[AUDIO 24-11-2019] Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biển

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biển; Tranh giành khách, lái xe taxi gọi người nhà đánh đồng nghiệp nhập viện; Hành hung, đốt xe máy của người đàn ông nghi là kẻ trộm; Điều tra vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bụi cây ở Bình Phước; Colombia áp lệnh giới nghiêm do biểu tình; Tỷ phú Amazon quyên góp gần 100 triệu USD cho người vô gia cư.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biển

Sáng 24-11, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ xác nhận, đơn vị đã thả môi trường biển một con rùa biển nặng 100kg, được  xếp vào nhóm quý trong sách đỏ Việt Nam.

[AUDIO 24-11-2019] Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biển ảnh 1 

Con rùa biển quý hiếm nặng 100kg được thả ra môi trường biển 

Trước đó, con rùa được phát hiện vướng vào lưới đánh cá của 2 ngư dân Nguyễn Quang Lam và Nguyễn Đình Kiên (trú tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Con rùa biển này thuộc loại vích, đang ở độ tuổi sinh sản, nặng 100kg, dài 1,4m. Con rùa khoẻ mạnh, không có dấu hiệu thương tích nặng.

Được biết, đây là lần thứ hai trong năm 2019, ngư dân Quảng Trị phát hiện rùa biển nặng 100kg mắc vào lưới.

* Tranh giành khách, lái xe taxi gọi người nhà đánh đồng nghiệp nhập viện

Ngày 24-11, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Đặng Văn Trung (SN 1971, trú phường Phúc Thành) và những người có liên quan về hành vi đánh đánh người.

Đối tượng Đặng Văn Trung tại cơ quan công an

Trước đó, trong lúc đón khách tại bệnh viện Sản – Nhi Ninh Bình, Đặng Văn Trung xảy ra mâu thuẫn, tranh giành khách với anh Nguyễn Như Quân (SN 1994, trú xã Ninh An, huyện Hoa Lư).

Sau đó, lái xe Trung đã gọi điện cho người nhà đến vây đánh, làm cho anh Quân bị thương nặng, phải vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 5 (TP Ninh Bình).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. 

* Hành hung, đốt xe máy của người đàn ông nghi là kẻ trộm

Ngày 23-11, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đơn vị đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc liên quan đến Đào Phúc Tình (SN 1982, trú tại huyện Lục Nam), đối tượng nghi trộm cắp tài sản bị người dân vây đánh. 

Chiếc xe máy của đối tượng Đào Phúc Tình bị đốt cháy

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22-11, phát hiện Tình cùng 2 người đi xe máy đến thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, có dấu hiệu trộm cắp tài sản, người dân đã hô hoán, vây bắt các đối tượng trên. Tuy nhiên, chỉ có Đào Phúc Tình bị bắt còn 2 người đi cùng đã trốn thoát.

Do bức xúc về tình trạng mất trộm xảy ra trên địa bàn, một số người dân đã hành hung đối tượng nghi vấn và châm lửa đốt xe máy.

* Điều tra vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bụi cây ở Bình Phước

Sáng 24-11, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn tại ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thông tin ban đầu vào chiều 23-11, một cặp vợ chồng trong lúc đi hái rau thì tá hỏa phát hiện một nửa thi thể người trong bụi rậm. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám xét. Theo đó, cơ quan công an thông báo thi thể này không có đầu, chỉ có từ phần bụng trở xuống đã bị phân hủy mạnh. Gần hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một túi xách du lịch đã cũ.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

* Colombia áp lệnh giới nghiêm do biểu tình

Giới chức thủ đô Bogota, Colombia đã áp lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ 21h đến 6h sau khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ trở nên bạo lực.

[AUDIO 24-11-2019] Thả cá thể rùa nặng 100kg về môi trường biển ảnh 4

Biểu tình ở Colombia diễn biến phức tạp

Lệnh giới nghiêm ban đầu có hiệu lực lúc 20h ngày 22-11 ở các quận Kennedy, Ciudad Bolivar and Bosa. Lệnh sau đó được mở rộng trên toàn thủ đô Bogota vào lúc 21h. Theo thông báo được đăng trên trang web của thị trưởng thành phố, lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực đến 6h hôm sau.

* Tỷ phú Amazon quyên góp gần 100 triệu USD cho người vô gia cư

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos cho biết quỹ từ thiện Bezos Day 1 Fund của ông đã quyên góp được tổng cộng 98,5 triệu USD cho 32 tổ chức giúp đỡ các gia đình vô gia cư tại 23 bang của Mỹ trong năm 2019.

Ông Bezos ra mắt quỹ từ thiện này vào tháng 9-2018 và cam kết tài trợ 2 tỷ USD cho quỹ. Quỹ này được thành lập với hai mục đích là tài trợ cho các tổ chức giúp đỡ những gia đình vô gia cư và thành lập các trường mầm non theo phương pháp Montessori, lấy cảm hứng từ những em bé Nhật Bản tự lập, tự tin, kỷ luật và sáng tạo.