Audio 3-5-2017: Cảnh sát Malaysia bắt giữ 1 phụ nữ Việt Nam buôn bán ma túy

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Gần 100 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ; Bắt giữ người đàn ông chở bom "khủng” chứa 185kg thuốc nổ; Một phụ nữ Việt Nam bị Malaysia bắt giữ vì buôn bán ma túy; Bộ trưởng Quốc phòng Đức quyết định hủy chuyến thăm Mỹ; Venezuela tìm thấy mảnh vỡ của trực thăng quân sự rơi 4 tháng trước…

   Bản tin phát thanh ngày 3-5-2017.

*Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, cả nước xảy ra 125 vụ, làm chết 98 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2016, tai nạn giao thông giảm 27 vụ (-17,8%); giảm 13 người chết (-11,7%), giảm 48 người bị thương (-34,8%).

Đặc biệt không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Đường bộ và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

*Theo Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, chiều 2-5, lúc 21h ngày 1-5, trên đường tuần tra, Công an thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh) đã phát hiện Lê Văn Tý (SN 1978, trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đang dùng xe máy kéo xe lôi vận chuyển trái phép một quả bom có khối lượng lớn.

Quả bom mang ký hiệu M177 do Mỹ sản xuất.

Quả bom mang ký hiệu M177 do Mỹ sản xuất, nặng khoảng 322,5kg, bên trong chứa 185kg thuốc nổ.

Tiếp tục truy xét, Công an thị trấn Bến Quan đã bắt thêm 5 đối tượng cùng tham gia vận chuyển quả bom này, tất cả đều có quan hệ trong gia đình. Các đối tượng đã rà phá và phát hiện quả bom trong rừng cao su ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

*Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa tiếp nhận nghi can lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trần Văn Vương (35 tuổi, ở Hòa Bình) từ Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao. Vương hành nghề bói toán kiếm tiền.

Giữa năm 2014, Vương biết một vị khách hàng đến xem bói có nguyện vọng cho con trai đi nghĩa vụ trong ngành công an. Khoe khoang quan hệ rộng, có khả năng lo lót việc này, Vương ra giá "hữu nghị" 300 triệu đồng cho suất biên chế trong lực lượng công an.

Gia đình nạn nhân đưa trước 100 triệu đồng và đợi thời gian dài không thấy con trai được đi học như thỏa thuận. Gần 3 năm nghe Vương nói "mọi việc vẫn trong kế hoạch", nạn nhân đã tố cáo hành vi của "thầy bói" này.

*Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 7 người trong đó có một phụ nữ Việt Nam vì buôn bán ma túy trong ba địa điểm khác nhau ở Johor Bahru và Muar trong các ngày từ 28-4 đến 2-5.

Tang vật ma túy bị Cảnh sát Malaysia thu giữ.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều loại ma túy trị giá 490.000 ringgit cùng tiền mặt và 3 xe ôtô. Các loại ma túy bị thu giữ bao gồm 5,4kg bột thuốc lắc, 271 viên Eramin, 2,8kg heroin và 315,92 gam ketamin.

Những người bị bắt giữ có độ tuổi từ 25 đến 56, dương tính với ma túy và 4 người đã có hồ sơ phạm tội trước đó.

*Ngày 2-5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã quyết định hủy chuyến thăm Mỹ trong tuần này nhằm tập trung giải quyết vụ bắt giữ một quân nhân Đức với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố. 

Bộ Quốc phòng Đức cho biết, ưu tiên hàng đầu của Bộ trưởng von der Leyen là làm rõ trường hợp quân nhân bị bắt tại thị trấn Illkirch, gần Strasbourg, giáp biên giới khu vực Tây Nam nước Đức vào tuần trước. 

 Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen.

Người này thuộc biên chế lữ đoàn chung của quân đội Đức và Pháp, bị cáo buộc âm mưu thực hiện một vụ tấn công kiểu "con sói đơn độc”.

*Giới chức Venezuela ngày 3-5 thông báo nước này đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi cách đây 4 tháng với 13 người trên máy bay được coi là đã chết. 

Chiếc trực thăng đã rơi ở bang Amazonas vào ngày 30-12. Sau cuộc tìm kiếm kéo dài tại nhiều khu vực hẻo lánh, những mảnh vỡ của máy bay đã được xác định vào hôm 19-4 gần thị trấn La Esmeralda. 

Quân đội Venezuela cho biết, sẽ mở cuộc điều tra nhằm xác định số phận của các hành khách và phi công trên máy bay, nhưng rất ít hy vọng họ còn sống sót.