Audio 5-4-2017: Cháy nhà trong đêm, 3 phụ nữ tử vong thương tâm

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: 38 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ ở Malaysia vì đánh bắt cá trái phép; Cháy nhà trong đêm, 3 phụ nữ chết thảm; Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc; Tổng thống Trump muốn cùng Nga dập tắt chủ nghĩa khủng bố; Một thị trấn tại miền Bắc Syria bị nhiễm chất độc hóa học…

Bản tin phát thanh ngày 5-4-2017.

*Ngày 3-4, Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 28 ngư dân Việt Nam trong độ tuổi từ 22 đến 55 vì đánh bắt cá trái phép lại vùng biển Miri, bang Sarawak, Malaysia.

Theo Phó Giám đốc phụ trách chiến dịch của MMEA Miri ông Mohd Hambali ngư dân Trần Văn Phương, 55 tuổi đã tử vong vào lúc 13h ngày 3-4 dù đã được đưa đến bệnh viện Miri cấp cứu, nguyên nhân của cái chết sẽ được thông báo sau khi tiến hành phẫu thuật tử thi.

*Một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 3h00 sáng ngày 5-4, tại ngôi nhà trên đường Nguyễn Tư Giản, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng khiến 3 người phụ nữ chết thảm.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Thôn tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 6 người và khoá trong. Sau khi vụ cháy xảy ra, 2 vợ chồng và 1 con nhỏ đã kịp phá cửa để thoát ra ngoài.

Ba nạn nhân tử vong trong đám cháy được xác định là: Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi), Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thu (50 tuổi).

*Sáng 5-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 10h ngày 4-4, tại khu vực thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng huyện Bát Xát đã bắt giữ đối tượng Giàng A Dơ (SN 1994, dân tộc Mông, trú tại xã Sơn Bình, huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua sông Hồng, mang theo một bé gái khoảng 3-4 tháng tuổi.

Tại Đồn Biên phòng huyện Bát Xát, Giàng A Dơ khai nhận ngày 2-4, Giàng A Dơ cùng một số đối tượng khác đã bắt cóc một cháu bé tại thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khi cháu bé này đang được một bé gái khoảng 11-12 tuổi bế chơi tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa.

Giàng A Dơ bàn bạc với các đối tượng trong nhóm và được một đối tượng trong đường dây hứa nếu bán được cháu bé sẽ chia cho Giàng A Dơ 20 triệu đồng.

Giàng A Dơ tại cơ quan Công an.

*Kênh truyền hình RT hôm 4-4 dẫn lời Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, ông Trump đã gửi “lời chia buồn sâu sắc với gia đình những người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ở tàu điện ngầm Saint Petersburg”.

Cũng theo ông Peskov, “hai Tổng thống một lần nữa khẳng định chủ nghĩa khủng bố là tội ác và hai nước cần chiến đấu cùng nhau”. Ông Putin cũng đã cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì đã bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Nga.

Trong một tuyên bố được đưa ra không lâu sau cuộc điện đàm, Nhà Trắng cho biết “cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều đồng ý rằng chủ nghĩa khủng bố phải bị đánh bại dứt điểm và nhanh chóng”. Cũng theo Nhà Trắng, Washington cam kết sẽ “toàn lực hỗ trợ” cho Moscow để “ứng phó với vụ tấn công và đưa những kẻ liên quan ra trước công lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Ngày 5-4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, một thị trấn tại miền Bắc Syria đã bị nhiễm chất độc hóa học, sau khi quân chính phủ không kích trúng một kho vũ khí của phe nổi dậy.

Người phát ngôn của Bộ trên, Thiếu tướng Igor Konashenkov nêu rõ quân đội Nga đã ghi nhận một vụ không kích của không quân Syria diễn ra vào ngày 4-4, với mục tiêu là các kho vũ khí và nhà máy sản xuất đạn dược nằm ở vùng ngoại ô phía Đông thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát Khan Sheikhoun.

Theo ông Konashenkov, những vũ khí hóa học được sản xuất tại nhà máy này từng được sử dụng tại Iraq.