[Audio 16-7-2019] Xảy cháy dữ dội ở khu biệt thự gần Thiên đường Bảo Sơn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xảy ra cháy dữ dội ở khu biệt thự gần Thiên Đường Bảo Sơn; Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra hàng chục quán bar, thu giữ trên 10.000 quả "bóng cười"; Hai thanh niên lấy xe máy của người bị tai nạn giao thông; Hơn 20 người mở "tiệc" ma tuý trong quán karaoke ở TP. HCM; Bê bối tình dục đồng giới rung chuyển chính trường Malaysia; Lũ lụt tàn phá Ấn Độ và Nepal, hàng chục người thiệt mạng.

  • Xảy ra cháy dữ dội ở khu biệt thự gần Thiên đường Bảo Sơn

Sáng 16-7, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở dãy biệt thự liền kề cạnh khu Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội). May mắn vụ cháy không có thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy

Ông Nguyễn Đăng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, vụ cháy trên xảy ra vào khoảng 9h, 16-7. Đám cháy xuất phát từ quán Gà Ngon, không ảnh hưởng đến các căn hộ bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

  • Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra hàng chục quán bar, thu giữ trên 10.000 quả "bóng cười"

Đêm 15, rạng sáng 16-7, trên 200 cán bộ, chiến sĩ của Công an Hà Nội gồm phòng Cảnh sát kinh tế, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CAQ Hoàn Kiếm, phối hợp với Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra hoạt động các quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Lực lượng liên ngành đã kiểm tra khoảng 30 cơ sở kinh doanh, chủ yếu là quán bar, đang hoạt động, tập trung nhiều ở các tuyến phố Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện.

Sau kiểm tra, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ hơn 10.000 quả bóng cười và hàng chục bình khí N2O, cùng số lượng lớn rượu bia, thuốc lá ngoại, dụng cụ sử dụng “bóng cười”, shisha.

Chỉ huy phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan chức năng sẽ đấu tranh, xác định rõ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của các cá nhân, tổ chức vi phạm, từ đó đề xuất và áp dụng chế tài nghiêm khắc để xử lý.

  • Hai thanh niên lấy xe máy của người bị tai nạn giao thông

Ngày 15-7, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Nguyễn Văn Bé Sáu (30 tuổi) và Huỳnh Văn Định (29 tuổi, ở huyện Hòa Bình) về hành vi Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng 11-7, Sáu chạy xe máy trên quốc lộ 1A phát hiện nam thanh niên bị tai nạn nằm bất động bên lề đường, kế bên là chiếc xe máy. Sáu dừng lại quan sát, rồi gặp Định đi đến. Cả hai rủ nhau lấy xe của nạn nhân đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nạn nhân được xác định là đã tử vong do bị thương quá nặng.

  • Hơn 20 người mở "tiệc" ma tuý trong quán karaoke ở TP.HCM

Các lực lượng của CAQ 7 (TP.HCM) ngày 15-7 bất ngờ kiểm tra quán karaoke The Moon trên đường Huỳnh Tấn Phát. Trong các phòng VIP, nhiều thuốc lắc, tinh thể ma tuý không màu... được tìm thấy. Hàng chục khách hát karaoke, 5 nhân viên và quản lý của The Moon bị đưa về trụ sở. Trong đó, 22 người có kết quả dương tính với ma tuý.

Hơn 20 người bị đưa về trụ sở Công an quận 7 (TP HCM)

Bước đầu, cơ quan điều tra cáo buộc chủ quán karaoke là Âu Quang Hiển (40 tuổi) cùng các nhân viên có dấu hiệu tội Tổ chức cho người khác sử dụng ma tuý. Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

  • Bê bối tình dục đồng giới rung chuyển chính trường Malaysia

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới bê bối gây chấn động chính trường Malaysia, cảnh sát nước này đã bắt giữ 6 người, trong đó có Haziq Aziz - từng là thư ký riêng cấp cao của Thứ trưởng Các ngành công nghiệp và hàng hóa Shamsul Iskandar Mohd Akin.

Haziq Abdul Aziz từng thú nhận còn có quan hệ đồng giới với ông Azmin Ali, Bộ trưởng Kinh tế, nhân vật được coi là người kế nhiệm tương lai của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ông Azmin Ali tỏ ra giận dữ và cho rằng đó là một âm mưu trong nội bộ đảng của ông nhằm tranh giành quyền lực.

Tại Malaysia, quan hệ tình dục đồng giới là trái phép.

  • Lũ lụt tàn phá Ấn Độ và Nepal, hàng chục người thiệt mạng

Mưa lớn bắt đầu từ hôm 11-7, gây ngập lụt ở nhiều khu vực của Nam Á. Ít nhất 64 người đã chết tại Nepal, 31 người đang được xác định là mất tích, hơn 2.500 người đã được giải cứu và hàng ngàn người đã phải di dời chỗ ở khi mưa lũ gây ra lụt lội và lở đất ở khắp Nepal.

Tại Ấn Độ, 14 người đã thiệt mạng. Tổng cộng 19,6 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét, khoảng 46.000 người được di dời đến các nhà tạm trú.

Một sĩ quan quân đội Nepal giúp một người cao tuổi đến khu vực an toàn

Ở Bangladesh, 40.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, giới chức Bangladesh cho biết. Họ đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất – rất nhiều dòng sông của Ấn Độ chảy vào Bangladesh, nên các trận mưa liên tục kéo dài sẽ đưa lũ qua biên giới.