Audio 5-5-2017: Đâm chết bạn, đem xác đến bệnh viện rồi bỏ trốn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi can đâm chết người rồi bỏ xác lại bệnh viện; Một người đàn ông tấn công phụ nữ cùng chuyến bay từ Nga về Việt Nam; Giả danh nhiều quan chức cấp cao lừa đảo khắp các tỉnh thành; Triều Tiên có dấu hiệu tiến hành các hoạt động tại bãi thử tên lửa; Máy bay ném bom "Con gấu" của Nga xâm nhập khu vực Alaska của Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 5-5-2017.

*Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Chín (27 tuổi, ở thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi “giết người” xảy ra vào ngày 2-5.

Trước đó, ngày 2-5, Lê Văn Chín, Hồ Đức Tuấn và Lê Xuân Hợp cùng nhau đi uống bia, sau đó đi hát karaoke. Tại quán hát, Lê Văn Chín và Hồ Đức Tuấn đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô sát,  Chín đã bất ngờ dùng dao nhọn đâm trúng ngực anh Tuấn, khiến nạn nhân thủng phổi, đứt cuống tim và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, Chín và Lê Xuân Hợp chở nạn nhân đến bệnh viện huyện Đông Sơn để ở đó và bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghi can Chín bị Công an bắt giữ.

*Nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam ngày 5-5 cho biết, sẽ xem xét khả năng rút ngắn thời hạn cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với ông Nguyễn Duy Vinh, hành khách đã đánh người phụ nữ đi cùng chuyến bay từ Nga về Việt Nam, sau đó không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của nhà chức trách hàng không.

Ông Nguyễn Duy Vinh (SN 1959, là lao động tự do, trú tại số 178 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là hành khách đi trên chuyến bay SU290 của hãng hàng không Aeroflot từ sân bay Sheremetyevo (Nga) về sân bay quốc tế Nội Bài sáng ngày 3-3 vừa qua.

*Tối 4-5, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao  (Bộ Công an), cho biết vừa bắt giữ Trịnh Duy Phương (còn gọi là Tuấn Anh, 27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về nhiều vụ lừa đảo mà nghi can này thực hiện.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phương và đồng bọn đang hoàn tất các thủ tục để nhận 1 chiếc xe máy Z1000 (trị giá 300 triệu đồng) tại Vĩnh Long thì bị công an bắt giữ. Công an xác định, đây chỉ là 1 trong rất nhiều vụ mà Phương lừa đảo.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang làm rõ tất cả những vụ lừa đảo của Phương, ước đoán con số có thể là hàng trăm vụ và hàng chục tỷ đồng.

Trịnh Duy Phương

*Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North (38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 4-5 đăng tải kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp xưởng đóng tàu "Sinpo South" miền Đông Triều Tiên hôm 29-4 cho thấy, một cần cẩu hạng nặng đã được triển khai gần một bệ thử tên lửa từng được sử dụng trong thời gian từ năm 2014-2016. Một xe tải sàn phẳng dài 13m cũng đã được phát hiện đỗ ở gần đó.

Theo kết quả phân tích, "hình ảnh này chưa đủ để kết luận về việc liệu hoạt động này liên quan tới việc bảo dưỡng, di chuyển tháp phóng hay chuẩn bị cho vụ thử sắp tới".

*Giới chức Mỹ cho biết sáng 4-5, hai máy bay ném bom "Con gấu" của Nga lần đầu tiên được sự hộ tống của hai máy bay tiêm kích Su-35 "Flanker" đã xâm nhập vùng Nhận diện phòng không (ADIZ) của bang Alaska.

Theo các quan chức này, máy bay chiến đấu của Nga không mang theo vũ khí và vẫn ở trên không phận quốc tế.

Máy bay ném bom "Con gấu" của Nga.

Đây là lần đầu tiên Không quân Mỹ chứng kiến các máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Nga bay hộ tống các máy bay ném bom, vốn thể hiện sức mạnh răn đe của Nga từ thời Chiến tranh Lạnh, bay ở khu vực gần Alaska.