[AUDIO 5-7-2019] Gian lận thi cử ở Sơn La: 3 người khai nhận tiền bị đề nghị truy tố đến 10 năm tù

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gian lận thi cử ở Sơn La: Ba người khai nhận tiền bị đề nghị truy tố đến 10 năm tù; Trùm ma túy ở Bình Thuận bị bắt sau 5 ngày trốn khỏi trại giam; 2 đối tượng trộm cắp rút dao bầu chống trả lực lượng làm nhiệm vụ; Máy bay, tàu chiến Nga và NATO cùng 'quần thảo' ở Biển Đen; Ông Putin: Can thiệp quân sự hay chính trị ở Venezuela là không thể chấp nhận.

* Gian lận thi cử ở Sơn La: 3 người khai nhận tiền bị đề nghị truy tố đến 10 năm tù

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn La, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La) và Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) đều bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 356 Bộ luật hình sự có khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù.

5 bị can bị truy tố trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La (Nguồn: VTC)

Cả 3 bị can này sau khi phạm tội đều khai nhận với Cơ quan CSĐT về việc nhận tiền từ những người nhờ giúp đỡ xem và nâng điểm thi cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga là thành viên Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm được giao nhiệm vụ cùng bị can Đặng Hữu Thủy thực hiện việc quét, chấm điểm bài thi.

Trong thời gian chấm thi, Nga trực tiếp và thông qua các bị can Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn... tiếp nhận thông tin của 40 thí sinh, thực hiện việc rút bài, sửa nâng điểm các môn thi trắc nghiệm.

Khi bị Thanh tra kiểm tra, Nga che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính. Sau khi phạm tội Nga nhận 1.040.000.000 đồng.

Bị can Lò Văn Huynh là Phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm thi môn tự luận (Ngữ Văn) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp nhận thông tin của 7 thí sinh nhờ nâng điểm.

Vào tối 30-6-2018, Huynh cùng với Nga, Thủy, Sơn thực hiện việc rút bài thi sửa nâng điểm cho 32 thí sinh. Ngoài ra, Huynh cùng Nga và Nhàn cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm môn Ngữ văn cho 12 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh Huynh nhận giúp). Huynh nhận 1 tỷ đồng.

* Trùm ma túy ở Bình Thuận bị bắt sau 5 ngày trốn khỏi trại giam

Sáng 5-7, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh này vừa bắt được Nguyễn Viết Huy (SN 1986, biệt danh Huy “nấm độc”) tại một nhà trọ ở TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) vào buổi sáng cùng ngày.

Chân dung Huy "nấm độc" (Nguồn: VTC)

Theo hồ sơ của Công an Bình Thuận, năm 2011, Nguyễn Viết Huy cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Khi đường dây tội phạm này bị công an triệt phá, Huy bị xử phạt 9 năm tù.

Ra tù, Huy tiếp tục lập đường dây mua ma túy từ TP. HCM về Bình Thuận. Để qua mắt lực lượng công an, Huy tạo vỏ bọc làm ăn lương thiện dưới cái mác kinh doanh bất động sản.

Rạng sáng 6-5-2019, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Huy tại nhà riêng cùng với số tang vật bị thu giữ gồm 2kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc và 2 khẩu súng.

Trong khi bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để chờ ngày hầu tòa, Huy bị giam cùng phòng với Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) - kẻ bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Rạng sáng 1-7, cả hai đào thoát khỏi nơi giam giữ.

Hiện, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục truy bắt Nguyễn Văn Nưng.

* Hai đối tượng trộm cắp rút dao bầu chống trả lực lượng làm nhiệm vụ

Ngày 5-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1991) và Trần Văn Giỏi (SN 1997), cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hai đối tượng trộm cắp, chống người thi hành công vụ bị bắt giữ

Trước đó, ngày 25-6, tổ công tác phòng chống tội phạm trộm cắp xe máy CAQ Thanh Xuân tuần tra theo kế hoạch khép kín địa bàn.

Đến khoảng 11h20, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Khương Mai, phát hiện 2 đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn đang đang điều khiển xe mô tô Honda Wave.

Các CBCS trong tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu kiểm tra hành chính đối với hai đối tượng. Tuy nhiên, 2 người này không chấp hành và bỏ xe máy chạy.

Quá trình bỏ chạy, 2 thanh niên rút dao bầu mang theo trong người để chống trả lại lực lượng công an và người dân. Tuy nhiên, cặp đôi này nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng được làm rõ là Trần Đức Lương (SN 1991) và Trần Văn Giỏi (SN 1997), cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Bước đầu, các đối tượng khai do không có tiền tiêu xài, nên cả 2 đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Ngoài các đồ nghề trộm xe, nhóm đối tượng mang thêm 2 con dao bầu để “phòng thân”.

