[Audio 3-7-2019] Người đàn ông đặc biệt trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông đặc biệt trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh; Làm rõ chiêu trò “đào tạo khống” sinh viên của 2 cán bộ trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công Nghiệp; Vận chuyển trái phép chất ma túy lĩnh án tử hình; Tàu ngầm của Nga gặp nạn, ít nhất 14 quân nhân thiệt mạng; Sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt để tìm cơ hội việc làm.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Người đàn ông đặc biệt trong vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Khi vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh đã kết thúc, người dân nơi đây vẫn nhắc mãi về một người đàn ông đặc biệt vượt núi băng rừng để dập lửa, bị cưa vào chân nhưng xé áo băng vết thương cầm máu để tiếp tục cứu rừng. Người đàn ông đặc biệt đó là Đậu Văn Tiến (SN 1966, trú tại thôn 8, xã Xuân Phổ, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Theo Dân Trí, ông Tiến là người có mặt sớm nhất tại thời điểm bị cháy. Nghe tin báo cháy, ông cùng các chiến sĩ, bộ đội đang làm nhiệm vụ (cách điểm hỏa hoạn 12 km) băng đèo, lội suối lên cứu rừng. Ròng rã 3 ngày trắng đêm với giặc lửa, ông Tiến một mình dùng cưa máy cưa hàng ngàn gốc cây, tạo đường băng cản lửa.

[Audio 3-7-2019] Người đàn ông đặc biệt trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh ảnh 1Ông Đậu Văn Tiến – “Người anh hùng trong bão lửa”

Trong lúc dùng máy cưa, không may ông đã bị máy cưa trúng chân trái, vết cắt khoảng 7-8cm. Ông Tiến lúc đó đã vội xé túi áo để buộc tạm vết thương. Cầm máu xong, ông lại tiếp tục cưa, vì sợ chậm chễ lửa sẽ bén đến càng nguy hiểm.

Sau vụ cháy, nhiều người dân, chính quyền muốn gửi quà động viên nhưng đều bị ông Tiến từ chối. Chính vì những hành động đẹp của ông mà nhiều người vẫn gọi ông là “Người anh hùng trong bão lửa”

* Làm rõ chiêu trò “đào tạo khống” sinh viên của 2 cán bộ trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Hôm qua (2-7), Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố hình sự với 2 bị can Nguyễn Bá Việt (SN 1978) và Hoàng Đại Phong (SN 1978) với tội danh “Giả mạo trong công tác".

Kết thúc khóa học 2017-2019, nhà trường căn cứ vào kết quả học tập và bài thi cuối khóa để xét công nhận tốt nghiệp. Lợi dụng điều này, ông Nguyễn Bá Việt và Hoàng Đại Phong đã thực hiện hành vi gian dối, lập hồ sơ học tập khống cho 10 sinh viên để thu lợi bất chính (mỗi sinh viên thu từ 16-23 triệu đồng).

[Audio 3-7-2019] Người đàn ông đặc biệt trong vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh ảnh 22 bị can Nguyễn Bá Việt và Hoàng Đại Phong

Để hợp thức hóa hồ sơ, 2 bị can tự ý lưu giữ hồ sơ sinh viên giả tại phòng Đào tạo, lấy đề thi và đáp án tốt nghiệp cho 10 sinh viên trên chép. Tinh vi hơn, ông Việt và Phong chỉ đạo nhân viên giáo vụ phòng Đào tạo lập khống bảng điểm và sử dụng “phôi" bằng tốt nghiệp thật để điền tên tuổi, ngành, hình thức đào tạo cho các sinh viên trên. Sau đó sửa quyết định công nhận tốt nghiệp cho 8 sinh viên ngành Kỹ thuật điện, 2 sinh viên ngành Kế toán và thêm 10 sinh viên đó vào danh sách công nhận tốt nghiệp của trường.

Tại cơ quan điều tra, 2 bị can đã nộp lại 159 triệu đồng tiền thu lợi bất chính từ việc cấp khống bằng tốt nghiệp cho 9 trường hợp. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

* Vận chuyển trái phép chất ma túy lĩnh án tử hình

Hôm qua (2-7), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bạch Tuấn Anh (SN 1971, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo bị bắt quả tang vào rạng sáng 15-11-2018 tại khu vực bến xe Yên Nghĩa. Khi bị bắt, Bạch Tuấn Anh khai nhận số tang vật bị thu giữ là ma túy tổng hợp được đối tượng vận chuyển thuê từ bến xe Yên Nghĩa về vườn hoa Hà Đông.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 2-7, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và xin được giảm án để có cơ hội trở về hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của Bạch Tuấn Anh là đặc biệt nghiêm trọng vì đã coi thường pháp luật, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bạch Tuấn Anh mức án tử hình theo tội danh bị truy tố.

* Tàu ngầm của Nga gặp nạn, ít nhất 14 quân nhân thiệt mạng

Ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất 14 thủy thủ hải quân nước này đã thiệt mạng do ngạt khói trong tàu ngầm, trong đó có 2 người từng được trao danh hiệu “Anh hùng Nga” (danh hiệu cao quý của nhà nước Nga), 7 người khác là các đại tá hải quân.

Sự cố xảy ra vào ngày 1-7 khi chiếc tàu nghiên cứu khoa học này đang làm nhiệm vụ khảo sát đáy biển trong vùng lãnh hải của Nga thì đột nhiên bốc cháy dữ dội gần căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk.

Hải quân Nga không công bố tên tàu ngầm và nguyên nhân vụ cháy, chỉ xác nhận vụ hỏa hoạn đã được khống chế và con tàu đang được neo đậu tại một căn cứ quân sự ở thành phố Severomorsk.­

* Sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt để tìm cơ hội việc làm

Hiện nay, học tiếng Việt đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến của sinh viên Trung Quốc để có cơ hội tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn. Theo VTV, bộ môn tiếng Việt của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Bắc mới thành lập được 2 năm nhưng đã tuyển sinh được 236 sinh viên. Nhu cầu thi vào các khoa tiếng Việt của học sinh các tỉnh lân cận ngày càng tăng cao, nhưng cơ sở vật chất, giáo viên, giáo trình của nhà trường chưa thể đáp ứng.

Sinh viên Trung Quốc học tiếng Việt để tìm cơ hội việc làm. Ảnh minh họa

Hiện nay có khoảng 25 trưởng đại học ở Trung Quốc có khoa tiếng Việt hoặc dạy tiếng Việt như một môn ngoại ngữ, nhiều nhất là ở các tỉnh phía Nam (nơi giáp với biên giới Việt Nam) như: Vân Nam, Quảng Tây.

Quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và ASEN ngày càng khăng khít, vì thế xu hướng sinh viên Trung Quốc chọn học các thứ tiếng trong khu vực này cũng tăng lên. Đặc biệt, mở khoa tiếng Việt ở các trường đại học Trung Quốc đang là xu thế.