Audio 8-12-2016: Truy xét nhóm côn đồ đuổi chém 3 thanh niên khiến 1 người tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt nghi can hành hạ trẻ em gây xôn xao dư luận; Truy xét nhóm côn đồ đuổi chém 3 thanh niên khiến 1 người tử vong; Bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong khách sạn, nhóm thanh niên đạp tung cửa bỏ chạy; Mỹ đề xuất dự luật áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc; Không còn ai sống sót trong tai nạn máy bay thảm khốc ở Pakistan…

Bản tin phát thanh ngày 8-12-2016

* Tối 7-12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thanh Dũng - nghi can hành hạ trẻ em xuất hiện trong video clip đang gây phẫn nộ trong dư luận - khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Nghi can Nguyễn Thanh Dũng (SN 1982, trú tại tỉnh An Giang), đang bị Cảnh sát Campuchia truy lùng vì nghi có hành vi bạo hành trẻ em tại đất nước này. Trước đó, ngày 6-12, Cảnh sát Campuchia cũng đã bắt giam 1 người đàn ông người Hà Lan và 2 người Camphuchia bị tình nghi tham gia vào vụ bạo hành này.

Nghi can Nguyễn Thanh Dũng

* Khoảng 9h ngày 8-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước), khi chiếc xe máy BKS 37N-7660 chạy với tốc độ khá cao tông thẳng vào xe tải BKS 77C-070.44, khi chiếc xe này đang leo dốc. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, đường ĐT.741 bị kẹt xe kéo dài hơn 1km.

* Công an tỉnh An Giang ngày 8-12 cho biết, đang điều tra, truy xét nhóm côn đồ đuổi chém 3 thanh niên đi trên xe máy làm 1 người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5-12, Trần Tấn Lợi (24 tuổi) cùng em ruột là Trần Tấn Khang (17 tuổi) và Nguyễn Hữu Đức (19 tuổi, cùng trú tại TP Long Xuyên), đến dự đám tang tại phường Mỹ Phước.

Tại đám tang, Đức nhận lời đề nghị đua xe của một thanh niên, nên cùng Khang và Lợi đến điểm hẹn gần đó. Trên đường đi, nhóm của Lợi bị nhóm thanh niên lạ mặt rượt đuổi, vây đánh khiến Lợi tử vong. Đức và Khang chạy được vào hẻm nên thoát thân.

* Ngày 8-12, Công an quận 11, TP.HCM cho biết, khoảng 2h sáng cùng ngày, bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn K.H. (nằm trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11), lực lượng chức năng phát hiện 3 phòng ở tầng 5, 6, 7 của khách sạn có 20 người (15 nam, 5 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Phát hiện Công an, nhiều người đã phá tung cửa bỏ chạy ra ngoài để thoát thân nhưng đều bị giữ lại. Trong đó có 3 thanh niên đã có hành vi chống đối lại lực lượng chức năng, tuy nhiên cả 3 sau đó đã bị khống chế, đưa về trụ sở Công an làm việc. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều bịch ma túy tổng hợp, viên nén màu hồng, dụng cụ sử dụng ma túy…

Các dân chơi bị mời về cơ quan Công an làm việc

* Ngày 8-12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã tiếp nhận đầu thú và ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tuấn Việt (SN 1988) và Bạch Công Sơn (SN 1989, cùng trú tại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi cướp tài sản

Trước đó, tối 30-11, 2 đối tượng này đã dùng kiếm, súng tự chế uy hiếp, bắn đe dọa anh Trần Văn Quân (SN 1992), yêu cầu nạn nhân phải đưa chiếc điện thoại iPhone 6. Sau đó, đối tượng Việt đã mang chiếc điện thoại trên đến một hiệu cầm đồ ở thị trấn Vôi bán lấy 5 triệu đồng. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ tại nơi ở của 2 đối tượng 1 súng tự chế, 8 viên đạn, 1 dùi cui điện, 1 kiếm, 2 con dao gấp, 1 đầu khò, 5 điện thoại di động.

 Hai đối tượng Sơn và Việt tại cơ quan Công an

* Theo Diplomat ngày 8-12, Thượng nghị sỹ Mỹ Marco Rubio mới đây đã đưa ra một dự luật trước Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện đề xuất áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh hải của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Dự luật nêu rõ: "Trung Quốc không nên được phép tiếp tục theo đuổi những yêu sách chủ quyền bất hợp pháp và quân sự hóa khu vực quan trọng đối với an ninh toàn cầu".

Nếu trở thành luật, nó sẽ đòi hỏi Tổng thống Mỹ phải thi hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào những thực thể và cá nhân Trung Quốc liên quan đến các hoạt động ở Biển Đông.

Tàu khu trục USS Lassen (DDG 82) của hải quân Mỹ hoạt động tại Biển Đông

* Giới chức Pakistan cho biết, tất cả 47 người trên chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) gặp nạn ngày 7-12 ở vùng núi phía Bắc nước này đều đã thiệt mạng. Quân đội Pakistan ngày 7-12 đã tìm thấy 21 thi thể tại hiện trường, nơi máy bay rơi.

Thông tin trên cũng được một người phát ngôn của Hãng hàng không Quốc tế Pakistan xác nhận và cho biết, máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ thành phố Chitral, miền Bắc Pakistan, tới thủ đô Islamabad. 

Hiện trường nơi máy bay rơi

* Giới chức Indonesia cho biết, đã huy động ít nhất 1.000 binh sỹ, 900 cảnh sát và hơn 800 nhân viên y tế cùng các nhân viên cứu trợ, giao thông vận tải… được triển khai ở huyện Pidie Jaya để tham gia trong việc xử lý hậu quả của trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngày 7-12.

Theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, trận động đất đã làm 99 người chết, 128 người bị thương nặng, 489 người bị thương nhẹ và hàng trăm tòa nhà bị hư hại.