá cảnh sát Khalid Mahmoud cho biết, các tay súng mặc cảnh phục và sử dụng một chiếc xe của cảnh sát đã tiến vào thành phố nằm cách Baghdad 175km về phía bắc. Theo ông Mahmoud, tổng số có 10 kẻ tấn công, trong đó có 2 kẻ đánh bom tự sát.

*Tối 5-4, một quả bom nhỏ đã phát nổ tại Đại lộ Ratchadamnoen ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan làm hai công nhân vệ sinh bị thương.

Cảnh sát cho biết quả bom phát nổ vào lúc 20h khi các công nhân vệ sinh chuẩn bị thu dọn các thùng rác tại khu vực trên. Theo cảnh sát đây có thể chỉ là một quả bom rất nhỏ với loại thuốc nổ có sức công phá thấp nên đã không gây ra nhiều thiệt hại.

Cảnh sát cũng phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác gần khu vực xảy ra vụ nổ.

Cảnh sát Thái Lan có mặt tại hiện trường vụ nổ

*Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết, các tàu cứu hộ nhân đạo hoạt động ngoài khơi bờ biển Libya ngày 5-4 đã cứu được hơn 700 người di cư bị nhồi nhét trên 7 chiếc thuyền mong manh ở Địa Trung Hải khi họ đang tìm đường đến châu Âu. 

Cụ thể, tàu cứu hộ Phoenix của tổ chức phi chính phủ MOAS đã cứu được hơn 300 người di cư đi trên 3 chiếc thuyền ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đường bờ biển của thành phố Sabratha, Libya. 

Trong khi đó, tàu Aquarius của nhóm “SOS Địa Trung Hải và các Bác sĩ không biên giới” đã tiến hành cứu số người di cư còn lại đi trên 4 chiếc xuồng cao su.