Audio 22-9-2016: Hàn Quốc lên kế hoạch loại bỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lần đầu công bố "Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015"; Giải cứu nam thanh niên tự gây tai nạn giao thông rồi kẹt trong gốc cây bên đường; Philippines báo động âm mưu lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte; Hàn Quốc lên kế hoạch loại bỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un…

Bản tin phát thanh ngày 22-9-2016

* Sáng 22-9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ công bố “Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam năm 2015”. Cuốn sách gồm 6 chương, nội dung khái quát về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm 2015 và trong 5 năm qua; hoạt động ngoại giao đa phương, ngoại giao phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại của Đảng, Quốc hội đối ngoại nhân dân; những nét lớn trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII…

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức công bố Sách Xanh về Ngoại giao Việt Nam nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành tựu nổi bật về đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015.

* Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT CAQ Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Sơn Sà Rinh (27 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Bình Nhường (20 tuổi, quê Bạc Liêu), 2 nghi phạm được xác định đã trực tiếp tham gia hỗn chiến và gây ra cái chết cho Võ Bách Kha (24 tuổi, quê Sóc Trăng); làm Lê Trọng Bền (26 tuổi, quê Phú Yên) bị thương nặng xảy ra vào đêm 17-9.

Nhường (trái) và Sà Rinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công Lý)

* CAH Bình Chánh, TP.HCM ngày 21-9 đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Viện (SN 1987, HKTT huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, tạm trú ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), nghi can truy sát bố mẹ vợ khiến một người chết và một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Viện thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Viện tại cơ quan Công an

* Khoảng 10h ngày 22-9, trên tuyến đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn hi hữu, khi một nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách, "bay" lên vỉa hè và kẹt dưới gốc cây mới trồng...

Đúng lúc này xe của lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đi qua, đã dừng lại giải cứu và đưa nam thanh niên trên đi cấp cứu.

Cảnh sát PCCC Hà Nội giải cứu người thanh niên bị tai nạn, kẹt dưới gốc cây

* Tờ The Manila Times ngày 21-9 dẫn lời Phát ngôn dinh tổng thống Philippines Martin Andanar cho biết, các cơ quan an ninh nước này đã nhận thông tin “đáng tin cậy ở Mỹ” về những thế lực muốn "hạ bệ" Tổng thống Rodrigo Duterte vào tháng 1-2017. 

Phát ngôn viên Andanar tuyên bố, Manila đã nắm danh sách những người liên quan và đang tiến hành điều tra gắt gao, nhưng từ chối tiết lộ danh tính của những kẻ tình nghi cũng như chi tiết âm mưu đảo chính.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

* THX/AP dẫn các nguồn tin y tế và nhân chứng ở Yemen cho biết, đêm 21-9, ít nhất 25 người thiệt mạng và 73 người khác phải nhập viện cấp cứu, khi các máy bay chiến đấu của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu oanh kích Phủ Tổng thống và khu dân cư gần đó ở thành phố cảng al-Hodayda bên bờ Biển Đỏ của Yemen.

Một nhân vật cấp cao của phiến quân Houthi nói rằng: "Tất cả các quan chức hàng đầu trong Phủ Tổng thống đã thoát chết trong loạt vụ không kích này".

* Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye ngày 22-9 cam kết, sẽ tập trung vào việc đạt được những biện pháp trừng phạt quốc tế mới và mạnh mẽ chống Triều Tiên, đồng thời tuyên bố, Seoul sẽ làm tất cả những gì cần làm để chấm dứt nỗi ám ảnh “điên rồ” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đối với các loại vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 21-9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận, đã chuẩn bị một kế hoạch quân sự để loại bỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong trường hợp bị tấn công.

Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye

* Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana ngày 22-9 đưa tin, một máy bay chiến đấu của quân đội Syria đã bị rơi trong khi không kích các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở khu vực Qalamoun, gần thủ đô Damascus.

Theo Sana, chiếc máy bay này rơi khi đang làm nhiệm vụ không kích chống IS, tuy nhiên phi công đã được cứu sống do rơi xuống khu vực được chính phủ kiểm soát.