[AUDIO 22-1-2019]: Cá voi chết dạt vào bờ biển Nghệ An

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cá voi chết dạt vào bờ biển Nghệ An; Lời khai bất thường của người đàn bà có chồng bị sát hại; Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỉ đồng; Lực lượng 911 phát hiện 14 thanh niên phê ma túy trong taxi; Venezuela đập tan âm mưu lật đổ Tổng thống; 2 tàu chở nhiên liệu bốc cháy gần Crimea, ít nhất 10 người thiệt mạng.

Sau đây là nội dung chi tiết: 

Cá voi chết dạt vào bờ biển Nghệ An

Chiều 21-1, chính quyền xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết, người dân và chính quyền địa phương vừa chôn cất con cá Ông nặng hơn 20kg, dài gần 1,5m chết dạt vào bãi biển xã này.

Con cá Ông được phát hiện đã chết trên bãi biển Cửa Hiền

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng 21-1, một số người dân đi ra bãi biển Cửa Hiền, xóm Đông Sơn (xã Nghi Yên, Nghi Lộc) thì bất ngờ phát hiện một con cá Ông đã chết và báo cáo lên chính quyền địa phương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cuối buổi trưa cùng ngày, người dân thôn Đông Sơn đã đưa cá Ông đi chôn cất cẩn thận.

Lời khai bất thường của người đàn bà có chồng bị sát hại

Người dân ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP HCM) nghe tiếng kêu cứu từ nhà ông Thành (53 tuổi), rạng sáng 20-1. Khi chạy đến nơi, họ phát hiện chủ nhà gục chết trên vũng máu ở sân, bà vợ ngồi cạnh đang gào khóc thảm thiết.

Khai với cảnh sát, vợ ông Thành nói, hai người đang ngủ thì nghe tiếng gọi cổng. Ông Thành ra mở cửa thì gặp 1 nam thanh niên mặc áo đen. Anh ta đề nghị chủ nhà mở cửa vào sửa điện, sau đó, hắn rút dao tấn công ông Thành, bà vợ chạy ra thì bị hắn vung dao đe doạ, rồi tẩu thoát.

Ngày 22-1, phối hợp huyện Hóc Môn điều tra vụ án, một cán bộ Công an TP HCM cho biết, chưa phát hiện dấu hiệu người thứ 3 ở hiện trường, gia đình nạn nhân không mất tài sản.

"Lời khai của người vợ có nhiều mâu thuẫn, giữa đêm mà có người đến gọi cửa để sửa điện là khó xảy ra. Hàng xóm cho hay thời gian gần đây gia đình nạn nhân thường xảy ra to tiếng với nhau", cán bộ điều tra đặt nghi vấn.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ngày 21-1 cho biết đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1992, trú huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu cùng 4 đối tượng gồm: Lê Đức Huy (sinh năm 1995, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1994, huyện Mê Linh, Hà Nội), Nguyễn Đức Huấn (sinh năm 1993) và Nguyễn Quang Đại (sinh năm 1994) cùng ở xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Từ tháng 6-2018 đến nay, nhóm đối tượng trên đã vào TP Đà Lạt, Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, hoạt động trên phạm vi tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh, TP khác. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toán khai nhận đã làm đại lý để tổ chức đánh bạc qua mạng thông qua một nhóm đối tượng có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền các đối tượng dùng để giao dịch đánh bạc là hơn 1.000 tỉ đồng và liên quan đến nhiều tỉnh, TP.

Lực lượng 911  phát hiện 14 thanh niên phê ma túy trong taxi

Trong quá trình tiến hành chốt chặn kiểm tra các phương tiện, lực lượng 911 đã phát hiện 14 thanh niên 'dính' ma túy.

Khuya 20-1 đến gần sáng 21-1, tổ công tác số 1, lực lượng 911 (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tiến hành chốt chặn kiểm tra các phương tiện tại địa bàn giáp ranh phường Thanh Bình và phường Thạch Thang (quận Hải Châu).

Khoảng 1h30 ngày 21-1, tổ công tác phát hiện 5 thanh niên đang ngồi trên xe taxi có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe. Qua kiểm tra, cả 5 thanh niên thừa nhận vừa sử dụng ma túy dạng thuốc lắc. Riêng N.V.V. (SN 25 tuổi, quê Quảng Nam) đang tàng trữ 1 viên ma túy dạng thuốc lắc màu xanh.

[AUDIO 22-1-2019]: Cá voi chết dạt vào bờ biển Nghệ An ảnh 2

N.V.V và tang vật

Tiếp đó, khoảng 2h15 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe taxi khác chở 9 thanh niên và cả 9 người này cũng thừa nhận vừa sử dụng thuốc lắc tại một địa điểm giải trí ở Đà Nẵng.

Venezuela đập tan âm mưu lật đổ Tổng thống

Quân đội Venezuela ngày 21-1 cho biết đã bắt giữ 27 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia sau khi nhóm binh sĩ này chiếm một trung tâm chỉ huy tại Thủ đô Caracas và kêu gọi lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo nhà chức trách Venezuela, vụ việc xảy ra tại một cơ sở quân sự ở khu vực Cotiza, phía tây Caracas sau khi nhóm binh sĩ trên đánh cắp nhiều vũ khí trong kho lúc 2h50 sáng 21-1 và bắt 4 binh sĩ khác làm con tin. Tuy nhiên, những kẻ nổi loạn nhanh chóng bị bắt giữ.

“Họ sẽ đối mặt với những bản án nghiêm khắc”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố.

Vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10-1 tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Tối cao để bắt đầu một nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm.

Ông Maduro nhậm chức Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2 trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với vô vàn thách thức cả về chính trị, kinh tế và xã hội.

2 tàu chở nhiên liệu bốc cháy gần Crimea, ít nhất 10 người thiệt mạng

Theo Cơ quan hàng hải Nga, 2 chiếc tàu đã bốc cháy khi đang đi qua eo biển Kerch chia tách bán đảo Crimea và phần đất liền của Nga vào hôm 21-1, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Các nhà chức trách của Nga cho biết, một vụ nổ đã xảy ra trên một trong 2 chiếc tàu sau đó lửa đã lan ra chiếc còn lại.

Cột khói đen từ vụ tai nạn có thể được nhìn thấy từ xa nhiều km

Cột khói đen từ vụ tai nạn có thể được nhìn thấy từ xa nhiều km. 31 thủy thủ đã cố gắng thoát khỏi 2 chiếc tàu đang cháy bằng việc nhảy xuống nước. Tuy nhiên, đội cứu hộ xác nhận ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 14 người vẫn đang mất tích, chỉ có 3 người được cứu sống.

Khoảng 8 đến 10 tàu cứu hộ đã được triển khai để giải cứu những thủy thủ gặp nạn

Cả 2 chiếc tàu trong vụ việc đều treo cờ của Tanzania. Một tàu chở khí hóa lỏng và tàu còn lại chở dầu. Đám cháy bốc lên khi 2 tàu đang trao đổi nhiên liệu với nhau. 

Đội thủy thủ của chiếc tàu bị ảnh hưởng từ vụ nổ đều mang quốc tịch Ấn Độ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải người Nga.

Giám đốc cảng biển Crimea cho biết, giao thông hàng hải quanh khu vực eo biển Kerch không bị ảnh hưởng bởi tai nạn này.