Audio 19-1-2016: Bi kịch mối tình cùng huyết thống và vụ tin tặc IS tấn công website đại học Thanh Hoa

ANTĐ -Giáo viên tiểu học bị cấm bay 1 năm vì dọa có bom; Đâm tử vong bạn gái rồi tự sát vì bị cấm yêu; Bắt 2 băng giang hồ "sống trên thân xác" của gái mại dâm; Quan chức Mỹ nhận định có thể bỏ trừng phạt Nga trước cuối năm nay; Triều Tiên thả cả triệu truyền đơn sang Hàn Quốc; IS tấn công trang web của trường đại học hàng đầu của Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 19-1.

*Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không nội địa cấm bay 12 tháng đối với ông Trần Tiến Đoàn, giáo viên trường Tiểu học phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM. Thời gian hành khách này bị cấm bay từ ngày 15-1-2016 đến ngày 15-1-2017. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị liên quan đối chiếu chặt chẽ giấy tờ tuỳ thân của hành khách khi sử dụng đi tàu bay để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Audio 19-1-2016: Bi kịch mối tình cùng huyết thống và vụ tin tặc IS tấn công website đại học Thanh Hoa ảnh 1

Khi được kiểm tra an ninh, ông Đoàn nói "Trong hành lý của tôi có bom", gây mất an ninh sân bay, an toàn cho chuyến bay (Ảnh minh họa)

Cuối tháng 11-2015, tại Cảng hàng không Vinh, hành khách Đoàn khi lên máy bay đi TP. HCM có đem theo một bọc đựng đồ. Khi qua cửa soi chiếu, nhân viên an ninh yêu cầu mở ra kiểm tra thì ông Đoàn nói: "Trong hành lý của tôi có bom". Ngoài ra, ông Đoàn còn gây mất trật tự, buộc nhân viên an ninh phải khống chế và có biện pháp kiểm tra hành lý nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong bọc hành lý của ông Đoàn không có bom. 

*Vào 0h30 ngày 18-1, tại khu nhà trọ số 21 Nguyễn Thiếp, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk Bùi Việt Ninh (SN 1992, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực chị Trần Thị Hiền (SN 1994, trú tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) làm chị Hiền chết tại chỗ.

Sau đó, Ninh dùng dao tự đâm hơn 10 nhát vào ngực và cắt động mạch ở cánh tay trái để tự sát. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương tiến hành điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên là Ninh và chị Hiền là anh em có quan hệ huyết thống nhưng có quan hệ tình cảm với nhau, không được gia đình chấp nhận.

*Công an quận Tân Phú, TP.HCM xác nhận, đang tạm giữ 25 đối tượng thuộc 2 băng nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm.

Hai băng nhóm này do Nguyễn Kim Ngân (SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Tiến Long (SN 1984, ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.

Ngân và Long tại cơ quan công an

Điều tra ban đầu xác định, Ngân và Long bảo kê cho khoảng hơn chục cô gái hành nghề mại dâm trên đường Bình Long. 2 đối tượng cầm đầu tổ chức nhiều đàn em giám sát các cô gái bắt khách, hành nghề để buộc các nạn nhân này thực hiện luật lệ do chúng đặt ra.

Cụ thể chúng quy định, gái bán dâm tại khu vực đường Bình Long có giá đi khách là 300 nghìn đồng/lượt, 400 nghìn đồng/giờ và 1 triệu đồng/đêm. Sau đó các cô gái phải nộp chi phí bảo kê hành nghề cho Ngân, Long là 60 – 70% tiền bán dâm kiếm được. Nếu cô gái nào không tuân theo sẽ bị đánh đập thậm tệ.

*Điều phối viên về chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Fried tuyên bố những lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt nhằm vào Nga có thể được được dỡ bỏ trong năm nay và điều này có thể xảy ra nếu Moskva chứng tỏ quyết tâm đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine thông qua các kênh ngoại giao.

Lệnh trừng phạt Mỹ áp đặt cho Nga sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm nay nếu thỏa thuận Minsk được thực thi

Trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 17-1, ông Fried nêu rõ: "Ngay khi thỏa thuận Minsk được thực thi, các cuộc bầu cử tại Donbass sẽ được tổ chức, các hoạt động quân sự sẽ chấm dứt và biên giới phía Đông của Ukraine sẽ được khôi phục. Dường như Nga hiện đang chuẩn bị một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này. Chúng ta chỉ có thể hoan nghênh và hy vọng rằng điều này sẽ đạt được trong năm nay."

*Đại diện Hàn Quốc vừa cho hay, tuần qua, láng giềng Triều Tiên đã thả gần 1 triệu truyền đơn sang nước này, trong một cuộc chiến tuyên truyền leo thang, bắt nguồn từ vụ thử hạt nhân mới nhất mà Bình Nhưỡng vừa tiến hành.

Những tờ truyền đơn nói trên được Triều Tiên cho vào bóng bay khí heli và thả qua biên giới, nhằm đáp trả chiến dịch tuyên truyền bằng nhạc K-pop và ca ngợi cuộc sống tốt đẹp của Hàn Quốc thông qua hệ thống loa phát thanh công suất lớn.

Những người bỏ trốn khỏi Triều Tiên sống ở Hàn Quốc đang chuẩn bị thả bóng bay truyền đơn tố cáo chính quyền Kim Jong-Un sang bên kia biên giới. Hành động này khiến Triều Tiên rất tức giận và trả đũa tương tự.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã thả truyền đơn gần như hàng ngày, và tới nay đạt gần 1 triệu tờ. Hầu hết trong số này bị rơi ở khu vực gần biên giới, thuộc tỉnh Gyeonggi, song cũng có một số truyền đơn bay được tới tận Seoul.

*Các tin tặc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xâm nhập trang web Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 18-1.

Trang web của đại học Thanh Hoa bị hacker tự xưng là thành viên của IS thâm nhập

Trong bức ảnh do tin tặc chèn vào trang web có kỵ binh thánh chiến vẫy lá cờ mang biểu ngữ Hồi giáo, kèm chú thích: “Mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa. Nếu không ổn thỏa, tức là chưa kết thúc”. Thông điệp này được ký tên “Tin tặc IS”.

Đại học Thanh Hoa xác nhận bị tin tặc tấn công, trang web phải đóng cửa sau khi hình ảnh về IS được phát hiện. Được biết, Đại học Thanh Hoa tham gia nhiều dự án nghiên cứu an ninh quốc gia và quốc phòng của Trung Quốc.