[Audio 21-2-2020] Nhân viên massage trộm tiền để "bao" bạn trai đi chơi

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xử lý thanh niên đăng tin về Covid-19 để “mua vui”; Nhân viên massage trộm tiền để “bao” bạn trai đi chơi; Đề nghị Bộ Công an xác minh kẻ tung tin cấm bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản; Mỹ hoàn tất thêm gần 200km tường biên giới với Mexico; Trung Quốc xác nhận 889 ca nhiễm mới và 118 ca tử vong do nCoV…

* Nhân viên massage trộm tiền để “bao” bạn trai đi chơi

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Anh Thảo (32 tuổi), trú tại tỉnh Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 5-2019, Thảo từ Cần Thơ ra Đà Nẵng xin làm nhân viên tại cơ sở massage ở đường Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê) và thân thiết với khách hàng quen tên là Hiền.

Nữ nhân viên massage Võ Anh Thảo

Ngày 13-2, Hiền rủ Thảo đi chơi nhân ngày lễ tình nhân, Thảo đồng ý và đến gặp chủ cơ sở massage tạm ứng số tiền 500.000 đồng. Thấy ông chủ có nhiều tiền trong ví nên chờ người này đi ngủ, Thảo lẻn vào lấy trộm số tiền 46 triệu đồng và 50 đô la Mỹ. Sau đó, nữ nhân viên này mang tiền đi “bao” bạn trai ăn chơi.

* Xử lý thanh niên đăng tin về Covid-19 để “mua vui”

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) cho biết vừa xử lý Nguyễn Huy Long (29 tuổi), trú tại địa bàn tỉnh về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật", căn cứ điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định 174/2013.

Trước đó, khoảng 23h ngày 16-2, Long viết lên Facebook cá nhân với nội dung: "corona đã về đến Hà Tĩnh rồi. Toang rồi, tận thế". Trong khi thực tế, Hà Tĩnh chưa có trường hợp nhiễm nCoV.

Làm việc với nhà chức trách, Long cho hay nghe thông tin có người từ Vĩnh Phúc về quê ở Hà Tĩnh và có biểu biện sốt cao, bị cách ly nên viết để "cho vui" chứ không có mục đích gì khác.

* Đề nghị Bộ Công an xác minh kẻ tung tin cấm bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản

Cục Hàng không Việt Nam ngày 21-2 cho biết, đã báo cáo Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ TT&TT xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân tung thông tin thất thiệt về việc cấm bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trước đó, trên một số trang thông tin điện tử xuất hiện thông tin Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cấm vô thời hạn các chuyến bay đã cấp phép giữa Việt Nam và Hàn Quốc và tiếp theo là giữa Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 20-2. Cục Hàng không Việt Nam khẳng định đây hoàn toàn là tin giả mạo, bịa đặt, mang tính phá hoại hoạt động hàng không nói riêng và toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội nói chung.

Việtnam Airlines khẳng định, không có chuyện cấm bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản

Trong ngày, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cũng có thông cáo khẳng định hãng vẫn khai thác bình thường các chuyến bay giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản theo phép bay đã được cấp.

* Mỹ hoàn tất thêm gần 200km tường biên giới với Mexico

Theo truyền thông Mỹ, phát biểu trước các cử tri tại bang Colorado, ông Donald Trump khẳng định tình trạng vượt biên bất hợp pháp ở biên giới phía Nam nước Mỹ đã giảm trong 8 tháng liên tiếp.

Nhà lãnh đạo cực lực lên án chính sách biên giới mở - mà ông gán đó là một sản phẩm của đảng Dân chủ - cũng như các hành vi phạm tội nghiêm trọng do người vượt biên gây ra tại Colorado.

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico tại Ajo, Arizona, Mỹ, ngày 13-2. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đó, ông Trump tiếp tục xây dựng thêm 725km tường phân chia biên giới trong năm nay, tạo nền tảng tốt cho chiến dịch tái tranh cử của nhà lãnh đạo này.

Nhà Trắng sẽ sớm công bố số km tường biên giới mà Chính phủ Mỹ có thể xây trước khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

* Trung Quốc xác nhận 889 ca nhiễm mới và 118 ca tử vong do nCoV

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 21-2 đã xác nhận 889 ca nhiễm mới, 1.614 ca nghi nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) và 118 ca tử vong trong ngày 20-2 tại nước này.

Trong đó, tại tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc xác nhận 411 ca nhiễm mới và 115 ca tử vong, các tỉnh Chiết Giang, Trùng Khánh và Vân Nam mỗi tỉnh có 1 ca tử vong.

Như vậy, tính đến hết ngày 21-2, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 75.465 ca nhiễm, 5.206 ca nghi nhiễm nCoV và 2.236 ca tử vong.