Audio 16-9-2016: Truyền hình Mỹ gây sốc với sự cố đưa tin bà Hillary qua đời

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt tạm giam 4 lãnh đạo Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam do thua lỗ 3.300 tỷ đồng; Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, điên cuồng dùng dao chống trả khiến 2 cán bộ Công an bị thương; Truyền hình Mỹ gây sốc với sự cố đưa tin bà Hillary Clinton qua đời; Nhật Bản tuyên bố, tăng cường hoạt động trên Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 16-9-2016

* Ngày 16-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC) và các đơn vị thành viên.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty PVC.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PVC; Nguyễn Mạnh Tiến, phó Tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên phó Tổng giám đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng Tổng công ty PVC để điều tra cùng hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 Bộ Luật hình sự”.

Ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC

* Ngày 16-9, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, anh Nguyễn Kim Danh (SN 1970), cán bộ thuộc Đội quản lý thị trường số 1 đã bị một nhóm đối tượng vận chuyển hàng lậu vây đánh, khiến anh Danh rơi xuống sông và tử vong. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Long An đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này.

Các đối tượng công khai vận chuyển hàng lậu (Ảnh minh họa)

* Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đang tạm giữ Chá A Mua (SN 1979, trú bản Huổi Chan 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên), đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin, khi bị lực lượng Công an phát hiện và truy đuổi, Mua đã dùng dao điên cuồng chống trả, làm hai cán bộ chiến sĩ phòng CSĐTTP về Ma túy Công an tỉnh Điện Biên bị thương.

Đối tượng Mua cùng tang vật tại cơ quan Công an

* VKSND tỉnh Đắk Nông vừa gửi cáo trạng tới TAND cùng cấp, đề nghị truy tố 3 cán bộ phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) gồm: Phan Văn Hải (SN 1980, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch); Đinh Bạt Phong (SN 1979, Tổ trưởng tổ Tín dụng); Nguyễn Thị Phương (SN 1979, Kế toán trưởng Phòng giao dịch) về hành vi tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, ba đối tượng này đã cấu kết, móc nối với nhau làm giả chữ ký, lập khống hàng trăm hồ sơ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo.

* Một sự cố hy hữu xảy ra trên kênh truyền hình ABC7 của Mỹ hôm 13-9 sau khi đài này đưa tin, ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton qua đời vài ngày sau cú ngã quỵ tại buổi lễ tưởng niệm ngày 11-9.

Người dẫn chương trình Joe Torres (trái) trong bản tin tối 11-9

Theo đó, ngay khi bắt đầu chương trình, do nhầm lẫn, MC Joe Torres của ABC7 thông báo khẩn cấp về 'cái chết' của bà Clinton. Sau khi được phát sóng, bản tin này đã được đăng tải lên cổng thông tin Mediaite và được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Cho đến hiện tại, cả MC lẫn kênh ABC7 đều chọn cách im lặng và không đưa ra bất cứ bình luận nào về sai sót nghiêm trọng này.

Bà Hillary Clinton (giữa) trở lại "đường đua" sau 3 ngày nghỉ dưỡng bệnh. (Nguồn: The New York Times)

* Ngày 15-9, phát biểu trong lần đầu tiên đến thăm Mỹ trên cương vị mới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết, Nhật Bản sẽ tăng cường các hoạt động trong khu vực – nơi Nhật Bản với Mỹ chia sẻ mối lo ngại chung về các tuyên bố chủ quyền gia tăng của Trung Quốc, trong đó bao gồm việc xây dựng năng lực cho các quốc gia ven biển.

Nhật Bản cũng sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông, bao gồm các cuộc diễn tập song phương và đa phương với lực lượng hải quân khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada. (Ảnh: Reuters)

* Một cảnh sát tại thành phố Columbus, bang Ohio, Mỹ đã nổ súng bắn chết một thiếu niên da màu khi nạn nhân rút ra một vật giống khẩu súng. 

Theo Reuters, nạn nhân là Tyree King 13 tuổi, người Mỹ gốc Phi, bị Bryan Mason, một cảnh sát da trắng có 9 năm trong ngành, bắn nhiều phát tối 14-9 tại thành phố Columbus. Bryan Mason hiện đang bị tạm thời đình chỉ công tác chờ điều tra nội bộ.

Một tấm bảng yêu cầu công lý cho Tyree đặt gần nơi xảy ra vụ việc. 

* Theo Sputniknews.com/TASS, Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm đến các đồng nghiệp Nga phản đối chuyến thăm Crimea của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dimitry Medvedev hôm 15-9, để chủ trì một phiên họp đoàn chủ tịch của Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) về sự phát triển của hệ thống vận tải ở miền Nam nước Nga.