Audio 27-2-2018: Nổ lớn tại phòng trọ khiến 4 người trong 1 gia đình bị thương nặng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Triệt phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng; Nổ tại phòng trọ khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng; Khởi tố vụ án đánh hai bác sĩ vì không được ghi hình vợ đẻ; Hy Lạp tạm đóng cửa kênh đào Corinth do tình trạng sạt lở đất đá...

Bản tin phát thanh ngày 27-2-2018.

*Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm 8 bị can trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng Internet. Nhóm “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi), Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng trú tại Tân Châu, tỉnh An Giang).

Khéo được xác định chủ mưu điều hành đường dây cá độ bóng đá trên trang “ibet789...” và đánh bài, xóc đĩa trên trang “12macau...” tại Việt Nam. Cơ quan điều tra đã xác minh các đối tượng sử dụng khoảng 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Khéo.

*Sáng 27-2, tại một phòng trọ nằm trên địa bàn phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến bốn người trong một gia đình bị thương nặng.

Tại hiện trường, người dân phát hiện vợ chồng anh Lê Thanh Phong (sinh năm 1981) và chị Trương Thị Hồng Đào (sinh năm 1984) cùng hai con 10 tuổi và 3 tuổi bị thương nặng. Mái của căn phòng bị hất tung, các vật dụng trong phòng bị cháy xém và văng khắp nơi. Các phòng trọ bên cạnh cũng bị nứt tường và bung nóc. Công an thành phố Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nổ tại một phòng trọ khiến 4 người bị thương.

*Sáu ngày sau khi Lê Hồng Nam (34 tuổi) lôi kéo hơn 10 người vào Bệnh viện Sản nhi Yên Bái để hành hung hai bác sĩ vừa đỡ đẻ cho vợ Nam, ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) ra quyết định khởi tố vụ án "cố ý gây thương tích".

Vào sáng ngày mùng 5 Tết, Nam đưa vợ vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh. Trong quá trình vợ sinh, Nam trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nữ hộ sinh nhắc nhở, Nam phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh. Nam và 10 người khác đã tấn công hai bác sĩ vừa thực hiện ca mổ cho vợ anh ta, khiến một bác sĩ bị  thương nặng.

*Ngày 26-2, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã bắt Trần Văn Đại (25 tuổi, xã Tân Minh, Thường Tín), nghi can liên quan vụ ẩu đả tại khu vực chùa Đậu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Công an đang triệu tập những người liên quan khác để làm rõ.

Chiều 24-2, khi đi lễ tại chùa Đậu, Đại đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Trần Anh Tuấn (32 tuổi, Nam Định), công nhân bốc vác tại bến xe Thường Tín. Đại cùng một số đối tượng đã tấn công anh Trần Anh Tuấn, khiến nạn nhân bị  thương nặng.

*Ngày 26-2, Nga đã kêu gọi ngừng bắn trong 5 giờ mỗi ngày, hay còn gọi là "khoảng dừng nhân đạo," tại khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus và thiết lập một hành lang sơ tán để người dân có thể rời khỏi khu vực thuộc quyền kiểm soát của phiến quân đang bị bao vây ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo tình hình căng thẳng tại Đông Ghouta đang tiếp tục leo thang và cho biết quan chức quân sự Nga và Syria đang phối hợp nỗ lực và kêu gọi thủ lĩnh phiến quân gỡ mìn cài trên các tuyến đường tới hành lang nhân đạo và tạo cơ hội cho người dân rời khỏi nơi đây.

Kênh đào Corinth.

*Nhà chức trách Hy Lạp ngày 26-2 đã tạm thời cho đóng cửa kênh đào Corinth sau các vụ sạt lở đất đá tại kênh đào này. Đây là một trong những tuyến đường thủy mà phần lớn tàu buôn và thuyền du lịch qua lại hằng ngày. Theo kênh truyền hình địa phương Korinthos của Hy Lạp, sau những trận mưa lớn, ngày 26-2, một lượng lớn đất đá lớn từ 2 bên thành dốc đứng của kênh đào Corinth đã sạt lở và rơi xuống dưới kênh đào.

Được xây dựng vào thế kỷ 19 với tổng chiều dài 6,4 km và chiều rộng hơn 20 m, kênh đào Corinth mỗi năm phục vụ cho nhu cầu đi lại của khoảng 15.000 tàu biển.