Audio 28-2-2018: Xử phạt 4 nhân viên hàng không đưa khách bay nhầm đi Singapore

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm nhưng nội dung chính sau: Bốn nhân viên hàng không bị phạt do để khách lên nhầm máy bay; Con rể ném xăng phóng hoả đốt nhà vợ; Bệnh viện tư nhân đầu tiên ghép thận thành công; Tổng thống Mỹ chọn giám đốc chiến dịch tái tranh cử năm 2020…

Bản tin phát thanh ngày 28-2-2018.

*Thay vì đến Yangon (Myanmar), một vị khách nước ngoài đã lên nhầm máy bay Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Singapore. Sự cố nhầm lẫn này xảy ra vào khoảng 9h ngày 20-2. Tổ bay của chuyến bay VN651 từ TP HCM đi Singapore đã phát hiện một vị khách nước ngoài không phải hành khách của chuyến bay này. Sau khi kiểm tra, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines khẳng định hành khách này đi chuyến bay VN943, hành trình TP HCM đi Yangon (Myanmar).

3 nhân viên và tiếp viên trưởng chuyến bay VN651 liên quan đến sự cố nhầm lẫn trên đã bị Cảng vụ Hàng không miền Nam xử phạt hành chính.

4 nhân viên hàng không bị xử phạt do đưa khách bay nhầm đi Singapore.

*Ngày 28-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ đối với Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ phường 9, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi phóng hoả đốt nhà, khiến 3 người bị bỏng.

Cơ quan điều tra cho biết, do mâu thuẫn, vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tối 27-2, Tha đem xăng đến đến nhà bố mẹ vợ phóng hỏa khiến 3 người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu.

*Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy tại một tiệm cắt tóc, khiến cặp vợ chồng tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 27-2, người dân sống trên đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM, nghe tiếng cãi nhau lớn phát ra từ tiệm uốn tóc Kiều (số 88A). Một lúc sau tiệm tóc này bốc cháy, người dân chạy đến nhưng cửa bị khóa bên trong. Lực lượng công an cùng người dân phải phá cửa vào chữa cháy và cứu người. Tuy nhiên, khi dập được đám cháy thì 2 người bên trong tiệm uốn tóc Kiều đã tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là Phạm Công Nhật (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và Trần Thị Kiều Oanh (30 tuổi, quê Đắk Lắk, vợ của Nhật)

*Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy, lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép thận, đánh dấu bước phát triển mới trong chuyển giao kỹ thuật ghép tạng từ tuyến trên cho tuyến dưới.

Một bệnh viện tư nhân tại TP.HCM ghép thận thành công.

Bệnh nhân được ghép thận là anh Linh (Sinh năm 1981, ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Anh Linh bị suy thận giai đoạn cuối và phải lọc màng bụng từ tháng 10-2017. Người cho thận là mẹ ruột của bệnh nhân.

*Damascus ngày 27-2 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấm dứt những hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu tự tuyên bố là để chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song thực chất là để thảm sát người dân Syria và hỗ trợ cho những tàn quân của nhóm khủng bố này.

Bộ Ngoại giao Syria cũng đề nghị chấm dứt sự hiện diện trái phép của các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Syria, và đòi Mỹ từ bỏ những kế hoạch gây chia rẽ Syria và cướp bóc tài nguyên của quốc gia Trung Đông này.

Damascus đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấm dứt những hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-2 đã chỉ định nhà chiến lược kỹ thuật số Brad Parscale làm giám đốc chiến dịch tái tranh cử của ông vào năm 2020. Brad Parscale, người đồng sáng lập công ty quảng cáo Giles-Parscale, là một trong những nhân viên cấp cao, cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016.

Ông Parscale, 42 tuổi, được đánh giá có vai trò quan trọng trong suốt thời gian tranh cử của ông Trump với chiến dịch vận động tranh cử bằng kỹ thuật số, sử dụng các "đòn bẩy" từ công cụ quảng cáo Facebook, giúp ông Donald Trump chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng.