[Audio 10-8-2019] Đồng Nai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đồng Nai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ; Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của đồng hương; Nhân viên nhà nghỉ quay lén khách nữ khỏa thân, tống tiền nạn nhân; Khởi tố Viện phó kiểm sát huyện ở Tây Ninh nhận hối lộ chạy án; Pháp nói không cần xin phép Mỹ để đàm phán với Iran; Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo.

* Đồng Nai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ

Chiều 9-8, nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập lụt diện rộng tại các huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

Tại huyện Định Quán, 40 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu tại ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, đã phải di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng công an, quân sự hỗ trợ dân di dời tránh lũ. (Ảnh: Xuân Lượng/VOV)

Dù không có mưa lớn nhưng nước sông Đồng Nai dâng cao đã khiến ấp 4 và ấp 5, xã Tà Lại, huyện Tân Phú, bị chia cắt hoàn toàn. Huyện này đã di dời khoảng 700 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Sơ bộ, tại Tân Phú, có khoảng hơn 380 hécta lúa, hơn 100 hécta cây ăn quả đang trong giai đoạn thu hoạch có nguy cơ mất trắng, nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện, tình hình lũ lụt tại Đồng Nai vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa thể thống kê thiệt hại. 

* Dùng giấy tờ giả chiếm đoạt tiền tỷ của đồng hương

Công an Bắc Giang ngày 10-8 cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam với Đặng Xuân Chung (SN 1977, trú tại phường 17, Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an Bắc Giang nhận được đơn trình báo của 3 bị hại cùng trú ở Hiệp Hòa, Bắc Giang về việc bị Đặng Xuân Chung lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ 2016 đến 2017, Chung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất tại phường An Khánh, quận 2, TP.HCM, và giấy đăng ký xe ô tô Lexus BKS: 51F-059.93, rồi sử dụng để vay tiền của các bị hại.

Chung khai nhận đã vay tiền của các bị hại trên và ban đầu vẫn trả lãi đều đặn. Gần đây, do thua lỗ, Chung phải khất trả nợ chậm. Thấy các bị hại yêu cầu phải có tài sản thế chấp, Chung làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy, đăng ký xe và còn định vay thêm. Hành vi của Chung chỉ bị phát hiện khi các bị hại mang số giấy tờ trên đi xác minh.

* Hà Nội: Nhân viên nhà nghỉ quay lén khách nữ khỏa thân, tống tiền nạn nhân

Ngày 09-8, công an quận Ba Đình, Hà Nội tạm giữ Ninh Văn Nghiệp (SN 1999, quê Sơn Dương, Tuyên Quang) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 01-8, chị Trần Ngọc H. (SN 1998, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến công an quận Ba Đình trình báo về việc bị đe dọa, cưỡng đoạt số tiền 20 triệu đồng.

Theo chị H., ngày 15-7, hai mẹ con chị đến một nhà nghỉ tại quận Ba Đình để ở. Sáng 19-7, chị H. trả phòng, đến tối, chị nhận các tin nhắn hình ảnh mình đang khỏa thân. Lo sợ, ngày 1-8, chị H. chuyển số tiền 20 triệu đồng theo yêu cầu.

Ninh Văn Nghiệp đã khai nhận hành vi tống tiền. (Ảnh: Trần Thanh/Dân trí)

Công an Ba Đình vào cuộc và bắt giữ Ninh Văn Nghiệp, nhân viên nhà nghỉ mẹ con chị H. đã ở. Nghiệp khai nhận, qua lỗ kính trên cửa ra vào, đã thấy chị H. đang khỏa thân trong phòng nên chụp lai, sau đó, tiếp tục rình để quay clip.

Dùng chìa khóa phụ, Nghiệp vào phòng và tìm được tài khoàn Instagram của chị này rồi gửi tin nhắn đe dọa tống tiền.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

* Khởi tố Viện phó kiểm sát huyện ở Tây Ninh nhận hối lộ chạy án

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Trường An (SN 1981, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đặng Trường An thời điểm bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnamnet)

Trước đó, ông Đặng Trường An bị VKS tối cao bắt quả tang khi đang nhận 2.500 USD của một cá nhân tại huyện Tân Châu để lo chạy án.

Theo điều tra, ông An nhận tiền của một bị can trong vụ án “cố ý gây thương tích” mà Viện KSND huyện Tân Châu đang giải quyết và hứa sẽ giúp cho bị can được hưởng án treo.

* Pháp nói không cần xin phép Mỹ để đàm phán với Iran

Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian ngày 09-8 tuyên bố Pháp không cần Mỹ cho phép thực hiện các động thái giảm căng thẳng với Iran.

Ông Le Drian cho biết căng thẳng ngày càng tồi tệ giữa Tehran và Washington sau các cuộc tấn công tàu chở dầu ở Vùng Vịnh và việc bắn hạ máy bay không người lái trên eo biển Hormuz đòi hỏi những sáng kiến khôi phục đối thoại.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP)

Tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-8 chỉ trích lãnh đạo nhiều nước, nêu đích danh người đồng cấp Pháp Macron, làm ảnh hưởng tới chính sách gây áp lực lên Tehran của Washington.

Washington đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được Tehran ký với các cường quốc năm 2015, sau đó áp đặt nhiều lệnh cấm vận cứng rắn để buộc Iran chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu khẳng định vẫn giữ nguyên thỏa thuận, cam kết ngăn cản nỗ lực cô lập Iran của Mỹ cũng như cố gắng đảm bảo lợi ích của quốc gia này.

* Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một quả đạn đã được phóng ra biển Nhật Bản từ thành phố Hamhung, Triều Tiên. 

Đây là lần thứ năm Bình Nhưỡng phóng tên lửa trong hai tuần qua - động thái được cho là cách Triều Tiên phô trương sức mạnh và phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn bắt đầu hôm 05-8.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng ngày 6-8. (Ảnh: KCNA)

Vụ phóng tên lửa sáng nay diễn ra sau khi ông Trump thông báo nhận được thư từ ông Kim Jong-un và cho biết ông Kim "không vui với cuộc tập trận chung". Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần nhấn mạnh Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn chứ không phải tầm xa và khẳng định các động thái của Bình Nhưỡng không ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.