Audio 13-7-2017: Hỗn chiến giành bạn gái, 1 người chết, 4 người nguy kịch

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hỗn chiến giành bạn gái, 1 người chết, 4 người nguy kịch; Tai nạn trong đêm trên cầu Chương Dương, 3 người chết tại chỗ; Cháy nhà lúc nửa đêm, 4 người trong gia đình thiệt mạng; Cựu Tổng thống Brazil Lula bị tuyên án hơn 9 năm tù giam; Đức bắt giữ một số nghi phạm trộm đồng xu vàng nặng 100kg…

Bản tin phát thanh ngày 13-7-2017

* Ngày 13-7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Việt Trung (SN 1993) và Hoàng Văn Sỹ (SN 1995) đều trú tại huyện Thạch An, Cao Bằng vì liên quan trong vụ án Giết người xảy ra tại Từ Sơn, Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 9-7, do có mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn gái giữa Hoàng Việt Trung với Hoàng Văn Tiến là công nhân Công ty POSTER thuộc khu công nghiệp VSIP (Từ Sơn, Bắc Ninh) nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả tại quán bia "Toản Còi" ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Hậu quả, Hoàng Văn Tiến (SN 1993, trú tỉnh Sơn La) tử vong và 4 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Hoàng Văn Sỹ (trái) tại cơ quan điều tra

* Khoảng 23h, đêm 12-7, trên cầu Chương Dương, Hà Nội, xảy ra một vu tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và nhiều ôtô khác làm nhiều người thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe máy chưa rõ biển kiểm soát chở theo 3 nam thanh niên lao vào làn đường dành cho ôtô với tốc độ cao, bất ngờ va chạm với một xe ôtô khác.

Cú đâm mạnh khiến các nạn nhân trên xe máy văng ra xa hàng chục mét. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Được biết, 3 nạn nhân đi xe máy đã tử vong ngay tại chỗ.

* Rạng sáng 13-7 nhiều người dân tại ngõ 205/53, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm thấy khói bốc lên nghi ngút tại số nhà 37 nhưng không thấy người trong nhà kêu cứu đã báo lực lượng chức năng. 

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều phương tiện gồm 4 xe cùng gần 50 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa, sau hơn 1h đám cháy được khống chế. Hậu quả 4 người trong gia đình tử vong cùng toàn bộ đồ dùng sinh hoạt đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra làm rõ. 

* Công an Tây Ninh ngày 12-7 tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Oanh (39 tuổi), Thị Thanh Hương (38 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hoa (21 tuổi, con của Oanh) để làm rõ hành vi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc.

Theo điều tra, năm 2014 Hoa lấy chồng và sống ở Trung Quốc. Biết nhiều đàn ông sống gần nhà chồng không có tiền cưới vợ, cô ta bảo mẹ tìm các cô gái xinh đẹp nghèo khó trong nước muốn lấy chồng ngoại để bán làm vợ với mỗi trường hợp thu lợi là 40-50 triệu đồng.

Để việc làm ăn mở rộng, Oanh móc nối với Hương tìm các thiếu nữ ở các địa phương khác với mỗi cô gái Hương nhận tiền công 10 triệu đồng.

Ngày 11-7-2017, Oanh chuẩn bị đưa 2 cô gái ở Tây Ninh đi ôtô từ Bến xe miền Đông ra Hà Nội để sang Trung Quốc bán làm vợ thì bị Công an Tây Ninh bắt quả tang.

Hai mẹ con Oanh và Hương bị bắt

* Ngày 12-7, tòa sơ thẩm Brazil đã tuyên án 9 năm rưỡi tù giam đối với cựu Tổng thống Lula da Silva vì tội tham gia vào đường dây tham nhũng trong vụ bê bối ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras.

Theo cáo trạng, ông Lula, người sáng lập Đảng Lao động (PT), đã nhận một căn hộ và một mảnh đất tại thành phố Sao Paulo của OAS - tập đoàn xây dựng nằm trong đường dây tham ô của Petrobras, và đây thực chất là tiền hối lộ.

Ngoài ra, ông Lula vẫn còn tới 5 cáo trạng về tội tham ô đang bị điều tra.

* Cảnh sát đặc nhiệm Đức vừa bắt giữ một số đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ trộm đồng xu vàng nặng 100kg trị giá 4,2 triệu USD tại Berlin

“Chúng tôi đã bắt giữ các đối tượng và đang khám xét một số địa điểm ở Berlin liên quan đến vụ đột nhập tại Bảo tàng Bode hồi tháng 3”, cảnh sát Đức ngày 12-7 cho biết.

Một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận thông tin trên báo chí rằng, các nghi phạm bị bắt giữ tại 2 cơ sở ở quận Neukölln là thành viên của một băng nhóm chuyên buôn lậu ma túy, buôn bán vũ khí và tống tiền.

Đồng xu vàng 100kg bị trộm đánh cắp

* Mạng Zee News đưa tin ngày 12-7, ít nhất 2 binh sỹ thuộc Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người bị thương khi những kẻ bị tình nghi là khủng bố nổ súng vào binh lính Lục quân ở huyện Kupwara, bang Jammu và Kashmir.

Vụ việc này tiếp diễn sau khi 3 kẻ khủng bố thuộc mạng lưới Hizbul Majahideen chạm trán với lực lượng an ninh Ấn Độ ở huyện Budgam. Trong khi đó, kênh News18 cho rằng 2 binh sỹ trên bị quân đội Pakistan bắn chết.