[Audio 23-1-2019] Kiểm tra cơ sở cấp bằng lái cho tài xế gây tai nạn 8 người chết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tại trận nhóm người vác mã tấu đi đâm chém thuê; Bị truy đuổi, tên cướp vứt lại dây chuyền trị giá hơn 20 triệu đồng; Đi dự tiệc về, tá hỏa khi phát hiện két sắt bị kẻ gian cậy phá; Kiểm tra cơ sở cấp bằng lái cho tài xế gây tai nạn 8 người chết; LHQ cho phép miễn trừ trừng phạt viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên; Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc…

* Bắt tại trận nhóm người vác mã tấu đi đâm chém thuê

Cơ quan CSĐT – CAH Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, cho biết, đêm 18-1, tổ công tác đồn công an Hương An tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 1A qua xã Hương An phát hiện 10 người có tiền án "cố ý gây thương tích" và "xâm hại sức khoẻ của người khác" cầm một bao đựng hung khí.

Cơ quan công an đã thu giữ 20 mã tấu

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 20 mã tấu. Các đối tượng khai nhận, được Nguyễn Cảnh Ba (30 tuổi, xã Hương An) thuê đi thanh toán nhóm thanh niên ở xã Quế Phú. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

*  Bị truy đuổi, tên cướp vứt lại dây chuyền trị giá hơn 20 triệu đồng

CAH Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Nguyễn Trung Thành (34 tuổi, trú xã Sơn Thủy) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 22-1, Thành điều khiển xe máy đi lang thang thì phát hiện một người phụ nữ lớn tuổi đi bộ, trên cổ đeo dây chuyền nên đã áp sát, giật sợi dây.

Bị hô hoán, đối tượng lái xe bỏ chạy nhưng bất ngờ bị ngã nên đã vứt lại sợi dây chuyền  rồi phóng xe đi. Tuy nhiên chỉ hai giờ đồng hồ sau, đối tượng đã bị bắt giữ.

* Đi dự tiệc về, tá hỏa khi phát hiện két sắt bị kẻ gian cậy phá

Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thanh Long (34 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản, đồng thời truy bắt Nguyễn Thế Sang (anh vợ Long) và một nghi can khác đang bỏ trốn.

Trước đó, phát hiện nhà hàng xóm đi dự tiệc, Long cùng đồng bọn đã đột nhập nhà, lấy trộm két sắt kéo ra sau vườn nhà cậy phá, lấy đi số tiền, vàng bên trong trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Phi vụ trót lọt, Long được anh vợ chia cho số tiền 16 triệu đồng và một số nữ trang.

Long cùng đồng bọn đột nhập nhà hàng xóm trộm két

* Kiểm tra cơ sở cấp bằng lái cho tài xế gây tai nạn 8 người chết

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết ở Hải Dương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, rà soát công tác đào tạo, sát hạch, của trung tâm đã cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho tài xế Lương Văn Tâm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, duy trì tình trạng kỹ thuật đảm bảo thiết bị lắp đặt trên xe hoạt động tốt, tăng cường theo dõi thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở GTVT kiểm tra và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Đường bộ trước ngày 27-1.

* Mỹ lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc

Hôm qua (22-1), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ lạc quan về một kết quả tốt đẹp liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Trung Quốc, khẳng định cuộc xung đột giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này là có thể tránh được.

Phát biểu qua truyền hình vệ tinh tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Pompeo cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay giữa Mỹ với Trung Quốc có thể được giải quyết nếu Bắc Kinh chấp nhận các nguyên tắc thương mại công bằng và mở cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Liên quan đến vòng đàm phán thương mại tiếp theo, dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31-1 tại Washington, ông Pompeo cũng bày tỏ lạc quan rằng sẽ có "một kết quả tốt từ những cuộc đối thoại đó".

* LHQ cho phép miễn trừ trừng phạt viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Yonhap đưa tin trên trang web riêng ngày 23-1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông báo đã cho phép miễn trừ trừng phạt đối với 4 tổ chức nhân đạo thực hiện các hoạt động cứu trợ tại Triều Tiên.

Theo trang web này, một ủy ban Liên hợp quốc phụ trách trừng phạt Triều Tiên ngày 18-1 đã chấp thuận đề nghị miễn trừ trừng phạt của các tổ chức gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ Eugene Bell, tổ chức Những người bạn Cơ đốc của Triều Tiên (Christian Friends of Korea) và tổ chức phi chính phủ First Steps Health Society của Canada.

Quyết định này đồng nghĩa với việc cho phép vận chuyển hàng hoá đến Triều Tiên trong khuôn khổ các chương trình nhân đạo của các tổ chức nêu trên.