Audio 18-3-2016: Cướp giật liên tục tại TP.HCM, du khách lo lắng

ANTĐ -UBND TP Hà Nội có 3 Phó Chủ tịch mới; Liên tiếp xảy ra cướp giật tài sản ở TP.HCM; Nghi án chồng cắt cổ vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử vì ghen tuông; Tổng thống Putin: Quân đội Nga có thể quay lại Syria trong vài giờ; Thế giới sẽ chịu rủi ro lớn nếu Donald Trump thành Tổng thống Mỹ; Mỹ nghi ngờ Trung Quốc vẫn cải tạo đất trái phép tại Biển Đông…

Bản tin phát thanh ngày 18-3-2016

*Sáng nay (18-3), HĐND TP Hà Nội họp phiên bất thường miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP gồm ông Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Xuân Việt và một Phó Chủ tịch HĐND là ông Lê Văn Hoạt, đồng thời bầu người thay thế các vị trí được miễn nhiệm.

Trong đó, ông Vũ Hồng Khanh vừa được phân công nhiệm vụ mới là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được phân công làm Phó Chủ tịch HĐND, còn ông Trần Xuân Việt và ông Lê Văn Hoạt nghỉ hưu theo chế độ.

Hoàn thành kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND TP.

Phiên họp cũng tiến hành miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Nam - Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (vừa được phân công làm Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng).

Thông qua bỏ phiếu, các đại biểu HĐND TP đã chính thức kiện toàn đội ngũ lãnh đạo HĐND và UBND TP.

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP, Giám đốc các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.

Trong đó, ông Nguyễn Doãn Toản - Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội có 81 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 88,04%. Ông Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội có 74 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 83,4%. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội có 85 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 93,2%.

*Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là quận 1 liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân chủ yếu là du khách nước ngoài.

Nguyên nhân khiến những du khách nước ngoài thường trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp là vì họ chưa ý thức được việc bảo vệ tài sản khi tới du lịch tại TP.HCM nên thường hớ hênh khi sử dụng những tài sản có giá trị như điện thoại, máy ảnh, iPad… ở nơi vắng vẻ.

Một du khách nước ngoài bật khóc sau khi bị cướp tài sản tại Tp.HCM.

Ông Lã Quốc Khánh - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, Trong năm 2015, Sở nhận được công hàm từ đại diện các nước Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... phản ánh tình trạng công dân của họ bị cướp giật, mất hộ chiếu, tài sản… Trong số này, Nhật Bản có 83 trường hợp, Australia 73 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc) 80 trường hợp, Hàn Quốc 10 trường hợp.

*Công an tỉnh Long An cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng trong phòng trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An).

Trước đó vào lúc 21h ngày 16-3, người dân trong khu nhà trọ hoảng hồn phát hiện chị Lê Thị Bích Liễu (SN 1982, quê Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong và chồng là anh Nguyễn Văn Mẫn (SN 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang thở thoi thóp trong phòng trọ của 2 vợ chồng.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay, song anh Mẫn cũng đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, thi thể chị Liễu có nhiều vết cắt trên cổ. Còn anh Mẫn đã uống thuốc trừ sâu.

Theo một người dân sống gần khu nhà trọ cho biết, mấy ngày gần đây, giữa hai vợ chồng thường xẩy ra mâu thuẫn do anh Mẫn nghi ngờ vợ có tình nhân.

*Trong buổi tổng kết 5 tháng chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng, nếu cần thiết, quân đội Nga có thể trở lại Syria chỉ trong vài giờ và căn cứ quân sự Nga tại đây vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Tất nhiên, chúng tôi  không hề thích việc này. Quân sự không phải sự lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ cho thấy điểm chung và chính phủ cũng như phe đối lập Syria có thể xích lại gần với nhau”, Tổng thống Putin cho biết vào hôm 17-3.

Theo ông Putin, Nga đã tạo ra một điều kiện thuận lợi cho tiến trình hoà bình và có thái độ hợp tác tốt với Mỹ cũng như nhiều lực lượng khác trên chiến trường Syria.

*Khả năng ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử sẽ mang tới những rủi ro lớn, có ảnh hưởng tới toàn cầu. Đây là nhận định do nhóm nghiên cứu Intelligence Unit của tờ Economist (Anh) đưa ra.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhóm vừa công bố báo cáo Đánh giá rủi ro toàn cầu, trong đó khả năng ông Trump đắc cử được điểm khá cao là 12. Để so sánh, đứng đầu bảng rủi ro hiện nay là nguy cơ nền kinh tế Trung Quốc lao dốc, với 20 điểm.

EIU nêu ra các lý do khiến ông Trump bị xem là mối đe dọa lớn cho sự ổn định toàn cầu: thái độ thiếu thân thiện của ông với Trung Quốc, Mexico; các bình luận quá khích của ông về Hồi giáo cực đoan; quan điểm thù địch của ông với tự do thương mai. Ngoài ra, các chính sách của ông "có khả năng sẽ được sửa đổi thường xuyên hơn," gây mất ổn định.

*Reuters dẫn lời Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson, nói rằng hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham) mà Bắc Kinh giành quyền kiểm soát từ Philippines gần 4 năm trước có thể là một bước đi nhằm tiếp tục cải tạo đất trái phép trên Biển Đông.

Theo Đô đốc Richardson, quân đội Mỹ đã phát hiện hoạt động của Trung Quốc quanh bãi cạn Scarborough, nằm ở phần phía Bắc của quần đảo Trường Sa, cách căn cứ trên Vịnh Subic của Philippines khoảng 200 km.

Ông Richardson cũng bày tỏ quan ngại rằng một phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) có trụ sở tại La Hay, liên quan tới vụ Philippines kiện Trung Quốc về các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, dự kiến được đưa ra trong những tuần tới, có nguy cơ châm ngòi cho việc Bắc Kinh tuyên bố một Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở tuyến thương mại nhộn nhịp này.