Audio 23-1-2016: Bắc bộ rét đậm, rét hại và vụ sập mỏ đá 8 người thương vong

ANTĐ -Rét đậm, rét hại bao trùm Bắc bộ; Vụ sập mỏ đá 8 người gặp nạn: Chưa tìm thấy 2 nạn nhân bị vùi trong đá; Băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi ở TP.HCM sa lưới; Thủ tướng Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi nước này; Mỹ kêu gọi tung đòn "quyết định" nhằm vào IS tại Libya; Chính phủ Mỹ không công nhận 5 lãnh sự danh dự của Nga...

Bản tin phát thanh ngày 23-1-2016.

*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ sáng 23-1, không khí lạnh sẽ tác động mạnh và sâu hơn, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ tiếp tục giảm, rét hại diện rộng bao trùm khắp các tỉnh trong khu vực. Đây được nhận định là đợt lạnh nhất trong mùa Đông Xuân 2015-2016.

Audio 23-1-2016: Bắc bộ rét đậm, rét hại và vụ sập mỏ đá 8 người thương vong ảnh 1

Người dân vùng núi cao đang che chắn cho trâu khỏi bị lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ duy trì phổ biến ở mức 7-10 độ C đối với các tỉnh vùng đồng bằng. Các tỉnh vùng núi duy trì ở mức 3-5 độ C, vùng núi cao xuống 0 độ C, băng tuyết xuất hiện. Các tỉnh Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của luồng không khí này.

*Sáng 23-1, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân còn vùi trong đá sau vụ sạt đá khiến 8 người gặp nạn.

Trước đó vào khoảng 10h30’ trưa 22-1, tại mỏ đá của núi Hang Cá xã Yêm Lâm (huyện Yên Định - Thanh Hóa) xảy ra vụ sập đất đá khiến 8 người gặp nạn. Đến sáng ngày 23-1, xác định đã có 6 người đã tử vong tìm thấy xác, hiện còn 2 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do trời mua phun kéo dài nhiều ngày nay tại khu vực núi đá Yên Lâm khiến việc sạt lở xảy ra. Hiện lực lượng tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Hai nạn nhân còn lại đang được lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm

*Công an quận 3, TP.HCM, cho biết, vừa bắt giữ 1 băng nhóm chuyên nghề dàn cảnh móc túi táo bạo.

Bước đầu Công an tạm giữ hình sự 5 nghi can, trong đó có đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thảo (SN 1958) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Băng nhóm nói trên được cho là gây án chuyên nghiệp. Thủ đoạn của chúng là gần chục đối tượng, kéo thành nhóm gồm nhiều xe gắn máy trên đường phố, khắp các quận, huyện ở TP.HCM. Khi xác định người nào điều khiển xe có mang theo tài sản nhiều thì lập tức chúng dàn cảnh va chạm giao thông với nạn nhân, các đối tượng còn lại vây xunh quanh tạo khung cảnh hỗn loạn để nạn nhân mất cảnh giác. 1 đối tượng tiếp cận để móc túi nạn nhân, lấy tài sản rồi tẩu thoát.

Trường hợp nạn nhân phát hiện tri hô hay người đi đường truy đuổi theo, thì một số đối tượng trong băng nhóm có nhiệm vụ cản đường để đồng bọn cầm tài sản tẩu thoát.

Nghi can Thảo - kẻ cầm đầu băng nhóm

*Ngày 22-1, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi nước này, và thay vào đó là huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho Baghdad để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông al-Abadi nhấn mạnh: "Iraq muốn quan hệ láng giềng tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng tôi hy vọng Ankara có thể hỗ trợ chống lại IS. Tôi kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ Iraq và rút quân về nước".  Ông cũng cho biết Ankara vẫn chưa đưa ra câu trả lời về lý do quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện diện tại Iraq.

*Ngày 22-1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nói rằng cần có hành động quân sự mang tính quyết định nhằm ngăn chặn sự mở rộng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya, đồng thời nhấn mạnh nhóm Hồi giáo cực đoan này muốn sử dụng quốc gia Bắc Phi như một căn cứ mang tầm khu vực, làm bàn đạp để điều phối các hoạt động trên khắp lục địa Đen.

Chủ tịch hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford

Phát biểu với các phóng viên tại Paris (Pháp), Tướng Dunford tuyên bố các mục tiêu của ông gồm tăng cường sự hỗ trợ trong khu vực từ phía các đồng minh, xây dựng năng lực cho các lực lượng địa phương đang bảo vệ Libya và củng cố các nước láng giềng. Ông nhấn mạnh, việc triển khai hành động quân sự mang tính quyết định nhằm ngăn chặn sự lan rộng của IS ở Libya cần đi đôi với việc hỗ trợ một tiến trình chính trị lâu dài.

*Chính phủ Mỹ ngày 22-1 đã rút lại sự công nhận đối với 5 trong số 6 lãnh sự danh dự của Nga tại nước này.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Nga có những động thái mà Mỹ cho là nhằm cản trở các hoạt động ngoại giao và lãnh sự của Washington ở Nga, trong đó có việc đóng cửa Trung tâm Mỹ tại Moskva hồi tháng 9-2015.

Ông Toner nêu rõ Mỹ đã chuẩn bị những biện pháp thích đáng tiếp theo nếu Nga tiếp tục có các hành động tương tự kể trên. Tuy nhiên, người phát ngôn này nói rằng quyết định mới nhất của Washington không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoại giao chính thức của Moskva tại Mỹ, bao gồm Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và Trung tâm văn hóa Nga tại Washington.