Audio 29-9-2015: Bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu và vụ phát hiện 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát biển bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu; Phát hiện 70 tấn thuốc Bắc không rõ nguồn gốc; Cháy khách sạn ở phố cổ Hà Nội; Bắt “ổ” đá gà quy mô lớn trong khu dân cư; Lật thuyền chở gần 300 khách tại Ấn Độ, 50 người mất tích; Nga đóng cửa không phận với Ukraine…..

Bản tin phát thanh ngày 29-9-2015

* Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc) cho biết vừa bắt được 1 tàu chở dầu quốc tịch Thái Lan vi phạm trong vùng biển Việt Nam. 

Cụ thể, ngày 26-9 cách đảo Côn Sơn 130 hải lý về phía nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Cảnh sát biển VN đã bắt quả tang tàu dầu nước ngoài mang tên ASIA STAR, do ông Sermkhaosa - Ard, quốc tịch Thái Lan làm thuyền trưởng, cập mạn, đang bơm dầu trái phép cho tàu cá VN mang biển kiểm soát giả BV 91657 TS. Tàu cá này do ông Lê Văn Phơ (48 tuổi, trú TP Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu ASIA STAR chứa hàng trăm lít dầu DO, thuyền trưởng hai tàu không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc về số dầu trên. Hiện hai tàu vi phạm đã được dẫn giải đưa về Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Từ ngày 25 đến 28-9, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phối hợp với Cục Hải quan Lạng Sơn đã phát hiện và hoàn tất công tác kiểm đếm 3 xe ô tô chở khoảng 70 tấn thuốc bắc, trị giá trên 10 tỷ đồng, từ cửa khẩu Chi Ma vào Lạng Sơn. 

Kết quả kiểm tra, hàng chục mặt hàng thuốc bắc không có nhãn mác, không có ngày sản xuất, đóng gói, không ghi trọng lượng và thời hạn sử dụng. Trên mỗi bao tải chỉ có chữ viết tay để phân biệt các loại thuốc.
Được  biết, chủ số hàng trên là Công ty dược Sơn Lâm, địa chỉ tại thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Số hàng này đã được Công ty Sơn Lâm mở tờ khai là hàng thuốc bắc dạng thô tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, nhưng thực tế đều là hàng đã qua sơ chế.

Audio 29-9-2015: Bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu và vụ phát hiện 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc ảnh 13 chiếc xe tải bị phát hiện chở 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc xuất xứ

* Tối 28-9, tại khách sạn An Nam Legend Hotel (số 27 phố Hàng Bè, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã xảy ra cháy dữ dội khiến cả khách và nhân viên náo loạn chạy ra đường.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa được phát hiện trên mái nhà của khách sạn trên kèm theo khói. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy dữ dội và lan ra bao trùm cả phần mái nhà. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Đến khoảng 21h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Thông tin ban đầu vụ việc không có thiệt hại gì về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Audio 29-9-2015: Bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu và vụ phát hiện 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc ảnh 2Ngọn lửa xuất hiện từ mái của ngôi nhà

* Ngày 29-9, công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá “ổ” đá gà với quy mô lớn bắt giữ 14 nghi can cùng nhiều tang vật.

Trước đó, ngày 27-9, các trinh sát công an TP Thủ Dầu Một kết hợp với công an phường Chánh Nghĩa bao vây khu đất trống tổ 41, P.Chánh Nghĩa bắt quả tang 14 đối tượng tham gia cá cược tiền bằng hình thức đá gà. Tang vật thu giữ tại chỗ với số tiền gần 21 triệu đồng, 4 con gà trống, 4 cặp cựa sắt. Công an xác định điểm đá gà này do Mai Đình Phát (tức “Hoàng”, 37 tuổi) là người trực tiếp điện thoại làm độ đá gà và làm trọng tài. Phát được hưởng lợi từ 5% đến 10% trên tổng số tiền cá cược. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Audio 29-9-2015: Bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu và vụ phát hiện 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc ảnh 3Gà đá bị công an thu giữ

* Ít nhất 50 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở quá số ​khách quy định bị lật trên sông Kolohi, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ ngày 28-9.
Cảnh sát địa phương cho biết khi tai nạn xảy ra, chiếc thuyền đang chở từ 250-300 ​khách. Khi đến giữa sông, động cơ của thuyền đã bị hỏng, khiến chiếc thuyền đâm vào trụ cầu gỗ. Theo các quan chức địa phương, hiện chưa thể xác định có bao nhiêu hành khách thiệt mạng, song ước tính ban đầu số người thiệt mạng có thể lên tới ít nhất 50 người, nhiều hành khách đã bơi vào bờ an toàn. Hiện đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.

* Nga ngày 28-9 tuyên bố sẽ đóng cửa không phận với các chuyến bay của Ukrainian Airlines từ 25-10, đáp trả vụ Ukraine cấm bay đối với hãng Aeroflot.

Tass dẫn thông báo của người phát ngôn Bộ giao thông Nga rằng Moscow quyết định đóng cửa không quân với những chuyến bay từ Kiev sau khi Ukraine tuyên bố cấm các chuyến bay của hãng Aeroflot bay qua không phận từ 25-10. Cơ quan vận tải Nga cho biết thêm, họ đóng cửa không phận với hãng Ukrainian Airlines theo chỉ thị của Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Audio 29-9-2015: Bắt tàu Thái Lan bán dầu lậu và vụ phát hiện 70 tấn thuốc bắc không rõ nguồn gốc ảnh 5Ukraine vừa thông báo cấm các chuyến bay của hãng Aeroflot Nga bay qua không phận

* Giới chức Afghanistan cho biết ngày 28-9 các tay súng Taliban đã chiếm giữ Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz và là một thành phố chiến lược ở miền Bắc nước này.
Đây là lần đầu tiên lực lượng phiến quân Hồi giáo này chiếm giữ một thành phố lớn kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.
Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Kunduz Sayed Sarwar Hussaini, Taliban đã chiếm giữ thành phố song các lực lượng Afghanistan vẫn đang chống trả tại một số khu vực.