Audio 19-3-2016: 4 đối tượng tình nghi trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm tại TP.HCM

ANTĐ -4 người Việt Nam bị tạm giữ liên quan đến vụ người đàn ông tử vong ở Campuchia; Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc GP Bank; Công an thu kho dao, súng trong nhà 4 thanh niên đang dùng ma túy;200 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus Zika âm tính; Máy bay chở khách rơi ở Nga, 62 người chết thảm; Mỹ xác nhận các máy bay tiêm kích của Nga đã rời Syria; Ít nhất 5 nghị sỹ Cộng hòa sẽ tháp tùng ông Obama thăm Cuba…

Bản tin phát thanh ngày 19-3.

*Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong trong một khách sạn ở Campuchia. Nạn nhân là Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Svayrieng, Campuchia đang tạm giữ 4 người Việt Nam nghi vấn có liên quan đến cái chết của anh Dương.

*Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị can Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GP Bank).

CQĐT cũng đã áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với Nguyễn Anh Dung, nguyên Kế toán trưởng GP Bank; Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty TNHH TMCN Sao Bắc và Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Thành Trung.

Phạm Quyết Thắng (SN 1973), nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GP Bank). 

Trước đó vào tháng 7-2015, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với bị can Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT và Đoàn Văn An (SN 1958), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GP Bank về tội danh “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Thời điểm đó, phía GP Bank khẳng định động thái tố tụng của CQĐT không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng này.

*Chiều 18-3, Công an quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 4 nghi can để mở rộng điều tra vì tình nghi là một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15, ngày 16-3, Tổ công tác Công an phường 7, quận 6 tuần tra, kiểm soát địa bàn, đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà số 579/43/5 đường Phạm Văn Chí, bắt quả tang 4 thanh niên đang sử dụng chất ma túy.

Tậi đây, Công an thu giữ nhiều gói ma túy cùng một mã tấu tự chế, một dao tự chế, một dùi cui bằng cao su, một cây búa đa năng bằng kim loại, một quả lựu đạn bằng mô hình, một súng bắn đạn bi sắt, hai súng tự chế...

Audio 19-3-2016: 4 đối tượng tình nghi trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm tại TP.HCM ảnh 2
Tang vật súng thu tại nhà ở của 4 nam thanh niên.

*Ngày 19-3, theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xét nghiệm virus Zika mới nhất từ các Viện trên cả nước kết luận Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika.

Nhằm tăng cường giám sát phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập, lây lan của virus Zika tại Việt Nam, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tiến hành lấy khoảng hơn 200 mẫu xét nghiệm bệnh phẩm trên nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm để tiến hành xét nghiệm phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika.

 *Theo RT sáng nay (19-3), một máy bay của hãng hàng không Flydubai (Dubai) đã rơi ở thành phố Rostov-on-Don của Nga, khiến toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo báo chí địa phương, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981.

Kiểm soát không lưu và cơ quan cứu hộ địa phương xác nhận, chiếc máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981 rơi gần đường băng  trong điều kiện tầm nhìn thấp. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h50 giờ địa phương.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, toàn bộ 62 người trên máy bay gồm 55 hành khách người Nga, 7 thành viên phi hành đoàn trong đó có người nước ngoài.

Một máy bay của hãng FlyDubai.

*Quốc hội Mỹ ngày 18-3 cho biết một nhóm các nghị sỹ đảng Cộng hòa sẽ tham gia chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Barack Obama tới Cuba vào ngày 20-3 tới, động thái cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng trong nội bộ đảng này về tương lai của lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt chống quốc đảo ở Caribe này.

Theo nguồn tin, ít nhất năm nghị sỹ đảng Cộng hòa vốn ủng hộ bình thường hóa quan hệ thương mại với Cuba sẽ tham gia chuyến đi tới.

*Một quan chức quân sự Mỹ ngày 18-3 xác nhận Nga đã rút hầu hết máy bay tiêm kích khỏi Syria và không thực hiện thêm cuộc không kích nào ở đó trong tuần này.

Đại tá Pat Ryder, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ giám sát những hoạt động ở Trung Đông, cho biết "phần lớn nếu không phải là tất cả những máy bay tiêm kích của Nga đã rời khỏi Syria." Ông Ryder cho biết quân đội Nga vẫn còn máy bay trực thăng và máy bay vận tải ở Syria.

Trước đó, ngày 14-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga tiến hành rút phần lớn quân khỏi Syria, sau khi sứ mệnh của Nga ở Syria đã thành công.