Quá trình đấu tranh khai thác, ngoài hành vi chống người thi hành công vụ, cả 2 đối tượng còn khai chiếc xe vừa sử dụng là tài sản trộm cắp của một người dân để ở siêu thị vào ngày 15-6.

Ngoài vụ trộm cắp xe máy nêu trên, nhóm này còn thực hiện 3 phi vụ trộm cắp xe máy khác tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa...

* Mưa lũ ở Sơn La gây thiệt hại nặng về tài sản, gần 70ha diện tích lúa

Đêm 3 và rạng sáng 4-7, tại các xã Sốp Cộp, Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xảy ra mưa vừa, mưa to, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân.

Mưa lũ xảy ra rạng sáng ngày 4-7 ở bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp (huyện Sốp Cộp) (Nguồn: MoiTruong)

Theo ông Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết: "Ngay sáng 4-7, huyện đã trực tiếp đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt. Do mưa không ngớt từ đêm 3-7 nên nước trên suối Nậm Lạnh qua hai cầu Nậm Ban và cầu tràn Nà Lốc dâng rất nhanh. Ngay cả khu vực trung tâm huyện đang có nguy cơ nước tràn vào rất cao."

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã gây sạt lở tà luy âm 3 nhà; làm thiệt hại trên 68ha lúa, trên 1ha rau màu, gần 100 con gia súc, gia cầm và một số diện tích ngô, cây ăn quả; đường giao thông liên bản trên địa bàn xã Sốp Cộp bị bồi lấp 150m3 đất, đá; 1 cầu tạm tại bản Sổm Pói (xã Mường Và) bị cuốn trôi; 3,5ha thủy sản bị ngập… ước thiệt hại gần 3,3 tỷ đồng.

* Máy bay, tàu chiến Nga và NATO cùng 'quần thảo' ở Biển Đen

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Quân khu Nam của Nga cho biết, tham gia cuộc tập trận của Nga có khoảng 10 tàu, trong đó có các tàu đổ bộ lớn Azov và Caesar Kunikov, các tàu tên lửa nhỏ Orekhovo-Zuevo và Mirage cùng các tàu tên lửa Ivanovets, Naberezhnye Chelny và R-60.

Các tàu chiến của NATO tham gia cuộc tập trận “Sea Breeze-2019” ở Biển Đen

Các tàu nói trên sẽ diễn tập tại các thao trường trên biển. Ở giai đoạn cuối của cuộc tập trận, các đội tàu của Nga sẽ thực hiện bắn tên lửa và pháo nhằm vào các mục tiêu từ các hệ thống tên lửa và pháo phòng không.

Cùng với đó, theo thông cáo của Quân khu Nam của Nga, nhóm tàu của Hạm đội Biển Đen của nước này cũng sẽ tiếp tục thực hiện một loạt các biện pháp giám sát hoạt động của các tàu NATO đang tham gia cuộc tập trận hải quân Sea Breeze-2019 ở phía tây bắc Biển Đen.

Cuộc tập trận của Nga diễn ra sau khi NATO và Ukraine hôm 1-7 đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn có tên Sea Breeze-2019 ở Biển Đen. Cuộc tập trận này kéo dài trong 12 ngày, với sự tham gia của khoảng 3.000 binh sỹ, 32 tàu chiến và 24 máy bay từ 19 nước, trong đó có Mỹ và Ukraine, tham gia sự kiện này.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận, gọi đây là nỗ lực gây bất ổn tình hình trong khu vực.

* Ông Putin: Can thiệp quân sự hay chính trị ở Venezuela là không thể chấp nhận

Ngày 4-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, mọi khả năng can thiệp quân sự hay can thiệp chính trị từ bên ngoài vào tình hình ở Venezuela là không thể chấp nhận được.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Nguồn: Tass)

"Cuộc khủng hoảng kéo dài tại Venezuela là điều rất đáng lo ngại đối với Nga. Ngoài ra, Moscow cũng lo ngại về những nỗ lực liên tiếp nhằm khuấy động cuộc khủng hoảng này từ bên ngoài. Điều đó chỉ làm phức tạp thêm tình hình, khiến người dân phải rời bỏ đất nước. Phương án can thiệp quân sự hay can thiệp chính trị từ bên ngoài vào vấn đề ở quốc gia Nam Mỹ là không thể chấp nhận”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 4-7 tại Rome.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cho rằng, tình trạng căng thẳng giữa Tổng thống Nicolas Maduro - nhà lãnh đạo hợp pháp do dân bầu, với tổng thống tự phong Juan Guaido đang phá hủy chính khái niệm dân chủ cốt lõi tại Venezuela.

Khủng hoảng kinh tế, chính trị Venezuela tăng nhiệt từ tháng 1-2019, khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời, trực tiếp thách thức quyền lực của ông Maduro.

Ông Guaido nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và 54 quốc gia khác, trong khi Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran và một số quốc gia khác vẫn giữ quan điểm rằng, ông Maduro mới là tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela.