Audio 14-7-2017: Cưỡng hiếp bạn gái không thành quay ra cướp điện thoại

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cưỡng hiếp bất thành, gã thanh niên cướp iPhone của thiếu nữ; Tự mua cồn y tế về pha thành rượu uống, 1 người tử vong; Bắt tạm giam 3 cán bộ làm giả giấy tờ về đất đai; Quốc hội Thái Lan thông qua luật xét xử vắng mặt các chính trị gia; Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng thay đổi quan điểm với Hiệp định Paris…

Bản tin phát thanh ngày 14-7-2017.

*Ngày 13-7, Công an thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Minh Sơn (21 tuổi) về hành vi cướp tài sản. 

Theo điều tra, ngày 12-7 Sơn rủ bạn gái quen qua Facebook đi chơi tại bãi tắm Thuận An đến khuya. Trên đường về, Sơn chở cô này đến khu vực vắng người để giở trò đồi bại nhưng bị thiếu nữ chống trả quyết liệt. Không thực hiện được hành vi, Sơn quay ra cướp điện thoại iPhone 6 của thiếu nữ rồi bỏ trốn.

Công an thị xã Hương Thuỷ đã truy bắt được Sơn sau khi nhận được trình báo. Tại cơ quan công an, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Nam thanh niên giở trò đồi bại với bạn gái không thành quay ra cướp điện thoại.

*Sáng 14-7, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tại Trung tâm Chống độc của bệnh viện vừa có một bệnh nhân bị ngộ độc methanol do uống cồn y tế thay rượu, đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu.

Bệnh nhân tên Đ.N.H, ở 45 tuổi, ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc vào cuối tháng 6-2017, do ngộ độc methanol. Người nhà bệnh nhân H. kể lại, bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về để pha thành rượu uống.

Bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, tổn thương não... Kết quả xét nghiệm máu: nồng độ methanol là 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép). Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong sau 4 ngày nhập viện.

Mua cồn về pha rượu uống, người đàn ông tử vong.

*Liên quan đến vụ án xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh TP Hưng Yên (Hưng Yên), ngày 12-7, cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhuận (31 tuổi, ở thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hưng Yên. Nhuận là bị can thứ ba bị bắt giữ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hưng Yên đã bắt giữ hai đối tượng đồng phạm của Nhuận gồm Trần Anh Dũng (40 tuổi, trú tại đường Bãi Sậy, phường Quang Trung); Đào Việt Dũng (32 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP Hưng Yên), đều là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh TP Hưng Yên. 

*Ngày 14-7, Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) - Quốc hội Thái Lan đã thông qua luật xét xử vắng mặt các nhân vật giữ vị trí chính trị, vô hiệu hóa việc các nhân vật này trốn ra nước ngoài để đợi cho hết thời hạn truy tố.

Đạo luật này là 1 trong 10 đạo luật phát sinh từ bản Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan. Theo luật mới, thời hạn truy tố các nhân vật giữ vị trí chính trị sẽ không xét đến khoảng thời gian các nhân vật này trốn khỏi đất nước. Luật cũng cho phép Tòa xét xử các nhân vật giữ vị trí chính trị thuộc Tòa án tối cao tiến hành các phiên xét xử vắng mặt, điều được cho là trái với các nguyên tắc pháp lý quốc tế.

*Ngày 13-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định của mình liên quan đến Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, 6 tuần sau khi ông tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận toàn cầu lịch sử này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông Donald Trump đã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng bày tỏ hy vọng thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ thay đổi quan điểm.

Theo ông Donald Trump: "điều gì đó có thể xảy ra, chúng ta sẽ thảo luận về nó trong thời gian tới", song không cho biết điều mà ông muốn để đổi lại sự nhượng bộ này.